[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2006537006

Ðề: F4 - Hcm2006537006

Kaka, Loves wen mieng nen goi the luon day ma :)

Hi, a.Thanh cho e hoi khi co thu moi pv thi minh tien hanh di lam Ly lich tu phap dc ko? Hay phai di lam truoc?!
nhắm gần nhận được thư PV thì làm trước đi cho khỏe nha. chứ tới khi nhận thư PV mà làm thì lu xu bu việc hết ak. Lí lịch tư pháp làm khoảng 10=>14 ngày là có ak.hi`hi`@_@
 

bose_dung

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Hi,

Khi nhận được thư mời phỏng vấn, nếu 2 người con 1986 & 1988 đều có tên thì chắc chắn được đi cùng bố mẹ qua US luôn ak?
 

han.nguyen

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

nhắm gần nhận được thư PV thì làm trước đi cho khỏe nha. chứ tới khi nhận thư PV mà làm thì lu xu bu việc hết ak. Lí lịch tư pháp làm khoảng 10=>14 ngày là có ak.hi`hi`@_@
Cho em hỏi không phải LLTP phải chuẩn bị khi làm DS230 à, sao lại để tới gần ngày PV làm?
Thanks
 

vuthangsi

Ban điều hành
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Cho em hỏi không phải LLTP phải chuẩn bị khi làm DS230 à, sao lại để tới gần ngày PV làm?
Thanks
XEM Ở ĐÂY
http://xuatnhapcanh.com/forum/showt...p-kinh-nghiệm-hoàn-tất-hồ-sơ-từ-A-Z?tabid=183

LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2 , LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIẤY TỜ PHẢI NỘP CHO NVC ĐỂ HOÀN TẤT HỒ SƠ .
Xem phần XẮP XẾP HỒ SƠ GỞI ĐI Ở ĐƯỜNG LINK TRÊN .
TƯ PHÁP SỐ 2 KỂ TỪ NGÀY 01-11-2012

Yêu cầu Lý lịch tư pháp số 2 đối với hồ sơ xin thị thực định cư và thị thực hôn phu (hôn thê)

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2012, tất cả các đương đơn xin thị thực định cư và thị thưc hôn phu (hôn thê) sẽ được yêu cầu nộp Lý lịch tư pháp số 2, để thay thế cho Lý lịch tư pháp số 1, như một phần trong bộ hồ sơ xin thị thực. Lý lịch tư pháp số 2 sẽ có giá trị 1 (một) năm dành cho những đương đơn từ 16 tuổi trở lên.

Để biết thêm thông tin v ề cách thức xin Lý lịch tư pháp số 2, vui lòng xem t ại trang web: http://travel.state.gov/visa/fees/fees_5455.html?cid=8987
 

bose_dung

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Hi anh Vuthangsi,

Về hs nhà em, Khi nhận được thư mời phỏng vấn, nếu 2 người con 1986 & 1988 đều có tên thì chắc chắn được đi cùng bố mẹ qua US luôn ak?
 

vuthangsi

Ban điều hành
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Hi anh Vuthangsi,

Về hs nhà em, Khi nhận được thư mời phỏng vấn, nếu 2 người con 1986 & 1988 đều có tên thì chắc chắn được đi cùng bố mẹ qua US luôn ak?
KHI ĐÃ CÓ TÊN TRONG GIẤY GỌI PHỎNG VẤN , THÌ CHỈ KHÔNG CẦN KHIẾU NẠI CSPA .
CÒN VIỆC CÓ ĐƯỢC CẤP VISA HAY KHÔNG , CỦA GIA ĐÌNH BẠN CÒN PHỤ THUỘC VÀO CÁC HỒ SƠ GIẤY TỜ KHÁC VÀ NỘI DUNG CUỘC PHỎNG VẤN CỦA GIA ĐÌNH BẠN NỮA .
Chỉ khi nào cầm visa trên tay thì mới chắc ĐƯỢC 90%
10% còn lại ở đây
Thị thực là gì?

Thị thực là một xác nhận cho phép một người nước ngoài đến và xin phép vào Hoa Kỳ lưu trú. Thị thực không phải sự bảo đảm chắc chắn việc được phép vào Hoa Kỳ. Một Viên chức di trú thuộc Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) của Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) tại cửa khẩu nhập cảnh sẽ quyết định việc một người mang thị thực có thể được hay không được vào Hoa Kỳ với tình trạng và thời gian lưu trú cụ thể.

