[Hồ sơ F2A, 2B] Hồ sơ F2A - HCM2016592049

hoanghn2908

Thành viên tích cực
#1
Xin chào mọi người.Mình mới nhận đc email thông báo case number từ NVC hôm 7/03/2016. Mình có thắc mắc về vấn đề bảo trợ tài chính muốn biết rõ trước khi tiến hành đến đoạn đó. Mình tạo box trong F2a cho tiện một topic case mình theo dõi sau này. Mình là thường trú nhân bảo lãnh vợ.
Mình vẫn đi học nên income không đủ để độc lập tài trợ nên chắc chắn sẽ cần thêm ng đồng tài trợ cho form i864. Mình có 4 câu hỏi:

1/ khi hồ sơ mở đến đoạn điền form i864. Mình có thể chỉ nộp cho NVC thuế 2 năm liền nhất là 2014 và 2015 đc không ạ? Vì mình sợ hồ sơ mở khi mẹ chưa kịp khai thuế của 2016. Hay bắt buộc phải lấy cả 2013 nữa ( 2013 thuế rất ít vì năm đó ba mẹ mới qua mỹ chưa đi làm )
2/ trong trường hợp mẹ mình tài trợ cho mình bảo lãnh vợ mình. Ba mẹ mình gọi là ng tài trợ hay đồng tài trợ? mình vẫn điền một bộ i864 riêng cho vợ mình phải không ạ.
3/ Income thì nvc họ tính theo cách nào như: income mẹ + income mình = tổng income household ??
4/ gd mẹ gồm 3 ng ( ba, mẹ và em gái ) , mình và vợ mình ở vn là 2. Tổng household mà Income của mẹ mình và mình phải đủ mức cho household 5 member phải không ạ? Theo như mình coi thì là 35.550 cho năm 2016.

Ai biết xin giải đáp giúp mình. Cám ơn mọi người.
 

vuthangsi

Ban điều hành
#2
Hồ sơ F2A - HC2016592049

Xin chào mọi người.Mình mới nhận đc email thông báo case number từ NVC hôm 7/03/2016. Mình có thắc mắc về vấn đề bảo trợ tài chính muốn biết rõ trước khi tiến hành đến đoạn đó. Mình tạo box trong F2a cho tiện một topic case mình theo dõi sau này. Mình là thường trú nhân bảo lãnh vợ.
Mình vẫn đi học nên income không đủ để độc lập tài trợ nên chắc chắn sẽ cần thêm ng đồng tài trợ cho form i864. Mình có 4 câu hỏi:

1/ khi hồ sơ mở đến đoạn điền form i864. Mình có thể chỉ nộp cho NVC thuế 2 năm liền nhất là 2014 và 2015 đc không ạ? Vì mình sợ hồ sơ mở khi mẹ chưa kịp khai thuế của 2016. Hay bắt buộc phải lấy cả 2013 nữa ( 2013 thuế rất ít vì năm đó ba mẹ mới qua mỹ chưa đi làm )
2/ trong trường hợp mẹ mình tài trợ cho mình bảo lãnh vợ mình. Ba mẹ mình gọi là ng tài trợ hay đồng tài trợ? mình vẫn điền một bộ i864 riêng cho vợ mình phải không ạ.
ncome thì nvc
3/ Ihọ tính theo cách nào như: income mẹ + income mình = tổng income household ??
4/ gd mẹ gồm 3 ng ( ba, mẹ và em gái ) , mình và vợ mình ở vn là 2. Tổng household mà Income của mẹ mình và mình phải đủ mức cho household 5 member phải không ạ? Theo như mình coi thì là 35.550 cho năm 2016.

Ai biết xin giải đáp giúp mình. Cám ơn mọi người.

