Hồ sơ của tôi diện F3 - ngày ưu tiên 5/6/2001?
các bạn giúp cho tôi cách tính tuổi CSPA, vì NVC họ không cho đi, nếu tính theo tuổi CSPA con tôi có còn đủ tuổi hay không? cảm ơn các bạn rất nhiều
PRIOITY DATE : JUNE 5, 2001
NOTÌC DATE : JULY 2, 2002
Ngày sanh của cháu thứ 1 : 15/02/1987
Ngày sanh của cháu thứ 2 : 24/09/1988
Mong tất cả các bạn chỉ giùm, khi đóng tiền 400$ là có tên cháu thứ 2 , bây giờ họ trả lời là quá tuổi, anh chị em nào biết làm ơn chỉ giùm cho tôi cách nào để xin được có tên cháu trong danh sách phỏng vấn
các bạn giúp cho tôi cách tính tuổi CSPA, vì NVC họ không cho đi, nếu tính theo tuổi CSPA con tôi có còn đủ tuổi hay không? cảm ơn các bạn rất nhiều
PRIOITY DATE : JUNE 5, 2001
NOTÌC DATE : JULY 2, 2002
Ngày sanh của cháu thứ 1 : 15/02/1987
Ngày sanh của cháu thứ 2 : 24/09/1988
Mong tất cả các bạn chỉ giùm, khi đóng tiền 400$ là có tên cháu thứ 2 , bây giờ họ trả lời là quá tuổi, anh chị em nào biết làm ơn chỉ giùm cho tôi cách nào để xin được có tên cháu trong danh sách phỏng vấn
Chào bạn,
Theo thông tin mà bạn cung cấp thì thời gian xét hồ sơ của bạn có thể là 1 năm và gần 1 tháng.
Theo lịch cấp visa của National Visa Center ở trang http://travel.state.gov/visa/frvi/bullet… thì những hồ sơ diện F3 đến lượt được giải quyết trong tháng 11 năm 2009 là những hồ sơ có ngày ưu tiên trước ngày 1 tháng 3 năm 2001. Hồ sơ của bạn có ngày ưu tiên 5 tháng 6 năm 2001 dự đoán có thể đến lượt được giải quyết trong tháng 2 năm 2010. Thời gian có thể thay đổi tùy theo lịch cấp visa tăng nhanh hay chậm.
Tháng 2 năm 2010, cháu lớn của bạn sẽ gần đúng 23 tuổi. Do đó, cháu sẽ không đi theo gia đình được. Cháu thứ hai thì 21 tuổi và gần 7 tháng. Lấy tuổi của cháu trừ thời gian xét đơn thì cháu còn lại khoảng 20 tuổi và gần 7 tháng. Ngoài ra, cháu còn được hưởng thêm 45 ngày chiếu theo Đạo luật Patriot Act vì hồ sơ của bạn nộp trước ngày 11 tháng 9 năm 2001 và cháu quá 21 tuổi sau ngày 30 tháng 9 năm 2001. Cháu sẽ được đi theo gia đình.
Khi đi phỏng vấn. bạn dẫn cháu theo để khiếu nại. Cháu phải điền sẵn mẫu DS-230. Ngoài ra, trên mẫu I-864 phải có tên cháu. Nếu không thì bạn phải yêu cầu người bảo lãnh lập mẫu bảo trợ tài chánh I-864 cho cháu.
Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.