Ðề: Chào anh chị!
A Thị thực dành cho thành viên trực hệ
Theo Luật Di dân Hoa Kỳ, không có hạn chế về số lượng thị thực được cấp hàng năm cho các loại thị thực diện này.
Những loại thị thực liệt kê bên dưới là thị thực dành cho thành viên trực hệ của công dân Hoa Kỳ:
IR1/CR1: Vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ.
IR1/CR1: Người vợ/chồng đã kết hôn hợp pháp với công dân Hoa Kỳ. Do đó, hồ sơ bảo lãnh chỉ được mở sau khi có giấy chứng nhận kết hôn (hôn thú). Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên và có tình trạng lưu trú ở Hoa Kỳ.
Thị thực dành cho thành viên trực hệ
• Hồ sơ diện IR/CR: Sau khi nhận được hồ sơ bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận, NVC tạo một số hồ sơ (HCM xxxx-xxx-xxx) cho mỗi hồ sơ bảo lãnh và cung cấp hướng dẫn về Tiến trình hồ sơ Bảo trợ Tài chánh và Tiến trình nộp hồ sơ của đương đơn.
Vui lòng theo đúng các hướng dẫn của NVC. Nếu quí vị gởi hồ sơ hay đóng tiền khi chưa được NVC yêu cầu, tiến trình hồ sơ có thể bị đình trệ.
Sau khi đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ cần thiết, NVC sẽ lên lịch phỏng vấn và gởi thông báo (Thư mời Phỏng vấn) đến người bảo lãnh và/hoặc đương đơn.
DIỆN TRỰC HỆ CR1 SAU KHI HOÀN TẤT HỒ SƠ , CHỜ KHOÃNG 8 TUẦN LỄ SẼ NHẬN THƯ PHỎNG VẤN .
B Thị thực dành cho thành viên gia đình
Có một số loại thị thực dành cho các thành viên trong gia đình của công dân Hoa Kỳ và của Thường Trú Nhân.
Số lượng thị thực cấp cho các loại thị thực này bị giới hạn hàng năm.
Hồ sơ được giải quyết căn cứ vào thứ tự ngày mở hồ sơ tại Sở Di Trú Hoa Kỳ. Ngày mở hồ sơ được gọi là ngày ưu tiên.
Để xem ngày ưu tiên hiện đến lượt giải quyết của các hồ sơ, vui lòng xem trên Bản tin thị thực trên trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
F2A: Vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
Hồ sơ bảo lãnh có thể bao gồm vợ/chồng và con của Thường Trú Nhân.
Tuy nhiên, khi người bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, mỗi người con sẽ cần có một hồ sơ riêng.
Khi nhập quốc tịch, người bảo lãnh cần gởi bằng chứng nhập tịch của mình đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) hay Lãnh sự quán (nếu hồ sơ đã chuyển về văn phòng chúng tôi).
P/S :Hôm nay không hỏi thăm giùm hồ sơ cho chị chồng , anh chồng hay bà con ở bên chồng à ????
Ủa a ơi, theo như a nói thì diện CR1 sẽ không theo dõi ở lịch visa hàng tháng, đúng không a Vu????? Vậy mình theo dõi bằng cách nào ạ?
Hồi giờ e cứ tưởng diện của e là F2A, nhưng gửi thư hỏi thì NVC bảo đợi và thấy ghi là CR1
Hồi giờ e cứ tưởng diện của e là F2A, nhưng gửi thư hỏi thì NVC bảo đợi và thấy ghi là CR1
Theo Luật Di dân Hoa Kỳ, không có hạn chế về số lượng thị thực được cấp hàng năm cho các loại thị thực diện này.
Những loại thị thực liệt kê bên dưới là thị thực dành cho thành viên trực hệ của công dân Hoa Kỳ:
IR1/CR1: Vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ.
IR1/CR1: Người vợ/chồng đã kết hôn hợp pháp với công dân Hoa Kỳ. Do đó, hồ sơ bảo lãnh chỉ được mở sau khi có giấy chứng nhận kết hôn (hôn thú). Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên và có tình trạng lưu trú ở Hoa Kỳ.
Thị thực dành cho thành viên trực hệ
• Hồ sơ diện IR/CR: Sau khi nhận được hồ sơ bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận, NVC tạo một số hồ sơ (HCM xxxx-xxx-xxx) cho mỗi hồ sơ bảo lãnh và cung cấp hướng dẫn về Tiến trình hồ sơ Bảo trợ Tài chánh và Tiến trình nộp hồ sơ của đương đơn.
Vui lòng theo đúng các hướng dẫn của NVC. Nếu quí vị gởi hồ sơ hay đóng tiền khi chưa được NVC yêu cầu, tiến trình hồ sơ có thể bị đình trệ.
Sau khi đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ cần thiết, NVC sẽ lên lịch phỏng vấn và gởi thông báo (Thư mời Phỏng vấn) đến người bảo lãnh và/hoặc đương đơn.
DIỆN TRỰC HỆ CR1 SAU KHI HOÀN TẤT HỒ SƠ , CHỜ KHOÃNG 8 TUẦN LỄ SẼ NHẬN THƯ PHỎNG VẤN .
B Thị thực dành cho thành viên gia đình
Có một số loại thị thực dành cho các thành viên trong gia đình của công dân Hoa Kỳ và của Thường Trú Nhân.
Số lượng thị thực cấp cho các loại thị thực này bị giới hạn hàng năm.
Hồ sơ được giải quyết căn cứ vào thứ tự ngày mở hồ sơ tại Sở Di Trú Hoa Kỳ. Ngày mở hồ sơ được gọi là ngày ưu tiên.
Để xem ngày ưu tiên hiện đến lượt giải quyết của các hồ sơ, vui lòng xem trên Bản tin thị thực trên trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
F2A: Vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
Hồ sơ bảo lãnh có thể bao gồm vợ/chồng và con của Thường Trú Nhân.
Tuy nhiên, khi người bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, mỗi người con sẽ cần có một hồ sơ riêng.
Khi nhập quốc tịch, người bảo lãnh cần gởi bằng chứng nhập tịch của mình đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) hay Lãnh sự quán (nếu hồ sơ đã chuyển về văn phòng chúng tôi).
P/S :Hôm nay không hỏi thăm giùm hồ sơ cho chị chồng , anh chồng hay bà con ở bên chồng à ????