1/ khi hồ sơ mở đến đoạn điền form i864. Mình có thể chỉ nộp cho NVC thuế 2 năm liền nhất là 2014 và 2015 đc không ạ? Vì mình sợ hồ sơ mở khi mẹ chưa kịp khai thuế của 2016. Hay bắt buộc phải lấy cả 2013 nữa ( 2013 thuế rất ít vì năm đó ba mẹ mới qua mỹ chưa đi làm )
Xem hướng dẫn ở đây

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/iv/giay/to/yeu/cau.html

Bộ bảo trợ tài chính:
Người bảo lãnh và người đồng bảo trợ (nếu có) phải nộp bộ Bảo trợ tài chính (Mẫu I-864) có chữ ký gốc cho mỗi đương đơn chính và bản sao cho mỗi đương đơn đi theo.
Bản chính I-864 phải đi kèm với giấy thuế hoàn chỉnh của năm gần nhất.

Tốt hơn hết là bản thuế thu nhập từ Sở Thuế Liên Bang (IRS) (trước đây là mẫu 1722). Tuy nhiên, mẫu W-2 và bản khai thuế liên bang (mẫu 1040), bao gồm các trang thuế liên quan có thể được chấp nhận trong một vài trường hợp. Thông tin về mẫu I-864 có thể xem tại

http://www.uscis.gov

Mình có thể chỉ nộp cho NVC thuế 2 năm liền nhất là 2014 và 2015 đc không ạ?

ĐƯỢC .

2/ trong trường hợp mẹ mình tài trợ cho mình bảo lãnh vợ mình. Ba mẹ mình gọi là ng tài trợ hay đồng tài trợ? mình vẫn điền một bộ i864 riêng cho vợ mình phải không ạ.
Người mở hồ sơ bảo lãnh cho tôi hiện không có việc làm? Người đó có cần phải nộp đơn Bảo trợ Tài chánh không?

Cần. Người bảo lãnh cần phải nộp đơn Bảo trợ Tài chánh I-864 theo điều khoản 213(A) của Luật Di trú và Nhập tịch. Nếu không có mẫu đơn bảo trợ tài chánh của người bảo lãnh, viên chức Lãnh sự không thể cấp thị thực cho đương đơn.

Qui định này áp dụng cho tất cả các trường hợp, ngay cả khi người bảo lãnh không làm việc hay làm việc nhưng không đủ thu nhập bảo lãnh tài chánh.

Trong trường hợp đó, người bảo lãnh cần có thêm người cùng tài trợ hồ sơ. Người cùng tài trợ sẽ làm mẫu đơn I-864, hoặc nếu ở cùng nhà với người bảo lãnh thì sẽ làm mẫu Form I-864A.

Các mẫu I-864 hay I-864A đều phải được đi kèm với bằng chứng về tình trạng cư ngụ hợp pháp tại Hoa Kỳ như
1 bản sao khai sanh, hộ chiếu, giấy nhập tịch, thẻ thường trú nhân,
2 giấy thuế hoàn chỉnh của năm gần nhất,
3 bằng chứng về công việc hiện thời như giấy lãnh lương, giấy xác nhận việc làm có ghi mức lương.

Nếu người bảo lãnh không làm việc, điều đó cần được thể hiện trên đơn I-864 của người bảo lãnh.
Nếu chưa khai thuế vì bất kỳ lý do gì, người bảo lãnh cần phải giải thích bằng thư lý do vì sao.

Mẹ của bạn là người đồng tài trợ .

- Người đồng bảo trợ nếu là vợ/chồng, cha, mẹ, anh, chị, em, hay con trưởng thành của người bảo lãnh và ở cùng địa chỉ thì sẽ dùng mẫu đơn I-864A.

Trường hợp này income của người đồng bảo trợ sẽ được cộng chung với income của người bảo trợ..

- Người đồng bảo trợ không có quan hệ gì với người bảo lãnh thì phải điền I-864 dù ở cùng địa chỉ.

Trường hợp này income của người đồng bảo trợ sẽ không được cộng chung với income của người bảo trợ.

Trong đó người đồng bảo trợ cam kết với người bảo trợ chính là đồng ý dùng thu nhập của mình để sử dụng vào việc bảo trợ cùng với người bảo trợ chính.



