[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2005807001*

kate115

Thành viên mới
#1
Case number :HCM2005807001
Ngày ưu tiên :27APR2005


Chào các anh chị trong diễn đàn !!

Em xin trình bày trường hợp hồ sơ của em như sau và mong các anh chị cho em xin ý kiến.
Em thuộc diện F4 và được anh hai em bảo lãnh .vào năm 2002 anh em có nộp đơn bảo lãnh cho em (lúc này anh hai em chỉ mới 19 tuổi ),sau 3 năm làm giấy tờ thì sở di trú bên Hoa Kỳ có gửi thư yêu cầu anh hai em bổ túc thêm 1 bộ hồ sơ mới với lý do là anh hai em chưa đủ tuổi bảo lãnh vào năm 2002.vì vậy anh em đã bổ túc thêm 1 bộ hồ sơ mới vào năm 2005 .vào tháng 11 năm 2005, em có nhận được 1 lá thư của sở di trú Hoa Kỳ và trong lá thư đó có các thông tin về case number :HCM2005807001 và Your priority date:27APR2005.Tới tháng 9 năm 2009, em lại nhận được thêm 1 lá thư của sở di trú Hoa Kỳ với các thông tin về hồ sơ bảo lãnh năm 2002 của em : case number :HCM 2009760217, your priority date :26MAR2002.Sau này anh Hai em có nhờ Luật Sư bên Mỹ giúp gộp 2 hồ sơ lại thành một, đáng lý ra khi hai hồ sơ gộp lại thành một thì nên lấy ngày ưu tiên của năm 2005 vì lúc đó anh hai em đủ 21 tuổi,nhưng luật sư bên mỹ lại lấy ngày ưu tiên của năm 2002 (lúc anh em mới 19 tuổi ).sau này nhà em cũng nhận được hồ sơ của sở di trú thông báo về việc 2 hồ sơ (2002 và 2005) gộp lại thành 1 và giữ ngày ưu tiên của năm 2002,khi đó anh Hai em đã gọi điện và liên hệ với USCIS về vấn đề này thì bên USCIS bảo là cứ tiếp tục làm hồ sơ .Vì vậy anh Hai em đã tiến hành làm hồ sơ khi hồ sơ sắp tới lượt giải quyết vào năm 2010 , nhưng sau đó lịch cấp visa dừng lại một khoảng thời gian dài , tới nay hồ sơ nhà em vẫn chưa thấy có tin tức gì.Anh chị trong diễn đàn cho em hỏi vậy trường hợp của em hồ sơ gộp 2 hồ sơ (2002&2005) đó có hợp lệ không ?nếu như tới lượt giải quyết tỷ lệ đậu visa có cao không ?thay vì em sẽ có 2 bộ hồ sơ 2002 và 2005 nhưng nay gộp lại rồi nên chỉ còn 1, nếu như khi phỏng vấn bị từ chối cấp visa thì hồ sơ 2005 của em có còn hợp lệ và được tiếp tục không ??gia đình em có nên viết đơn xin giữ lại ngày ưu tiên năm 2002 không khi bây giờ hồ sơ năm 2002 sắp tới lượt giải quyết ?Ba Mẹ em đã được anh hai em bảo lãnh qua bên Mỹ vào năm 2006 và đang định cư ở bên đó.Khi đó em đã nói Ba Mẹ nộp hồ sơ cho em và em trai em vì lúc đó em và em trai em dưới 21 tuổi nhưng vì một số vấn đề và vì lúc đó cho rằng đã có hồ sơ anh em bảo lãnh rồi,thêm vào đó gia đình em lúc đó cũng không am hiểu về luật di trú nên Ba Mẹ em đã không nộp hồ sơ, đây là điều tiếc nuối lớn của gia đình em,lỡ mất cơ hội được qua sớm hơn.Mong anh chị trong diễn đàn cho em xin ý kiến …Thanks anh chị nhiều !!

Thân
 

vuthangsi

Ban điều hành
#2
Ðề: Hcm2005807001

Case number :HCM2005807001
Ngày ưu tiên :27APR2005


Chào các anh chị trong diễn đàn !!

