[Hồ sơ F2A, 2B] Hồ sơ F2A - tianh2002

tianh2002

Thành viên mới
#1
Ba em là có thẻ xanh đang bảo lãnh cho em. Hiện nay em 18 tuổi và đang xin visa diện F2A. Hồ sơ của em có priority date là Sept 29 2010. Ba em đã hoàn tất việc gởi I-846 và financial evidence cho NVC. Em đã đóng tiền fee IV Bill and I-864 bill rồi. Bây giời em chỉ cần gởi thêm DS-230 package là case em có thể complete. Cho em hỏi về phần gởi DS-230 cho NVC.

Em tính gởi các giấy tờ sau. Mong các anh chị xem dùm em coi có đủ không:

1. Cover sheet.
2. Form DS-230 (không ký part II, chỉ ký part I)
3. 2 tấm hình 5x5
4. Photo Passport của em
5. Bản chính giấy khai sanh của em (không biết có nên dịch sang tiếng anh không)
6. Bản chính lý lịch tư pháp của em (không biết có nên dịch sang tiếng anh không)
7. Bản chính giấy khai sanh của ba em (không biết có cần thiết không? mong các anh chị cho em lời khuyên)

Nếu em muốn gởi hồ sơ qua thì nên dùng mail service nào? Có nên gởi thẳng cho NVC không? hay là gởi cho người thân? Rồi kêu người thân gởi cho NVC?

Cảm ơn mọi người.
 

tuandoan

8 Đoàn !
#2
Ðề: Gởi DS-230 và giấy tờ liên quan đến NVC??

Ba em là có thẻ xanh đang bảo lãnh cho em. Hiện nay em 18 tuổi và đang xin visa diện F2A. Hồ sơ của em có priority date là Sept 29 2010. Ba em đã hoàn tất việc gởi I-846 và financial evidence cho NVC. Em đã đóng tiền fee IV Bill and I-864 bill rồi. Bây giời em chỉ cần gởi thêm DS-230 package là case em có thể complete. Cho em hỏi về phần gởi DS-230 cho NVC.

Em tính gởi các giấy tờ sau. Mong các anh chị xem dùm em coi có đủ không:

1. Cover sheet.
2. Form DS-230 (không ký part II, chỉ ký part I)
3. 2 tấm hình 5x5
4. Photo Passport của em
5. Bản chính giấy khai sanh của em (không biết có nên dịch sang tiếng anh không)
6. Bản chính lý lịch tư pháp của em (không biết có nên dịch sang tiếng anh không)
7. Bản chính giấy khai sanh của ba em (không biết có cần thiết không? mong các anh chị cho em lời khuyên)

Nếu em muốn gởi hồ sơ qua thì nên dùng mail service nào? Có nên gởi thẳng cho NVC không? hay là gởi cho người thân? Rồi kêu người thân gởi cho NVC?

Cảm ơn mọi người.
Chào ban,

Các giấy tờ bạn liệt kê trên rất đầy đủ, tuy nhiên không cần gởi bản Khai sanh của người bảo lảnh (nếu có thì bạn chỉ gởi bản trích lục thôi). Tất cã giấy tờ trên không cần dịch sang tiếng Anh. Bạn có thể gởi thẳng cho NVC thì sẽ nhanh hơn. Địa chỉ của NVC như sau:
NATIONAL VISA CENTER
ATTN. CMR
31 ROCHESTER AVENUE, STE 100
PORTSMOUTH, NH 03801-2914
U.S.A.
*** Giấy Khai sinh bạn nên gởi bản trích lục thôi đừng gởi bản chính nhe bạn
 

tianh2002

Thành viên mới
#3
Ðề: Gởi DS-230 và giấy tờ liên quan đến NVC??

Vậy thì em có thể ra đâu để gởi bộ hồ sơ cho NVC. Bưu điện hay là dùng Fedex, DHL?

Về phần thông dịch? Em đọc trên NVC website về phần Translation Requirements thì họ ghi rằng "All documents not written in English, or in the official language of the country in which application for a visa is being made, must be accompanied by certified translations and submitted to the NVC..."

Như vậy là chắc chắn em không cần gởi bản dịch của LLTP và giấy khai sanh của em phải không? Tại hồi trước anh em làm giấy bảo lãnh cho mẹ thì ảnh có gởi luôn bản dịch tiếng anh.
 

tianh2002

Thành viên mới
#4
Điền form DS-230? Cần legal advice

Sau đây là hoàn cảnh của em. Em đến Mỹ với tourist visa khi em 13 tuổi. Em rời Mỹ trước lúc 18 tuổi. Em đọc luật rằng nếu em rời khỏi mỹ trước 18 tuổi, thì em sẽ không bị count as unlawful presence in the US. Do đó "10-year ban" sẽ không áp dụng cho em.

Hiện nay ba em đã làm hồ sơ bảo lãnh và đã đóng I-864 bill và IV Bill. Bây giờ em chỉ cần gởi form DS-230 và giấy tờ liên quan là xong. Khi điền form DS-230 thì có câu hỏi "h", part II, trang 4

"An alien who was previously ordered removed within the last 5 years or ordered removed a second time within the last 20 years; who was previously unlawfully present and ordered removed within the last 10 years or ordered removed a second time within the last 20 years; who was convicted of an aggravated felony and ordered removed; who was previously unlawfully present in the United States for more than 180 days but less than one year who voluntarily departed within the last 3 years; or who was unlawfully present for more than one year or an aggregate of one year within the last 10 years"

Vậy em có đánh "yes" or "no" trong câu hỏi này không?

Thanks các anh chị nhiều. Nếu được thì các anh chị có thể giới thiệu cho em 1 luật sư về vấn đề này không?
 

ziz

Support
#5
Ðề: Gởi DS-230 và giấy tờ liên quan đến NVC??

Chào bạn, tôi đã gom các bài của bạn về đây nên từ bây giờ có điều gì cần giúp đỡ bạn hãy đang ở đây, đừng mở thêm topic nữa nhé. Bạn hãy vào link sau xem hướng dẫn cách tìm bài viết :
Chúc hợp tác vui vẻ .
 

BigHeadCrew

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Gởi DS-230 và giấy tờ liên quan đến NVC??

Hi bạn,

Mình mạn phép giúp bạn. Xem qua nhé!

Nguồn: vietditru

[Bộ 1] NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH
Khi hồ sơ được mở:
1. Điền mẫu đơn DS-3032: nhớ ghi địa chỉ email của người bảo lãnh và người được bảo lãnh để NVC tiện liên lạc.
Gởi đến NVC bằng 2 cách: email và đường bưu điện.
Xem thêm: Mẫu DS-3032 Bằng Tiếng Việt

2. Bản chính Phiếu Lý Lịch Tư Pháp địa phương: cho mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên được cấp trong vòng một năm bởi Sở Tư Pháp tỉnh/thành phố nơi đương đơn cư trú hợp pháp. Liên hệ Sở Tư Pháp Tỉnh hoặc TP nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để nộp đơn. Bạn sẽ được cấp 2 bản, chỉ nộp 1 bản, bản còn lại, cũng là bản chính, mang theo lúc phỏng vấn.

Chú ý: Trường hợp đương đơn có thời gian sống ở nước ngoài, trừ Hoa Kỳ, trên 6 tháng cần có thêm Bản chính Giấy chứng nhận do cảnh sát nước ngoài cấp. Liên hệ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán của các nước mà đương đơn đã cư ngụ tại Hà Nội hoặc TPHCM để làm giấy này.
 

kiuvii

Cựu Ban điều hành
#7
Ðề: Gởi DS-230 và giấy tờ liên quan đến NVC??

Sau đây là hoàn cảnh của em. Em đến Mỹ với tourist visa khi em 13 tuổi. Em rời Mỹ trước lúc 18 tuổi. Em đọc luật rằng nếu em rời khỏi mỹ trước 18 tuổi, thì em sẽ không bị count as unlawful presence in the US. Do đó "10-year ban" sẽ không áp dụng cho em.

Hiện nay ba em đã làm hồ sơ bảo lãnh và đã đóng I-864 bill và IV Bill. Bây giờ em chỉ cần gởi form DS-230 và giấy tờ liên quan là xong. Khi điền form DS-230 thì có câu hỏi "h", part II, trang 4
Chào Bạn

Theo đơn DS 230 Part 4 question h :

who was previously unlawfully present in the United States for more than 180 days but less than one year who voluntarily departed within the last 3 years; or who was unlawfully present for more than one year or an aggregate of one year within the last 10 years"

Chiếu theo Luật Di Trú :

Trích

Sections 212(a)(9)(i) and 212 (a)(9)(ii) of the Immigration and Nationality Act (INA) impose re-entry bars on immigrants who are present in the U.S. illegally for a period of time, leave the U.S., and want to re-enter lawfully. An immigrant who enters the United States without inspection (illegally), or who overstays a period of admission by more than 180 days, but less than one year, and who then departs the U. S. voluntarily, is barred from being re-admitted or re-entering the United States for three years. If an immigrant is in the country illegally for more than one year, a ten year bar to admission applies.
Vì Vậy Bạn phải trả lời là : Yes

Vì Bạn đã giữ tình trạng cư trú (Illegally) của Bạn hơn 1 năm. do đó trường hợp của Bạn được áp dụng như sau:

aliens who are "unlawfully present" in the United States for more than 365 days, and then depart from the U.S., are inadmissible for the next ten years.
Nhưng cũng theo luật di trú:

A minor who is unlawfully present while under age 18 does not accrue any time toward the 3 or 10 year bars, but immediately upon turning 18 he begins to accrue unlawful presence toward the bars.
Vì vậy trừờng hợp của Bạn (out of status) sẻ không áp dụng (the three or ten year bars) khi Bạn rời Mỹ trước 18 tuổi

Thân
 

kiuvii

Cựu Ban điều hành
#8
Ðề: Gởi DS-230 và giấy tờ liên quan đến NVC??

Trích:
Sau đây là hoàn cảnh của em. Em đến Mỹ với tourist visa khi em 13 tuổi. Em rời Mỹ trước lúc 18 tuổi. Em đọc luật rằng nếu em rời khỏi mỹ trước 18 tuổi, thì em sẽ không bị count as unlawful presence in the US. Do đó "10-year ban" sẽ không áp dụng cho em.

Hiện nay ba em đã làm hồ sơ bảo lãnh và đã đóng I-864 bill và IV Bill. Bây giờ em chỉ cần gởi form DS-230 và giấy tờ liên quan là xong. Khi điền form DS-230 thì có câu hỏi "h", part II, trang 4
Chào Bạn

Theo đơn DS 230 Part 4 question h :

Trích:
who was previously unlawfully present in the United States for more than 180 days but less than one year who voluntarily departed within the last 3 years; or who was unlawfully present for more than one year or an aggregate of one year within the last 10 years"

Chiếu theo Luật Di Trú :

Trích

Trích:
Sections 212(a)(9)(i) and 212 (a)(9)(ii) of the Immigration and Nationality Act (INA) impose re-entry bars on immigrants who are present in the U.S. illegally for a period of time, leave the U.S., and want to re-enter lawfully. An immigrant who enters the United States without inspection (illegally), or who overstays a period of admission by more than 180 days, but less than one year, and who then departs the U. S. voluntarily, is barred from being re-admitted or re-entering the United States for three years. If an immigrant is in the country illegally for more than one year, a ten year bar to admission applies.
Vì Vậy Bạn phải trả lời là : Yes

Vì Bạn đã giữ tình trạng cư trú (Illegally) của Bạn hơn 1 năm. do đó trường hợp của Bạn được áp dụng như sau:

Trích:
aliens who are "unlawfully present" in the United States for more than 365 days, and then depart from the U.S., are inadmissible for the next ten years.
Nhưng cũng theo luật di trú:

Trích:
A minor who is unlawfully present while under age 18 does not accrue any time toward the 3 or 10 year bars, but immediately upon turning 18 he begins to accrue unlawful presence toward the bars.
Vì vậy trừờng hợp của Bạn (out of status) sẻ không áp dụng (the three or ten year bars) khi Bạn rời Mỹ trước 18 tuổi

Thân

Chào Bạn

Sorry Bạn. Kiuvii đọc kỹ lại luật di trú nên xin bổ xung lại như sau:

Vì bạn rời Mỹ trước khi Bạn 18 tuổi nên Bạn không bị 10 years ban. Part 2 câu h Bạn điền là No Vì câu đó chỉ giành cho những người bị áp dụng (the three or ten year bars)

Thân
 

tianh2002

Thành viên mới
#9
Ðề: Gởi DS-230 và giấy tờ liên quan đến NVC??

Chào Bạn

Sorry Bạn. Kiuvii đọc kỹ lại luật di trú nên xin bổ xung lại như sau:

Vì bạn rời Mỹ trước khi Bạn 18 tuổi nên Bạn không bị 10 years ban. Part 2 câu h Bạn điền là No Vì câu đó chỉ giành cho những người bị áp dụng (the three or ten year bars)

Thân
Cảm ơn anh Kiuvii. Em nghĩ rằng em cũng nên mark "no" trong câu hỏi đó. Vậy còn về phần LLTP em có cần lấy thêm ở bên Mỹ không. Hay chỉ cần ở bên VN được rồi. Hoàn cảnh của em hơi phức tạp. Mong các anh chị giúp đỡ dùm
 

kiuvii

Cựu Ban điều hành
#10
Ðề: Gởi DS-230 và giấy tờ liên quan đến NVC??

Vậy còn về phần LLTP em có cần lấy thêm ở bên Mỹ không. Hay chỉ cần ở bên VN được rồi
Chào Bạn

Theo hướng dẫn từ NVC:

Note: Present and former residents of the United States need NOT obtain any U.S. police certificates
http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3195.html#police

Từ một nguồn nữa :

Present and former
residents of the United States should NOT obtain any police certificates
covering their residence in the U.S.
http://travel.state.gov/pdf/pk3_supplements/SNS-PK3-ENGL-0711.pdf

Vậy trường hợp của Bạn không cần nộp police certificates

Thân