3/ Ihọ tính theo cách nào như: income mẹ + income mình = tổng income household ??
4/ gd mẹ gồm 3 ng ( ba, mẹ và em gái ) , mình và vợ mình ở vn là 2. Tổng household mà Income của mẹ mình và mình phải đủ mức cho household 5 member phải không ạ? Theo như mình coi thì là 35.550 cho năm 2016.
1. Để tính mức income bảo trợ tài chính cho hồ sơ bảo lãnh cần phải dựa vào bảng Poverty Guidelines được công bố hàng năm.

Mức tính income để bảo trợ bằng 125% poverty lines, trường hợp người bảo lãnh đang phục vụ quân đội và bảo lãnh cho vợ con mức tính income sẽ là 100% poverty lines.

I-864P, Poverty Guidelines

https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf

Số người để tính income bảo trợ bao gồm gia đình người được bảo lãnh, gia đình người được bảo trợ trong đó bao gồm vợ/chồng của người được bảo trợ, tất cả những người đang sống phụ thuộc vào người bảo trợ như cha mẹ hay con cái, và cuối cùng là cả những người đã được người bảo trợ làm đơn bảo trợ trước đó.


 

hoanghn2908

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Hồ sơ F2A - HC2016592049




Xem hướng dẫn ở đây

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/iv/giay/to/yeu/cau.html

Bộ bảo trợ tài chính:
Người bảo lãnh và người đồng bảo trợ (nếu có) phải nộp bộ Bảo trợ tài chính (Mẫu I-864) có chữ ký gốc cho mỗi đương đơn chính và bản sao cho mỗi đương đơn đi theo.
Bản chính I-864 phải đi kèm với giấy thuế hoàn chỉnh của năm gần nhất.

Tốt hơn hết là bản thuế thu nhập từ Sở Thuế Liên Bang (IRS) (trước đây là mẫu 1722). Tuy nhiên, mẫu W-2 và bản khai thuế liên bang (mẫu 1040), bao gồm các trang thuế liên quan có thể được chấp nhận trong một vài trường hợp. Thông tin về mẫu I-864 có thể xem tại

http://www.uscis.gov

Mình có thể chỉ nộp cho NVC thuế 2 năm liền nhất là 2014 và 2015 đc không ạ?

ĐƯỢC .



Người mở hồ sơ bảo lãnh cho tôi hiện không có việc làm? Người đó có cần phải nộp đơn Bảo trợ Tài chánh không?

Cần. Người bảo lãnh cần phải nộp đơn Bảo trợ Tài chánh I-864 theo điều khoản 213(A) của Luật Di trú và Nhập tịch. Nếu không có mẫu đơn bảo trợ tài chánh của người bảo lãnh, viên chức Lãnh sự không thể cấp thị thực cho đương đơn.

Qui định này áp dụng cho tất cả các trường hợp, ngay cả khi người bảo lãnh không làm việc hay làm việc nhưng không đủ thu nhập bảo lãnh tài chánh.

Trong trường hợp đó, người bảo lãnh cần có thêm người cùng tài trợ hồ sơ. Người cùng tài trợ sẽ làm mẫu đơn I-864, hoặc nếu ở cùng nhà với người bảo lãnh thì sẽ làm mẫu Form I-864A.

Các mẫu I-864 hay I-864A đều phải được đi kèm với bằng chứng về tình trạng cư ngụ hợp pháp tại Hoa Kỳ như
1 bản sao khai sanh, hộ chiếu, giấy nhập tịch, thẻ thường trú nhân,
2 giấy thuế hoàn chỉnh của năm gần nhất,
3 bằng chứng về công việc hiện thời như giấy lãnh lương, giấy xác nhận việc làm có ghi mức lương.

Nếu người bảo lãnh không làm việc, điều đó cần được thể hiện trên đơn I-864 của người bảo lãnh.
Nếu chưa khai thuế vì bất kỳ lý do gì, người bảo lãnh cần phải giải thích bằng thư lý do vì sao.

Mẹ của bạn là người đồng tài trợ .

- Người đồng bảo trợ nếu là vợ/chồng, cha, mẹ, anh, chị, em, hay con trưởng thành của người bảo lãnh và ở cùng địa chỉ thì sẽ dùng mẫu đơn I-864A.