Tùy vào mục đính của chuyến đi mà người đến Hoa Kỳ sẽ cần loại thị thực nào.
 

bose_dung

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Nhà em được người bác ruột (anh trai Mẹ) bảo lãnh (người bảo lãnh), do bác có làm hồ sơ bảo lãnh cho 1 gia đình nữa (chị gái người bảo lãnh), nên hồ sơ gia đình em phải nhờ 1 người bạn của bác em làm người đồng bảo trợ tài chính.

Vậy khi đi phỏng vấn, hồ sơ nhà em có gặp rắc rồi gì không? có cần thêm giấy tờ gì khác nữa không ak?

Thanks
 

vuthangsi

Ban điều hành
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Nhà em được người bác ruột (anh trai Mẹ) bảo lãnh (người bảo lãnh), do bác có làm hồ sơ bảo lãnh cho 1 gia đình nữa (chị gái người bảo lãnh), nên hồ sơ gia đình em phải nhờ 1 người bạn của bác em làm người đồng bảo trợ tài chính.

Vậy khi đi phỏng vấn, hồ sơ nhà em có gặp rắc rồi gì không? có cần thêm giấy tờ gì khác nữa không ak?

Thanks
XEM Ở ĐÂY
Bộ bảo trợ tài chính: Người bảo lãnh và người đồng bảo trợ (nếu có) phải nộp bộ Bảo trợ tài chính (Mẫu I-864) có chữ ký gốc cho mỗi đương đơn chính và bản sao cho mỗi đương đơn đi theo. Bản gốc I-864 phải đi kèm với giấy thuế hoàn chỉnh của năm gần nhất. Tốt hơn hết là bản thuế thu nhập từ Sở Thuế Liên Bang (IRS) (trước đây là mẫu 1722). Tuy nhiên, mẫu W-2 và bản khai thuế liên bang (mẫu 1040), bao gồm các trang thuế liên quan có thể được chấp nhận trong một vài trường hợp. Thông tin về mẫu I-864 có thể xem tại http://www.uscis.gov
•Nếu người đồng bảo trợ hoặc người sống cùng nhà với người bảo lãnh nộp mẫu I-864 hoặc I-864A, người này phải nộp bằng chứng về tình trạng cư trú hợp pháp như: bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh.
•Trong trường hợp người bảo lãnh đã nộp bộ bảo trợ tài chính đến Trung Tâm Chiếu Khán quốc gia (NVC), đương đơn không cần nộp lại. Nếu chưa nộp, người bảo lãnh phải chuẩn bị bộ bảo trợ tài chính và gởi cho đương đơn. Đương đơn sẽ nộp vào ngày phỏng vấn. Trong một số trường hợp, nếu giấy tờ tài chính của không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, đương đơn sẽ được yêu cầu nộp thêm giấy tờ sau phỏng vấn.


TIÊU CHUẨN BẢO TRỢ TÀI CHÍNH NĂM 2013 I-864 P
http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf
Xem ở cột 125%
TỔNG INCOM CỦA NGƯỜI BẢO LẢNH BAO GỒM
TỔNG SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH ĐƯỢC BẢO LẢNH THỨ 1 CỘNG TỔNG SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH ĐƯỢC BẢO LẢNH THỨ 2 CỘNG TỔNG SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI BẢO LẢNH
Cứ thêm 1 người thì cộng thêm 5025$
 

bose_dung

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Hi anh Vuthangsi

HS của gia đình em đã complete rồi thì các loại giấy tờ của NBL và người đồng bảo trợ (I-864) đều đã nộp đủ cho NVC rồi chứ?
 

vuthangsi

Ban điều hành
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Hi anh Vuthangsi

HS của gia đình em đã complete rồi thì các loại giấy tờ của NBL và người đồng bảo trợ (I-864) đều đã nộp đủ cho NVC rồi chứ?
•Trong trường hợp người bảo lãnh đã nộp bộ bảo trợ tài chính đến Trung Tâm Chiếu Khán quốc gia (NVC), đương đơn không cần nộp lại. Nếu chưa nộp, người bảo lãnh phải chuẩn bị bộ bảo trợ tài chính và gởi cho đương đơn. Đương đơn sẽ nộp vào ngày phỏng vấn. Trong một số trường hợp, nếu giấy tờ tài chính của không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, đương đơn sẽ được yêu cầu nộp thêm giấy tờ sau phỏng vấn

ĐÃ NỘP RỒI LÀ HỒ SƠ HỢP LỆ TẠI THỜI ĐIỂM NỘP ĐƠN .
Khi đến thời điểm phỏng vấn , nếu trong các giấy tờ phụ kèm theo như khai thuế , các nhận việc làm , cùi lương vv...không đáp ứng được , vẩn có thể được yêu cầu bổ túc hồ sơ .
 

phongtrương

Thành viên mới
Ðề: F4 - Hcm2006537006

nếu bạn phỏng vấn sau ngày 1/04 /... thì phải có mẩu W2của người tài trợ, nếu không có bạn sẽ được giấy "xanh lè " ( bổ túc hồ sơ )
 

bose_dung

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

nếu bạn phỏng vấn sau ngày 1/04 /... thì phải có mẩu W2của người tài trợ, nếu không có bạn sẽ được giấy "xanh lè " ( bổ túc hồ sơ )
Hi,
Mình không hiểu pv sau 1/04/... ?
Và mẫu w2 là form gì?

