[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - htphuong87

htphuong87

Thành viên tích cực
#1
Chào ACE! Gia đình chú em gồm 4 người được ba em nộp đơn xin bảo lãnh sang Mỹ từ cuối năm 2008 ( diện F4), em biết là còn lâu lắm hs chú em mới được xét duyệt. Em mong AC giải đáp thắc mắc dùm em, chú em có người con trai lớn năm nay học lớp 10, theo lịch visa thì còn hơn 8 năm nữa gia đình chú mới đc phỏng vấn, nhưng lúc đó người con lớn sẽ hơn 21 tuổi. Như vậy, đến khi đó người con lớn có được đi cùng ba mẹ hay sẽ bị ở lại?
 

tuandoan

8 Đoàn !
#2
Ðề: Mong anh chị giải đáp thắc mắc dùm em!

Chào ACE! Gia đình chú em gồm 4 người được ba em nộp đơn xin bảo lãnh sang Mỹ từ cuối năm 2008 ( diện F4), em biết là còn lâu lắm hs chú em mới được xét duyệt. Em mong AC giải đáp thắc mắc dùm em, chú em có người con trai lớn năm nay học lớp 10, theo lịch visa thì còn hơn 8 năm nữa gia đình chú mới đc phỏng vấn, nhưng lúc đó người con lớn sẽ hơn 21 tuổi. Như vậy, đến khi đó người con lớn có được đi cùng ba mẹ hay sẽ bị ở lại?
Chào bạn,
Vấn đề này sẽ tùy thuộc vào ngày chấp thuận HS, chỉ mong rằng ngày chấp thuận HS càng chậm thì cơ hội CSPA càng nhiều. Hiện tại người con trai lớn khoãng 16 tuổi. Tạm tính 8 năm nữa HS sẽ đáo hạn, như vậy đứa con lớn sẽ là 24 tuổi(quá 3 tuổi). Nay cuối năm 2011(2011-2008= 3 tuổi) rồi mà HS chưa được chấp thuận thì cơ hội đứa con trên được đi là trong tầm tay. Tạm tính sơ sơ là như vậy, chắc ăn nếu HS được chấp thuận sau năm 2013 là khỏi lo.
 

htphuong87

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Mong anh chị giải đáp thắc mắc dùm em!

Chào bạn,
Vấn đề này sẽ tùy thuộc vào ngày chấp thuận HS, chỉ mong rằng ngày chấp thuận HS càng chậm thì cơ hội CSPA càng nhiều. Hiện tại người con trai lớn khoãng 16 tuổi. Tạm tính 8 năm nữa HS sẽ đáo hạn, như vậy đứa con lớn sẽ là 24 tuổi(quá 3 tuổi). Nay cuối năm 2011(2011-2008= 3 tuổi) rồi mà HS chưa được chấp thuận thì cơ hội đứa con trên được đi là trong tầm tay. Tạm tính sơ sơ là như vậy, chắc ăn nếu HS được chấp thuận sau năm 2013 là khỏi lo.
Cám on anh Tuấn Đoàn đã trả lời em. Hôm bữa em đọc trên diễn đàn nói, tuổi những đứa con dưới 21 sẽ được khóa lại khi hồ sơ được chấp thuận, nếu vậy năm 2013 hồ sơ gia đình chú em đc chấp thuận thì người con lớn sẽ dưới 21 tuổi, đc đi cùng ba mẹ. Nhưng sao anh nói hồ sơ càng lâu chấp thuận thì cơ hội đi càng chắc, nếu hs đc chấp thuận lúc người con trai lớn hơn 21 tuổi thì sao cơ hội CSPA càng cao vậy anh?
 

tuandoan

8 Đoàn !
#4
Ðề: Mong anh chị giải đáp thắc mắc dùm em!

Cám on anh Tuấn Đoàn đã trả lời em. Hôm bữa em đọc trên diễn đàn nói, tuổi những đứa con dưới 21 sẽ được khóa lại khi hồ sơ được chấp thuận, nếu vậy năm 2013 hồ sơ gia đình chú em đc chấp thuận thì người con lớn sẽ dưới 21 tuổi, đc đi cùng ba mẹ. Nhưng sao anh nói hồ sơ càng lâu chấp thuận thì cơ hội đi càng chắc, nếu hs đc chấp thuận lúc người con trai lớn hơn 21 tuổi thì sao cơ hội CSPA càng cao vậy anh?
Chào bạn,

Có thể bạn hiểu lầm thôi, tuổi của đứa con sẽ được khóa lại khi HS được đáo hạn (tức là HS được đáo hạn theo lịch Visa hàng tháng). Ngày chấp thuận HS (Approval date, tức là ngày Sở di trú chấp thuận HS rồi sau đó chuyễn sang NVC cấp số HS HCM).
Ngày chấp thuận HS càng lâu thì cơ hôi CSPA cho trẻ em càng nhiều:
Ví dụ:Ngày ưu tiên là năm 2008, ngày chấp thuận HS là 2013, (2013-2008= 5 năm). Như vậy đứa bé được trừ đi 5 tuổi so với quá tuổi. Đứa con mà bạn đề cập dự đoán khi đến ngày đáo hạn là 24 tuổi - 5 tuổi = 19 tuổi = OK
Vì vậy để bảo đảm CSPA thì ngày chấp thuận HS càng lâu so với ngày ưu tiên thì càng tốt.
Vấn đề này mình xin đề cập vấn đề lợi và hại của ngày chấp thuận HS (Approval date) như sau:
- Ngày chấp thuận HS sớm: Cái lợi nhất là: Trong tình huống xấu nhất là người bảo lảnh qua đời thì gia đình vẫn được đi Mỹ, nhưng cơ hội cho trẻ em đi cùng rất ít do quá tuổi,
- Ngày chập thuân HS trể : Cơ hội CSPA cho trẻ em đi cùng rất cao, nhưng lỡ tình trạng xấu nhất người bảo lảnh qua đời thì không được đi Mỹ.