[Hồ sơ F3] Hồ sơ F3 - HCM2010526052

duongkhanhtuyen

Thành viên mới
#1
chào các anh chị trên diển đàn!cho tôi hỏi.trước đây tôi có đia chi củ,sau 1 thời gian tôi tạm trú ở địa chỉ mới khác phường nhưng cùng thành phố.vậy khi điền đơn ds 260 thi tôi có phải ghi thời gian tạm trú và địa chỉ tạm trú ko?hay phải điền như thế nào!nhờ các anh chị tren diễn đàn tư vân dum tôi!!tôi thành thật cảm ơn nhiều!!
 

buiqtrung88

Thành viên tích cực
#2
Ðề: hcm2010526052

nếu chỉ tạm trú trong cùng 1 quận thì chỉ cần ghi 1 địa chỉ duy nhất là địa chỉ thường trú thôi anh nhé. Khi chuyển ra khỏi TP thì mới nên điền vào DS260 để tránh rườm rà hồ sơ. Thân!
 

duongkhanhtuyen

Thành viên mới
#3
tien.loi

đã lâu tôi không vào diễn đàn!nhân diệp năm mới tôi chúc tât cả mọi người trên diển đàn cùng anh chị em trong ban điều hành sức khoẻ,hạnh phúc,vạn sự như ý....!nhân đây cho tôi hỏi hiện tại hồ sơ diện f3 chính xác đã được mở đến ngày mấy tháng mấy năm 2004 rồi?tôi xin chân thành cảm ơn nhiều!!!
 

hoian

Thành viên tích cực
#4
Ðề: tien.loi

đã lâu tôi không vào diễn đàn!nhân diệp năm mới tôi chúc tât cả mọi người trên diển đàn cùng anh chị em trong ban điều hành sức khoẻ,hạnh phúc,vạn sự như ý....!nhân đây cho tôi hỏi hiện tại hồ sơ diện f3 chính xác đã được mở đến ngày mấy tháng mấy năm 2004 rồi?tôi xin chân thành cảm ơn nhiều!!!
Chào bạn .
Bạn hỏi khó . Bạn muốn biết thông tin chính xác thì không ai trên diễn đàn nầy có khả năng trả lời được đâu. Tất cả chỉ là ước chừng, phỏng đoán,dự đoán... để dựa theo đó mà biết về hồ sơ của mỗi người .
 

duongkhanhtuyen

Thành viên mới
#5
tien.loi

xin các anh chị trên diễn đàn cho tôi hỏi?khi hồ sơ được mở,điền các thông tin trên trang điện tử xong,gởi cho nvc xong.mình có phải in ra giấy va gởi cho nvc bằng đường bưu điện như hôm trước trên diễn đàn hướng dẩn ko ạ.
 

duongkhanhtuyen

Thành viên mới
#6
tien.loi

xin các anh,chị trên diễn đàn trả lời giúp.lâu rồi ko thấy ai trả lời cho mình hết.xin cảm ơn!
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#7
Ðề: tien.loi

xin các anh chị trên diễn đàn cho tôi hỏi?khi hồ sơ được mở,điền các thông tin trên trang điện tử xong,gởi cho nvc xong.mình có phải in ra giấy va gởi cho nvc bằng đường bưu điện như hôm trước trên diễn đàn hướng dẩn ko ạ.
Thông tin điền online quan trọng là DS260, sau khi điền xong là trong hệ thống của họ đã có bản lưu mình đã điền, chúng ta chỉ cần in tờ xác nhận ra để cầm theo khi phỏng vấn, không cần gửi cho NVC.

Những giấy tờ cần gửi cho NVC bao gồm giấy tờ cá nhân như sau:

1. Bản photocopy trang đầu & trang có thông tin cá nhân trên tờ hộ chiếu (không cần công chứng). Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất tám tháng dành cho mỗi đương đơn.

2. Lý lịch tư pháp số 2, của mỗi đương đơn trên 16 tuổi (bản chính)

3. Khai sanh (Trích lục, bản sao, NVC không chấp nhận tờ Photocopy)

5. Giấy chứng nhận độc thân cho Nam 20 tuổi, Nữ 18 tuổi. (bản sao)

5. Hôn thú (Sao y bản chính xác nhận tại nơi cấp)

6. Giấy ly hôn (nếu có, sao y bản chính xác nhận tại nơi cấp)

7. Hồ sơ quân đội, giấy tiền án (nếu có)

8. 2 tấm hình 5x5cm (Chụp phông nền trắng, ghi số HCM, tên họ mặt sau tấm hình)


* Tất cả các giấy trên đều sử dụng bút chì ghi Case Number HCM lên góc trên bên phải của mỗi tờ giấy.

* Hình của mỗi đương đơn nhớ ghi Case Number, họ tên, ngày-tháng-năm sinh bằng bút chì vào phía sau lưng hình, sau đó cho vào túi nilon loại nhỏ nhất và dùng bấm, bấm chung vào với hồ sơ của đương đơn.