Bạn vui lòng giải thích thêm giúp mình với!
 

phongtrương

Thành viên mới
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Chào bạn !! ở Mỹ sau ngày 1/4 là phải khai lại thuế của năm đó, cho nên nếu hồ sơ nhà bạn phỏng vấn sau ngày 1/4/2013 là LSQ yêu cầu bạn phải có giấy thuế (W2 ) của năm 2012 .chúc bạn may mắn!!
 

bose_dung

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Chào bạn !! ở Mỹ sau ngày 1/4 là phải khai lại thuế của năm đó, cho nên nếu hồ sơ nhà bạn phỏng vấn sau ngày 1/4/2013 là LSQ yêu cầu bạn phải có giấy thuế (W2 ) của năm 2012 .chúc bạn may mắn!!
Thanks phongtruong

Vậy hs nhà mình cần phải có giấy thuế W2 của người bảo lãnh, hay thêm của người bảo trợ tài chính nữa?
 

Loves

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Người bảo lãnh :
Form I-864
Form 1040
Giấy W2 HOẶC 1099
Giấy xác nhận việc làm
Cùi lương 6 tháng gần nhất
photo quốc tịch/ thẻ xanh hoặc hộ chiếu .

Người đồng bảo trợ cũng làm như ở trên , nếu khác địa chỉ với người bảo lãnh dùng I-864 , còn chung địa chì I-864A.

Cần phải có W2

Bộ bảo trợ tài chính: Người bảo lãnh và người đồng bảo trợ (nếu có) phải nộp bộ Bảo trợ tài chính (Mẫu I-864) có chữ ký gốc cho mỗi đương đơn chính và bản sao cho mỗi đương đơn đi theo. Bản gốc I-864 phải đi kèm với giấy thuế hoàn chỉnh của năm gần nhất. Tốt hơn hết là bản thuế thu nhập từ Sở Thuế Liên Bang (IRS) (trước đây là mẫu 1722). Tuy nhiên, mẫu W-2 và bản khai thuế liên bang (mẫu 1040), bao gồm các trang thuế liên quan có thể được chấp nhận trong một vài trường hợp. Thông tin về mẫu I-864 có thể xem tại http://www.uscis.gov

Nếu người đồng bảo trợ hoặc người sống cùng nhà với người bảo lãnh nộp mẫu I-864 hoặc I-864A, người này phải nộp bằng chứng về tình trạng cư trú hợp pháp như: bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh.
Trong trường hợp người bảo lãnh đã nộp bộ bảo trợ tài chính đến Trung Tâm Chiếu Khán quốc gia (NVC), đương đơn không cần nộp lại. Nếu chưa nộp, người bảo lãnh phải chuẩn bị bộ bảo trợ tài chính và gởi cho đương đơn. Đương đơn sẽ nộp vào ngày phỏng vấn. Trong một số trường hợp, nếu giấy tờ tài chính của không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, đương đơn sẽ được yêu cầu nộp thêm giấy tờ sau phỏng vấn.

 

phongtrương

Thành viên mới
Ðề: F4 - Hcm2006537006

:11::11::11:chào bạn !!! cái này mình hỏi thịệt nha (bạn đừng buồn nha) bạn biết người bảo lảnh và người bảo trợ tài chánh là sao hôn???? nếu không thì mình giải thích ,nếu bạn biết rồi thì cũng nghe mình nói đúng hông nha ,
. Người bảo lảnh bạn là người nộp hồ sơ (anh, chi, em , vì bạn la F4 )của bạn là công dân Hoa Kỳ .sau khi nộp hồ sơ bảo lảnh cho bạn ,vì lý do gì đó (cái này tế nhị à nha ) không đủ đièu kiện tài chánh do luật di trú đè ra ,nên bạn phải cần thêm 1 người bảo trợ tài chánh( có thể là bạn bè ,người thân ...)
Tất cả công dân Mỷ sau ngày 1/4 hàng năm đều phải khai thuế lại ,và bạn cần cái đó ,đó......
 

bose_dung

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

:11::11::11:chào bạn !!! cái này mình hỏi thịệt nha (bạn đừng buồn nha) bạn biết người bảo lảnh và người bảo trợ tài chánh là sao hôn???? nếu không thì mình giải thích ,nếu bạn biết rồi thì cũng nghe mình nói đúng hông nha ,
. Người bảo lảnh bạn là người nộp hồ sơ (anh, chi, em , vì bạn la F4 )của bạn là công dân Hoa Kỳ .sau khi nộp hồ sơ bảo lảnh cho bạn ,vì lý do gì đó (cái này tế nhị à nha ) không đủ đièu kiện tài chánh do luật di trú đè ra ,nên bạn phải cần thêm 1 người bảo trợ tài chánh( có thể là bạn bè ,người thân ...)
Tất cả công dân Mỷ sau ngày 1/4 hàng năm đều phải khai thuế lại ,và bạn cần cái đó ,đó......
Hi,

Thanks phongtruong đã giải thích!

NBL là bác mình, nói cho phongtruong dễ hiểu "điều tế nhị" mà phongtruong có đề cập là... đơn giản là NBL làm hs bảo lãnh cho nhiều gia đình (mỗi gd 4 người), nên việc mượn thêm người đồng bảo trợ tài chính cho hs khác là việc bình thường.

Như vậy đủ dk của luật di trú đề ra rồi ha! (đề ra chứ ko phải đè nha)!

phỏng vấn sau ngày 15/04 /2013 thì cần có giấy thuế năm 2012 .(chính xác là sau ngày 15/04 hằng năm )

http://xuatnhapcanh.com/forum/showt...-sau-ngày-15-4-2010-cần-có-giấy-thuế-năm-2009
 

Loves

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Người bảo lảnh chính là nguoi đứng ra bảo trợ tài chính .
Khi nguoi bảo lãnh ko đủ khả năng bảo trợ tài chính, thì nguoi bảo lãnh sẽ nhờ bạn bè hoặc nguoi thân đứng ra làm đồng bảo trợ .
Khi đó bạn bè , nguoi thân của nguoi bảo lãnh được gọi là nguoi đồng bảo trợ tài chính .

Nice day ^^
 

bose_dung

Thành viên tích cực
Ðề: F4 - Hcm2006537006

Người bảo lãnh :
Form I-864
Form 1040
Giấy W2 HOẶC 1099
Giấy xác nhận việc làm
Cùi lương 6 tháng gần nhất
photo quốc tịch/ thẻ xanh hoặc hộ chiếu .

Người đồng bảo trợ cũng làm như ở trên , nếu khác địa chỉ với người bảo lãnh dùng I-864 , còn chung địa chì I-864A.

Cần phải có W2

Bộ bảo trợ tài chính: Người bảo lãnh và người đồng bảo trợ (nếu có) phải nộp bộ Bảo trợ tài chính (Mẫu I-864) có chữ ký gốc cho mỗi đương đơn chính và bản sao cho mỗi đương đơn đi theo. Bản gốc I-864 phải đi kèm với giấy thuế hoàn chỉnh của năm gần nhất. Tốt hơn hết là bản thuế thu nhập từ Sở Thuế Liên Bang (IRS) (trước đây là mẫu 1722). Tuy nhiên, mẫu W-2 và bản khai thuế liên bang (mẫu 1040), bao gồm các trang thuế liên quan có thể được chấp nhận trong một vài trường hợp. Thông tin về mẫu I-864 có thể xem tại http://www.uscis.gov

Nếu người đồng bảo trợ hoặc người sống cùng nhà với người bảo lãnh nộp mẫu I-864 hoặc I-864A, người này phải nộp bằng chứng về tình trạng cư trú hợp pháp như: bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh.
Trong trường hợp người bảo lãnh đã nộp bộ bảo trợ tài chính đến Trung Tâm Chiếu Khán quốc gia (NVC), đương đơn không cần nộp lại. Nếu chưa nộp, người bảo lãnh phải chuẩn bị bộ bảo trợ tài chính và gởi cho đương đơn. Đương đơn sẽ nộp vào ngày phỏng vấn. Trong một số trường hợp, nếu giấy tờ tài chính của không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, đương đơn sẽ được yêu cầu nộp thêm giấy tờ sau phỏng vấn.

Thanks Loves,

Hồ sơ gia đình mình, NBL bên Mỹ có nhờ luật sư (ở Mỹ) lo giấy tờ.

Vậy khi có thư mời phỏng vấn của NVC, những giấy tờ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn (một số loại như trên) có được luật sư chuẩn bị cho người được bảo lãnh ở VN không? Hay mình phải yêu cầu luật sư làm thêm các giấy tờ này?