Em xin trình bày trường hợp hồ sơ của em như sau và mong các anh chị cho em xin ý kiến.
Em thuộc diện F4 và được anh hai em bảo lãnh .vào năm 2002 anh em có nộp đơn bảo lãnh cho em (lúc này anh hai em chỉ mới 19 tuổi ),sau 3 năm làm giấy tờ thì sở di trú bên Hoa Kỳ có gửi thư yêu cầu anh hai em bổ túc thêm 1 bộ hồ sơ mới với lý do là anh hai em chưa đủ tuổi bảo lãnh vào năm 2002.vì vậy anh em đã bổ túc thêm 1 bộ hồ sơ mới vào năm 2005 .vào tháng 11 năm 2005, em có nhận được 1 lá thư của sở di trú Hoa Kỳ và trong lá thư đó có các thông tin về case number :HCM2005807001 và Your priority date:27APR2005.Tới tháng 9 năm 2009, em lại nhận được thêm 1 lá thư của sở di trú Hoa Kỳ với các thông tin về hồ sơ bảo lãnh năm 2002 của em : case number :HCM 2009760217, your priority date :26MAR2002.Sau này anh Hai em có nhờ Luật Sư bên Mỹ giúp gộp 2 hồ sơ lại thành một, đáng lý ra khi hai hồ sơ gộp lại thành một thì nên lấy ngày ưu tiên của năm 2005 vì lúc đó anh hai em đủ 21 tuổi,nhưng luật sư bên mỹ lại lấy ngày ưu tiên của năm 2002 (lúc anh em mới 19 tuổi ).sau này nhà em cũng nhận được hồ sơ của sở di trú thông báo về việc 2 hồ sơ (2002 và 2005) gộp lại thành 1 và giữ ngày ưu tiên của năm 2002,khi đó anh Hai em đã gọi điện và liên hệ với USCIS về vấn đề này thì bên USCIS bảo là cứ tiếp tục làm hồ sơ .Vì vậy anh Hai em đã tiến hành làm hồ sơ khi hồ sơ sắp tới lượt giải quyết vào năm 2010 , nhưng sau đó lịch cấp visa dừng lại một khoảng thời gian dài , tới nay hồ sơ nhà em vẫn chưa thấy có tin tức gì.Anh chị trong diễn đàn cho em hỏi vậy trường hợp của em hồ sơ gộp 2 hồ sơ (2002&2005) đó có hợp lệ không ?nếu như tới lượt giải quyết tỷ lệ đậu visa có cao không ?thay vì em sẽ có 2 bộ hồ sơ 2002 và 2005 nhưng nay gộp lại rồi nên chỉ còn 1, nếu như khi phỏng vấn bị từ chối cấp visa thì hồ sơ 2005 của em có còn hợp lệ và được tiếp tục không ??gia đình em có nên viết đơn xin giữ lại ngày ưu tiên năm 2002 không khi bây giờ hồ sơ năm 2002 sắp tới lượt giải quyết ?Ba Mẹ em đã được anh hai em bảo lãnh qua bên Mỹ vào năm 2006 và đang định cư ở bên đó.Khi đó em đã nói Ba Mẹ nộp hồ sơ cho em và em trai em vì lúc đó em và em trai em dưới 21 tuổi nhưng vì một số vấn đề và vì lúc đó cho rằng đã có hồ sơ anh em bảo lãnh rồi,thêm vào đó gia đình em lúc đó cũng không am hiểu về luật di trú nên Ba Mẹ em đã không nộp hồ sơ, đây là điều tiếc nuối lớn của gia đình em,lỡ mất cơ hội được qua sớm hơn.Mong anh chị trong diễn đàn cho em xin ý kiến …Thanks anh chị nhiều !!

Thân



Tới tháng 9 năm 2009, em lại nhận được thêm 1 lá thư của sở di trú Hoa Kỳ với các thông tin về hồ sơ bảo lãnh năm 2002 của em : case number :HCM 2009760217, your priority date :26MAR2002.
HỒ SƠ NÀY LÀ KHÔNG HỢP LỆ

Lý do khi NBL nộp đơn I=130 NĂM 2002 đã chưa đủ tư cách pháp nhân về tuổi , để đúng đơn bảo lảnh DIỆN F4 .

http://www.uscis.gov/family/family-...blings-live-united-states-permanent-residents

you must be a U.S. citizen and at least 21 years of age.


F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.

Người bảo lãnh (công dân Hoa Kỳ) phải từ 21 tuổi trở lên.