Trường hợp này income của người đồng bảo trợ sẽ được cộng chung với income của người bảo trợ..

- Người đồng bảo trợ không có quan hệ gì với người bảo lãnh thì phải điền I-864 dù ở cùng địa chỉ.

Trường hợp này income của người đồng bảo trợ sẽ không được cộng chung với income của người bảo trợ.

Trong đó người đồng bảo trợ cam kết với người bảo trợ chính là đồng ý dùng thu nhập của mình để sử dụng vào việc bảo trợ cùng với người bảo trợ chính.





1. Để tính mức income bảo trợ tài chính cho hồ sơ bảo lãnh cần phải dựa vào bảng Poverty Guidelines được công bố hàng năm.

Mức tính income để bảo trợ bằng 125% poverty lines, trường hợp người bảo lãnh đang phục vụ quân đội và bảo lãnh cho vợ con mức tính income sẽ là 100% poverty lines.

I-864P, Poverty Guidelines

https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf

Số người để tính income bảo trợ bao gồm gia đình người được bảo lãnh, gia đình người được bảo trợ trong đó bao gồm vợ/chồng của người được bảo trợ, tất cả những người đang sống phụ thuộc vào người bảo trợ như cha mẹ hay con cái, và cuối cùng là cả những người đã được người bảo trợ làm đơn bảo trợ trước đó.


Xin cho mình hỏi mẫu i864 mới có khác gì với mẫu i864 cũ không ạ. Và diễn đàn có hướng dẫn cách điền mẫu i864 mới bằng tiếng việt không ạ? Xin cám ơn câu trả lời rất đầy đủ trên của anh.
 

vuthangsi

Ban điều hành
#4
Ðề: Hồ sơ F2A - HC2016592049

Xin cho mình hỏi mẫu i864 mới có khác gì với mẫu i864 cũ không ạ. Và diễn đàn có hướng dẫn cách điền mẫu i864 mới bằng tiếng việt không ạ? Xin cám ơn câu trả lời rất đầy đủ trên của anh.


Xem hướng dẫn ở đây

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=256

FORM I-864 PHIÊN BẢN MỚI Ở ĐÂY

https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864.pdf

FORM I-864A PHIÊN BẢN MỚI Ở ĐÂY

https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864a.pdf


 

Thành

Thích đủ thứ ...
#5
Ðề: Hồ sơ F2A - HC2016592049

Xin cho mình hỏi mẫu i864 mới có khác gì với mẫu i864 cũ không ạ. Và diễn đàn có hướng dẫn cách điền mẫu i864 mới bằng tiếng việt không ạ? Xin cám ơn câu trả lời rất đầy đủ trên của anh.
Mẫu I-864 mới có tất cả là 12 trang so với mẫu cũ là 8 trang, trong mẫu mới có một số thay đổi nhỏ về phần khai cá nhân của người bảo trợ.

Lưu ý: mẫu mới họ có thêm trang 12 là phần explain thêm cho người khai ghi vào đó thay vì viết thư giải thích về thu nhập.

Phần trang 6, part 6, câu 19a, 19b, 19c bắt buộc phải ghi vào không được bỏ trống. Nếu chỉ có income 2 năm cuối, thì thì câu 3rd most recent bắt buộc phải ghi vào : N/A, sau đó ghi giải thích câu 19c ở trang cuối (trang 12).
 

hoanghn2908

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Hồ sơ F2A - HC2016592049p

Mẫu I-864 mới có tất cả là 12 trang so với mẫu cũ là 8 trang, trong mẫu mới có một số thay đổi nhỏ về phần khai cá nhân của người bảo trợ.

Lưu ý: mẫu mới họ có thêm trang 12 là phần Explane thêm cho người khai ghi vào đó thay vì viết thư giải thích về thu nhập.

