[Hồ sơ F1] Hồ sơ F1 - HCM2016603032

Yen Phi Nguyen

Thành viên mới
#1
Em chào cả nhà, hiện em có 1 vài thắc mắc mong anh/chị trong diễn đàn nếu ai biết xin giải đáp giúp em ạ.
Việc là cách đây 14 năm Mẹ em có kết hôn với công dân Hoa Kỳ và đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Nhưng do thời điểm đó có việc kinh doanh tại VN Mẹ em không theo chồng qua Mỹ và vẫn ở lại Việt Nam. Mẹ em có 1 người con trai riêng năm nay đã trên 21 tuổi. Lúc mà đăng ký kết hôn thì lúc đó anh em chỉ 10 tuổi thôi, nhưng do không nằm đủ thông tin, và thiếu sự hiểu biết cho nên khi Mẹ em mở hồ sơ bảo lãnh thì lúc đó anh của em đã trên 21 tuổi, và dĩ nhiên không đi theo được.
Còn anh trai em thì có nhận được thư từ NVC (em không đính kèm hình được). Và họ ghi diện của anh trai em bị chuyển qua diện F1 và bảo chờ, em thấy lạ là vì em tìm không thấy trường hợp cha dượng bảo lãnh con riêng của vợ trên 21 tuổi còn độc thân ạ.
Ngày PD của anh em là 05/11/2015, Case number: HCM2016603032. Em không biết là làm thế nào mình check hồ sơ của anh em đã complete hay chưa hoặc có thể đoán được tầm bao năm nữa anh em sẽ có lịch PV không ah? Vì em thấy lịch visa F1 đang tăng nhanh lắm. Nên em mong sẽ rút ngắn thời gian của anh em lại, chứ để anh em ở lại VN 1 mình cũng buồn quá. Mẹ em thì tháng 4 này phỏng vấn rồi.
Mong anh chị nào có kinh nghiệm về trường hợp này chia sẻ với em với ạ. Em cám ơn nhiều lắm.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Em chào cả nhà, hiện em có 1 vài thắc mắc mong anh/chị trong diễn đàn nếu ai biết xin giải đáp giúp em ạ.
Việc là cách đây 14 năm Mẹ em có kết hôn với công dân Hoa Kỳ và đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Nhưng do thời điểm đó có việc kinh doanh tại VN Mẹ em không theo chồng qua Mỹ và vẫn ở lại Việt Nam. Mẹ em có 1 người con trai riêng năm nay đã trên 21 tuổi. Lúc mà đăng ký kết hôn thì lúc đó anh em chỉ 10 tuổi thôi, nhưng do không nằm đủ thông tin, và thiếu sự hiểu biết cho nên khi Mẹ em mở hồ sơ bảo lãnh thì lúc đó anh của em đã trên 21 tuổi, và dĩ nhiên không đi theo được.
Còn anh trai em thì có nhận được thư từ NVC (em không đính kèm hình được). Và họ ghi diện của anh trai em bị chuyển qua diện F1 và bảo chờ, em thấy lạ là vì em tìm không thấy trường hợp cha dượng bảo lãnh con riêng của vợ trên 21 tuổi còn độc thân ạ.
Ngày PD của anh em là 05/11/2015, Case number: HCM2016603032. Em không biết là làm thế nào mình check hồ sơ của anh em đã complete hay chưa hoặc có thể đoán được tầm bao năm nữa anh em sẽ có lịch PV không ah? Vì em thấy lịch visa F1 đang tăng nhanh lắm. Nên em mong sẽ rút ngắn thời gian của anh em lại, chứ để anh em ở lại VN 1 mình cũng buồn quá. Mẹ em thì tháng 4 này phỏng vấn rồi.
Mong anh chị nào có kinh nghiệm về trường hợp này chia sẻ với em với ạ. Em cám ơn nhiều lắm.
Hiện tại diện visa F1 đang xem xét đến trước ngày 15/10/2010, hồ sơ này có ngày ưu tiên 05/11/2015. Theo dự đoán phải chờ khoảng 5 năm nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Khi lịch vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo, và tiến hành mở hồ sơ cho anh bạn.
 

Yen Phi Nguyen

Thành viên mới
#3
Ðề: Hồ sơ F1 - HCM2016603032

Hiện tại diện visa F1 đang xem xét đến trước ngày 15/10/2010, hồ sơ này có ngày ưu tiên 05/11/2015. Theo dự đoán phải chờ khoảng 5 năm nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Khi lịch vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo, và tiến hành mở hồ sơ cho anh bạn.
Dạ em cám ơn chị nhiều ạ.
 

sunko

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Hồ sơ F1 - HCM2016603032

Em chào cả nhà, hiện em có 1 vài thắc mắc mong anh/chị trong diễn đàn nếu ai biết xin giải đáp giúp em ạ.
Việc là cách đây 14 năm Mẹ em có kết hôn với công dân Hoa Kỳ và đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Nhưng do thời điểm đó có việc kinh doanh tại VN Mẹ em không theo chồng qua Mỹ và vẫn ở lại Việt Nam. Mẹ em có 1 người con trai riêng năm nay đã trên 21 tuổi. Lúc mà đăng ký kết hôn thì lúc đó anh em chỉ 10 tuổi thôi, nhưng do không nằm đủ thông tin, và thiếu sự hiểu biết cho nên khi Mẹ em mở hồ sơ bảo lãnh thì lúc đó anh của em đã trên 21 tuổi, và dĩ nhiên không đi theo được.
Còn anh trai em thì có nhận được thư từ NVC (em không đính kèm hình được). Và họ ghi diện của anh trai em bị chuyển qua diện F1 và bảo chờ, em thấy lạ là vì em tìm không thấy trường hợp cha dượng bảo lãnh con riêng của vợ trên 21 tuổi còn độc thân ạ.
Ngày PD của anh em là 05/11/2015, Case number: HCM2016603032. Em không biết là làm thế nào mình check hồ sơ của anh em đã complete hay chưa hoặc có thể đoán được tầm bao năm nữa anh em sẽ có lịch PV không ah? Vì em thấy lịch visa F1 đang tăng nhanh lắm. Nên em mong sẽ rút ngắn thời gian của anh em lại, chứ để anh em ở lại VN 1 mình cũng buồn quá. Mẹ em thì tháng 4 này phỏng vấn rồi.
Mong anh chị nào có kinh nghiệm về trường hợp này chia sẻ với em với ạ. Em cám ơn nhiều lắm.
Bảo lãnh con của F1 là chuyện bình thường mà Yến.
 

Yen Phi Nguyen

Thành viên mới
#5
Bảo lãnh con của F1 là chuyện bình thường mà Yến.
Dạ vậy hả anh ơi? Em không biết ah. Em tìm không thấy diện cha dượng bảo lãnh con riêng của vợ trên 21 tuổi. Nên em hỏi cho chắc ạ :)