Sau này anh Hai em có nhờ Luật Sư bên Mỹ giúp gộp 2 hồ sơ lại thành một, đáng lý ra khi hai hồ sơ gộp lại thành một thì nên lấy ngày ưu tiên của năm 2005 vì lúc đó anh hai em đủ 21 tuổi,nhưng luật sư bên mỹ lại lấy ngày ưu tiên của năm 2002 (lúc anh em mới 19 tuổi ).
Bạn đã nghĩ chưa đúng về trường hợp hồ sơ của bạn

A HAI HỒ SƠ NÀY KHÔNG CÓ GỘP LẠI THÀNH MỘT NHƯ BẠN NGHĨ .

B MỔI TỪNG MỘT HỒ SƠ LÀ MỘT CASE NUMBER HCM...... RIÊNG BIỆT , VÀ CÓ NGÀY ƯU TIÊN RIÊNG .

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php/1569-Priority-date-ngày-ưu-tiên

C KHI NVC XEM XÉT XỬ LÝ HỒ SƠ , LÀ DỰA VÀO CASE NUMBER ĐỂ NHẬN DIỆN HỒ SƠ , BẤT KỂ CÓ TRÙNG TÊN NBL VÀ NĐBL HAY KHÔNG .



VIỆC BỊ TỪ CHỐI CẤP VISA KHI PHỎNG VẤN PHỤ THUỘC VÀO RẤT NHIỀU YẾU TỐ KHÁC NHAU .

NHƯNG CHƯA THẤY LÝ DO TỪ CHỐI CẤP VISA VỀ LÝ DO NHƯ BẠN NGHĨ Ở TRÊN .

U.S. Department of State
IMMIGRANT VISA APPLICATION
At NVC
Immigrant Visa Case Number: HCM2009760217

Please follow the instructions you received from the National Visa Center (NVC) for the next step in the processing of your visa petition. If you have misplaced the instructions sent to you by the NVC or did not receive them, please contact us at http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3177.html for additional information.

U.S. Department of State
IMMIGRANT VISA APPLICATION
At NVC
Immigrant Visa Case Number: HCM2005807001

Please follow the instructions you received from the National Visa Center (NVC) for the next step in the processing of your visa petition. If you have misplaced the instructions sent to you by the NVC or did not receive them, please contact us at http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3177.html for additional information.
 

kate115

Thành viên mới
#3
Ðề: Hcm2005807001

cám ơn bạn đã cho mình ý kiến ,bạn cho mình hỏi thêm , vậy theo như bạn viết ở trên thì hồ sơ năm 2002 của mình là không hợp lệ lý do là vì NBL chưa đủ 21 tuổi, mình đồng ý với ý kiến đó , nhưng theo mình đọc được ở mục

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php/1569-Priority-date-ngày-ưu-tiên

Ngày ưu tiên là ngày một hồ sơ bảo lãnh được nộp, được ghi nhận là hợp lệ bởi Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), và được lưu giữ vào hệ thống điện toán của Sở Di Trú. Một hồ sơ bảo lãnh không hoàn chỉnh, không đủ tiêu chuẩn bảo lãnh, hoặc không có đủ giấy tờ chứng minh cho diện bảo lãnh thì không thể được cấp số hồ sơ EAC, LIN, SRC, WAC và sẽ không có ngày ưu tiên.

Nếu hồ sơ trên không hợp lệ , lý ra là không có ngày ưu tiên nhưng sao thư mình nhận được vẫn có?

vậy nếu như vậy thì mình muốn biết 1 điều là hồ sơ năm 2005 của mình có hợp lệ không ??có được tiến hành giải quyết khi nó tới lượt không ?

Thanks bạn nhiều nha ..

 

vuthangsi

Ban điều hành
#4
Ðề: Hcm2005807001

cám ơn bạn đã cho mình ý kiến ,bạn cho mình hỏi thêm , vậy theo như bạn viết ở trên thì hồ sơ năm 2002 của mình là không hợp lệ lý do là vì NBL chưa đủ 21 tuổi, mình đồng ý với ý kiến đó , nhưng theo mình đọc được ở mục

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php/1569-Priority-date-ngày-ưu-tiên

Ngày ưu tiên là ngày một hồ sơ bảo lãnh được nộp, được ghi nhận là hợp lệ bởi Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), và được lưu giữ vào hệ thống điện toán của Sở Di Trú. Một hồ sơ bảo lãnh không hoàn chỉnh, không đủ tiêu chuẩn bảo lãnh, hoặc không có đủ giấy tờ chứng minh cho diện bảo lãnh thì không thể được cấp số hồ sơ EAC, LIN, SRC, WAC và sẽ không có ngày ưu tiên.