Phần trang 6, part 6, câu 19a, 19b, 19c bắt buộc phải ghi vào không được bỏ trống. Nếu chỉ có income 2 năm cuối, thì thì câu 3rd most recent bắt buộc phải ghi vào : N/A, sau đó ghi giải thích câu 19c ở trang cuối (trang 12).
Cám ơn anh đã giải đáp. Cho mình hỏi thêm. Trong trường hợp của mình, mẹ có khai thuế 2013 2014 2015, như mình đã nói 2013 ba mẹ qua đc 2 tháng là hết năm nên đi làm ít, income của năm đó rất ít. Vậy mình có nên điền vào chỗ câu 19c đó hay ko? Nếu có mình có nển giải thích lý do income năm đó ít vì mới qua không? Trong trường hợp của mình như mình đã nói thì như thế nào là tốt và ổn nhất cho hồ sơ bảo lãnh của mình. Xin cám ơn.
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#7
Ðề: Hồ sơ F2A - HCM2016592049

Nếu năm 2013 có khai thuế mặc dù ít thì vẫn phải ghi vào câu 19c ( không cần giải thích). Trong trường hợp năm 2013 không có thu nhập, không khai thuế thì ghi vào khung 19c là N/A và trang 12 ghi giải thích lý do vào đó.
 

hoanghn2908

Thành viên tích cực
#8
Nếu năm 2013 có khai thuế mặc dù ít thì vẫn phải ghi vào câu 19c ( không cần giải thích). Trong trường hợp năm 2013 không có thu nhập, không khai thuế thì ghi vào khung 19c là N/A và trang 12 ghi giải thích lý do vào đó.
Vậy mình vẫn điền vào ô 19c thuế năm 2013. Mà năm đó ít quá có ảnh hưởng tới việc bảo trợ cho hồ sơ bảo lãnh của mình không? Mình mong là khi đến bước điền form i864 thì ba mẹ đã kịp khai thuế 2016 thì tốt rồi, chỉ lo sẽ sớm thôi.
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#9
Vậy mình vẫn điền vào ô 19c thuế năm 2013. Mà năm đó ít quá có ảnh hưởng tới việc bảo trợ cho hồ sơ bảo lãnh của mình không? Mình mong là khi đến bước điền form i864 thì ba mẹ đã kịp khai thuế 2016 thì tốt rồi, chỉ lo sẽ sớm thôi.
Không ảnh hưởng gì cả, họ sẽ căn cứ vô mức thu nhập gần nhất, thu nhập có tăng và đủ theo bảng tiêu chuẩn là ok rồi.
 

hoanghn2908

Thành viên tích cực
#10
Xin chào anh/chị. Mình đã đóng tiền $120 và xong DS-261 được hơn một tuần. Cho mình hỏi là bao lâu thì mới được đóng tiền tiếp theo $325? Xin cám ơn.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#12
Xin chào anh/chị. Mình đã đóng tiền $120 và xong DS-261 được hơn một tuần. Cho mình hỏi là bao lâu thì mới được đóng tiền tiếp theo $325? Xin cám ơn.
Bạn phải chờ thông báo tiếp từ NVC, thì lúc đó mới được đóng tiền lệ phí visa 325$.
 

hoanghn2908

Thành viên tích cực
#14
Xin chào anh/chị,

Mình đang điền form I-864. Đến chỗ này có chút thắc mắc không biết nên điền thế nào vì sợ " bút sa gà chết ", xin anh chị nào biết giải đáp giùm. Mình đang sống chung với ba, mẹ và em gái nhỏ. Mình không đủ income nên sẽ cần mẹ đồng tài trợ và mẹ mình sẽ điền form I-864A. Mình bảo lãnh cho vợ mình (chỉ vợ thôi, chưa con cái gì hết) vậy nên điền hai ô trong hình như thế nào?



Ở hình thứ 2, năm ngoái mình có đi làm, nhưng từ tháng 1 năm nay đến giờ mình đi học college (Full time student) mình nên điền là Unemployed, hay điền nghề nghiệp như trên giấy thuế 2015?
Mẹ mình đồng tài trợ, vậy mình có nên điền vào ô số 3 tên của mẹ mình hay không? (Income you are using...)



Mình xin cám ơn!