Hồ sơ K1- Ella Tieu

Ella Tieu

Thành viên mới
#1
Chào các chị
Các chị có thể cho em chút kinh nghiệm về visa K1 được không ạ. Trường hợp của em, em quen anh boy friend của em qua app, anh là người Mỹ hơn em 4 tuổi, tụi em chưa từng kết hôn trước đây và không có con riêng, tụi em quen nhau được 1 năm thì anh qua VN thăm em 2 tuần vào tháng rồi. Tháng 11 này tụi em dự định làm visa K1. Tụi em liên lạc tin nhắn, facetime mỗi ngày, có gởi quà tặng...hình ảnh chụp cùng gia đình bạn bè em, selfie, đi chơi cùng nhau, ảnh chụp màn hình facetime em trò chuyện với mẹ và bạn bè ảnh...nhưng em không có hình ảnh đính hôn và income của anh gần đạt 20.300/năm, chưa đủ mức qui định, mẹ ruột của ảnh ở cùng địa chỉ sẽ là người đồng bảo trợ cho em ( em có xem qua quy định nếu quan hệ là mẹ ruột ở cùng địa chỉ thì income sẽ được cộng dồn lại theo form I-864A). Nhưng em lại đang phân vân không hiểu trước đây mẹ anh làm việc bị tai nạn lao động, hiện nay không đi làm, công try trợ cấp mỗi tháng, có income hàng tháng và có đóng thuế, với điều kiện như thế liệu có thể đồng bảo trợ được không ạ. Hồ sơ của em như thế là yếu lắm phải không ạ. Các chị có thể cho em chút kinh nghiệm được không ạ?
 

khaidang27

Thành viên mới
#2
Ko có hồ sơ nào gọi là Yếu cả. Bạn nên nhớ 3 chữ Đ . "Đúng - Đủ - Đi" . Về income mình nghĩ chỉ cần 25k là đủ bảo trợ cho bạn rồi. Bên Mỹ đi khai thuế, bạn bảo anh chồng bạn ra nhờ cai chỗ khai thuế hàng năm ghi thêm form "thu nhập nhiều nguồn khác" để tăng đủ total income lên 25k là ok. Đồng tài trợ sponsor co thể nhờ anh em của ảnh. Ko việc gì.
-bạn nên Nó ảnh ra mua thẻ gọi về Vn như V247, Papa, Ông Địa, để xin chỗ bán in ra log các cuộc gọi. Khi phỏng vấn cần đó.
-Chụp màn hình chát người ta ko tính đâu.
-Incone mẹ anh ấy có đóng thuế là ok.
-nên viết sẵn bảng tường trình , dịch tiếng anh, kể ve mối quwn hệ 2 người. Rat wan trọng.
-Luc phỏng vấn, nhân vien pv mà hỏi hay di dau làm gì, sau khi nói di chơi ăn uống này kia, nhớ nói cùng nhau lên chùa hoặc vô nhà thờ. (Tùy công giáo từng người). Cai nay Mỹ nó tôn trọng lắm.
cHúc sớm sang Mỹ
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#3
Chào các chị
Các chị có thể cho em chút kinh nghiệm về visa K1 được không ạ. Trường hợp của em, em quen anh boy friend của em qua app, anh là người Mỹ hơn em 4 tuổi, tụi em chưa từng kết hôn trước đây và không có con riêng, tụi em quen nhau được 1 năm thì anh qua VN thăm em 2 tuần vào tháng rồi. Tháng 11 này tụi em dự định làm visa K1. Tụi em liên lạc tin nhắn, facetime mỗi ngày, có gởi quà tặng...hình ảnh chụp cùng gia đình bạn bè em, selfie, đi chơi cùng nhau, ảnh chụp màn hình facetime em trò chuyện với mẹ và bạn bè ảnh...


Đây là phần bằng chứng của hai bạn. Bằng chứng này đa dạng và khá đầy đủ. Cần hệ thống lại.
nhưng em không có hình ảnh đính hôn
Nếu không có đính hôn thì phải giải thích khi được Lãnh Sự hỏi tới. Cách trình bày thì dựa vào hoàn cảnh của bạn. Tuy nhiên, việc tổ chức đính hôn sẽ là một lợi thế mà bạn cần cân nhắc.
và income của anh gần đạt 20.300/năm,chưa đủ mức qui định, mẹ ruột của ảnh ở cùng địa chỉ sẽ là người đồng bảo trợ cho em ( em có xem qua quy định nếu quan hệ là mẹ ruột ở cùng địa chỉ thì income sẽ được cộng dồn lại theo form I-864A).Nhưng em lại đang phân vân không hiểu trước đây mẹ anh làm việc bị tai nạn lao động, hiện nay không đi làm, công try trợ cấp mỗi tháng, có income hàng tháng và có đóng thuế, với điều kiện như thế liệu có thể đồng bảo trợ được không ạ. Hồ sơ của em như thế là yếu lắm phải không ạ.
Về tài chính này rất khó để tư vấn cho bạn. Chỉ nhắc bạn điều này diện đính hôn quan trọng là người bảo lãnh tài chính đủ hoặc dư để bảo lãnh cho bạn. Cám ơn bạn.
 

Ella Tieu

Thành viên mới
#4
Mình cám ơn bạn Thao Phuong đã tư vấn cho mình, sau khi xem lại bảng thu nhập tối thiểu năm 2017 thì với household size 2 thì mức tối thiểu là 16.240 do đó boy friend mình đã đủ điều kiện vì income của anh là 19.000, mình lo là nếu may mắn được approve thì khi adjust status thì income của ảnh ko đủ vì khi đó sử dụng form I-864 nên mức thu nhập cần 125% và năm 2017 là 20.300 vì vậy phải cần co-sign là mẹ ảnh
 

Ella Tieu

Thành viên mới
#5
Ko có hồ sơ nào gọi là Yếu cả. Bạn nên nhớ 3 chữ Đ . "Đúng - Đủ - Đi" . Về income mình nghĩ chỉ cần 25k là đủ bảo trợ cho bạn rồi. Bên Mỹ đi khai thuế, bạn bảo anh chồng bạn ra nhờ cai chỗ khai thuế hàng năm ghi thêm form "thu nhập nhiều nguồn khác" để tăng đủ total income lên 25k là ok. Đồng tài trợ sponsor co thể nhờ anh em của ảnh. Ko việc gì.
-bạn nên Nó ảnh ra mua thẻ gọi về Vn như V247, Papa, Ông Địa, để xin chỗ bán in ra log các cuộc gọi. Khi phỏng vấn cần đó.
-Chụp màn hình chát người ta ko tính đâu.
-Incone mẹ anh ấy có đóng thuế là ok.
-nên viết sẵn bảng tường trình , dịch tiếng anh, kể ve mối quwn hệ 2 người. Rat wan trọng.
-Luc phỏng vấn, nhân vien pv mà hỏi hay di dau làm gì, sau khi nói di chơi ăn uống này kia, nhớ nói cùng nhau lên chùa hoặc vô nhà thờ. (Tùy công giáo từng người). Cai nay Mỹ nó tôn trọng lắm.
cHúc sớm sang Mỹ
Mình cám ơn bạn tư vấn cho mình nhé