Nếu hồ sơ trên không hợp lệ , lý ra là không có ngày ưu tiên nhưng sao thư mình nhận được vẫn có?

vậy nếu như vậy thì mình muốn biết 1 điều là hồ sơ năm 2005 của mình có hợp lệ không ??có được tiến hành giải quyết khi nó tới lượt không ?

Thanks bạn nhiều nha ..


Nếu hồ sơ trên không hợp lệ , lý ra là không có ngày ưu tiên nhưng sao thư mình nhận được vẫn có?
NGÀY NÀY HCM 2009760217, your priority date :26MAR2002. THẬT RA CHỈ LÀ NGÀY SỞ DI TRÚ NHẬN HỒ SƠ BẢO LẢNH CỦA ANH BẠN ,

RECEIVED DATE .

KHÔNG THỂ XEM NGÀY NÀY 26MAR2002 LÀ NGÀY ƯU TIÊN CỦA HỒ SƠ ĐƯỢC .

LÝ DO LÀ NGÁY TỪ BAN ĐẦU HỒ SƠ BẢO LẢNH NÀY ĐÃ KHÔNG CÓ ĐỦ TÌNH TRẠNG HỢP PHÁP , HỢP LỆ CỦA MỘT HỒ SƠ BẢO LẢNH .

Sau này anh Hai em có nhờ Luật Sư bên Mỹ giúp gộp 2 hồ sơ lại thành một, đáng lý ra khi hai hồ sơ gộp lại thành một thì nên lấy ngày ưu tiên của năm 2005 vì lúc đó anh hai em đủ 21 tuổi,nhưng luật sư bên mỹ lại lấy ngày ưu tiên của năm 2002 (lúc anh em mới 19 tuổi ).sau này nhà em cũng nhận được hồ sơ của sở di trú thông báo về việc 2 hồ sơ (2002 và 2005) gộp lại thành 1 và giữ ngày ưu tiên của năm 2002,khi đó anh Hai em đã gọi điện và liên hệ với USCIS về vấn đề này thì bên USCIS bảo là cứ tiếp tục làm hồ sơ .
Thông tin này là do bạn cung cấp .

Bạn cần post lên đây văn bản chắp thuận của SỞ DI TRÚ , cho phép nhập hai hồ sơ này thành một ???

Trong các điều luật di trú HOA KỲ , KHÔNG CÓ BẤT CỨ ĐIỀU LUẬT NÀO CHO PHÉP NHẬP HAI HỒ SƠ VỚI 2 CASE RIÊNG BIỆT THÀNH MỘT CẢ .NGAY CẢ KHI HAI HỒ SƠ NÀY CÓ CÙNG NBL VÀ NĐBL.


Bạn là người hiểu rõ việc này , nhưng vẵn đặt câu hỏi tại đây , với hy vọng hồ sơ của mình sẽ có ngày ưu tiên năm 2002 .


HỒ SƠ NỘP NĂM 2005 CỦA BẠN MỚI HỢP LỆ .
 

kate115

Thành viên mới
#5
Ðề: Hcm2005807001

Thanks bạn nha giờ mình hiểu rồi...:1::1:.

Hiện giờ Ba Mẹ mình đang định cư ở bên Mỹ và đã có thẻ xanh ,năm nay mình 26 tuổi chưa có gia đình , vậy mình có nên làm thêm hồ sơ F2B nữa không ?mong bạn cho mình xin ý kiến .

Thanks
 

vuthangsi

Ban điều hành
#6
Ðề: Hcm2005807001

Thanks bạn nha giờ mình hiểu rồi...:1::1:.

Hiện giờ Ba Mẹ mình đang định cư ở bên Mỹ và đã có thẻ xanh ,năm nay mình 26 tuổi chưa có gia đình , vậy mình có nên làm thêm hồ sơ F2B nữa không ?mong bạn cho mình xin ý kiến .

Thanks


vậy mình có nên làm thêm hồ sơ F2B nữa không ?mong bạn cho mình xin ý kiến .
CẦN .

F2B: Con độc thân, trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân

(bao gồm cả người phụ thuộc là con độc thân, dưới 21 tuổi , nếu có).

Lưu ý, hồ sơ bảo lãnh sẽ không còn hiệu lực nếu như đương đơn kết hôn trước ngày người bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ.

F2B KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN NHƯNG ĐƯỢC QUYỀN CÓ CON .

 

kate115

Thành viên mới
#7
Ðề: Hcm2005807001

cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên đó, mình sẽ tiến hành nộp hồ sơ gấp.:1::24: