[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2015565067*

catmew71

Thành viên mới
#1
Con chào cô/bác:

Dì con làm hồ sơ bảo lãnh mẹ con vào năm 2011. Ngày ưu tiên là 18/04/2011. Vào 12/02/2015, gia đình con đã được chấp nhận từ USCIS.

Con có vài thắc mắc mong nhận được lời giải đáp từ cô/bác:

1. Tính 14 năm từ 18/04/2011, gia đình con có thể được mời lên phỏng vấn vào năm 2025 phải không ạ?

2. Con sinh vào 15/11/2002, liệu tới năm 2025, con có còn được đi cùng với gia đình sang Mỹ không ạ?

3. Cái ngày trên Visa Bulletin là tính theo ngày ưu tiên (18/04/2011) hay ngày được chấp nhận (12/02/2015) ạ?

Con cảm ơn cô/bác!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Con chào cô/bác:

Dì con làm hồ sơ bảo lãnh mẹ con vào năm 2011. Ngày ưu tiên là 18/04/2011. Vào 12/02/2015, gia đình con đã được chấp nhận từ USCIS.

Con có vài thắc mắc mong nhận được lời giải đáp từ cô/bác:

1. Tính 14 năm từ 18/04/2011, gia đình con có thể được mời lên phỏng vấn vào năm 2025 phải không ạ?

2. Con sinh vào 15/11/2002, liệu tới năm 2025, con có còn được đi cùng với gia đình sang Mỹ không ạ?

3. Cái ngày trên Visa Bulletin là tính theo ngày ưu tiên (18/04/2011) hay ngày được chấp nhận (12/02/2015) ạ?

Con cảm ơn cô/bác!
Chào catmew71,
Bạn cần cung cấp thêm thông tin hồ sơ. Rồi sẽ được giúp.
1/. Số biên nhận do USCIS cấp.
2/. Số hồ sơ Case Number HCM do NVC cấp.
 

catmew71

Thành viên mới
#3
1. Số biên nhận: WAC1190361432.
2. Con không có nhận được số hồ sơ Case Number HCM ạ. Con thắc mắc rằng khi nào mình nhận được số này ạ? Có phải tới ngày đáo hạn mình mới nhận được số này không?

Con cảm ơn ạ!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#4
1. Số biên nhận: WAC1190361432.
2. Con không có nhận được số hồ sơ Case Number HCM ạ. Con thắc mắc rằng khi nào mình nhận được số này ạ? Có phải tới ngày đáo hạn mình mới nhận được số này không?

Con cảm ơn ạ!
Hồ sơ của gia đình bạn đã được chấp thuận Approval Date vào ngày 12/02/2015. Thường thì khoản sau 30 ngày làm việc, hồ sơ từ USCIS chuyển về NVC là đã có số HCM rồi.
Vì thế đương đơn chính của hồ sơ phải chủ động liên hệ với NVC để hỏi số hồ sơ Case Number HCM của mình.
https://xuatnhapcanh.com/threads/huong-dn-din-thong-tin-lien-lac-voi-nvc.21666/
Hướng dẫn cách điền đơn mới gửi NVC.
Ask NVC

Trong phần Type Your Question Below. Chọn câu: What is the status of my case? Và copy phần dưới dán vào hộp thoại này.
Dear Madam or Sir,
I learn that my case is now at the National Visa Center. Thus, I would be grateful to you for informing me of my case number.
Thank you very much for your attention.
Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận (Tôi không phải là người máy). Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC. Bạn liên hệ với NVC để hỏi theo hướng dẫn trên của tôi. Khi nào có số Case Number HCM, thì post thông tin lên diễn đàn, lúc đó tôi sẽ giúp tính tuổi CSPA cho bạn.
 

catmew71

Thành viên mới
#5
Con chào cô,

Con đã hỏi được số Case Number rồi ạ. Cảm ơn cô đã giúp đỡ.

Sau đây là các số liên quan đến hồ sơ nhà con:
Ngày ưu tiên: 18/04/2011
Ngày chấp thuận: 12/02/2015
Số biên nhận: WAC1190361432
Số hồ sơ: HCM201556506

Con sinh vào 15/11/2002. Cô xem giùm con dự đoán đến năm nào thì hồ sơ nhà con tới ạ? Vào năm đó con còn đủ tiêu chuẩn dưới 21 tuổi để đi cùng với ba mẹ luôn không ạ?

Con cảm ơn!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#6
Con chào cô,

Con đã hỏi được số Case Number rồi ạ. Cảm ơn cô đã giúp đỡ.

Sau đây là các số liên quan đến hồ sơ nhà con:
Ngày ưu tiên: 18/04/2011
Ngày chấp thuận: 12/02/2015
Số biên nhận: WAC1190361432
Số hồ sơ: HCM201556506

Con sinh vào 15/11/2002. Cô xem giùm con dự đoán đến năm nào thì hồ sơ nhà con tới ạ? Vào năm đó con còn đủ tiêu chuẩn dưới 21 tuổi để đi cùng với ba mẹ luôn không ạ?

Con cảm ơn!
Thông tin về số Case Number HCM của bạn cung cấp ở trên HCM201556506 không chính xác, đã thiếu mất 1 số. Đầy đủ phải là 10 con số, mà ở đây chỉ có 9 số. Bạn cần xem kiểm tra lại, rồi gửi lại thông tin chính xác lên diễn đàn. Vậy nhé bạn.
 

catmew71

Thành viên mới
#7
Con chào cô,

Con vừa xác định lại, số case number đúng là HCM2015565067.

Nhờ cô tính giúp con. Con cảm ơn ạ!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#8
Con chào cô,
Con vừa xác định lại, số case number đúng là HCM2015565067.
Nhờ cô tính giúp con. Con cảm ơn ạ!
Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.
Dựa theo bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:
Bạn sinh ngày 15/11/2002, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 11/09/2027. Hiện nay diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 22/09/2006, và hiện tại đang đứng yên, hồ sơ gia đình bạn có ngày ưu tiên 18/04/2011. Nếu trong thời gian sắp tới diễn biến tình hình lịch visa tăng đều đặn, thì hồ sơ của gia đình phải chờ khoản trên 5 năm nữa mới đến lượt đáo hạn. Cũng như tuổi CSPA của bạn tùy thuộc vào lịch visa, nếu tăng nhanh thì hy vọng là bạn sẽ đủ tuổi được xuất cảnh cùng gia đình. Còn nếu như cứ mãi đứng yên hoài, thì chắc hẵn là bạn sẽ bị quá tuổi.
 

catmew71

Thành viên mới
#9
Như vậy, chỉ cần ngày đáo hạn đến trước tháng 9 năm 2027, con vẫn có cơ hội cùng gia đình đi phải không ạ?

Con cảm ơn!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#10
Như vậy, chỉ cần ngày đáo hạn đến trước tháng 9 năm 2027, con vẫn có cơ hội cùng gia đình đi phải không ạ?

Con cảm ơn!
Hồ sơ gia đình bạn phải hoàn tất complete trước thời gian này, cũng như thỏa các điều kiện sau, thì tuổi CSPA của bạn mới được khóa lại, và được xuất cảnh cùng gia đình.
Bạn xem hướng dẫn ở đây:
https://xuatnhapcanh.com/threads/diu-kin-khi-tui-cspa-duc-khoa-lai.28225/