Lịch Visa tháng 1/2011

Status
Không mở trả lời sau này.

TRANNGOCTIN1976

Thành viên mới
#81
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

[QUOTE= Cac ban oi !minh nhin lich visa thang 1 minh len mau that rui ! chac o lai VIET NAM vai nam nua wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

vuthangsi

Ban điều hành
#82
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

từ đây cho đến hết ngày 31/12/2010 vẫn cò hy vọng cho các hồ sơ có ngày ưu tiên và complete có giấy gọi phõng vấn.nên nhớ lịch visa tháng 1/2011 có hiệu lưc kể từ ngày 01/01/2011.vẫn còn hy vọng dù chỉ là mười mấy ngày nửa thôi.từ nay đến cuối tháng vẫn còn áp dụng cho lich visa của tháng 12/2010.cầu chúc sẽ có nhiều A C E nhận được giấy p v .
good luck .
 

Trần Minh Giàu

Thành viên mới
#83
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Chào các bạn
Waiting and keep waiting. No problem! he he. Cứ đợi đi.
Có những cái không chờ mà nó vẫn cứ tới (đó là nghĩa địa).
Còn có những cái chờ "quài"mà hổng tới đó là TRÚNG SỐ
Nhưng sớm hay muộn gì nó cũng tới thôi.
 

kimsang

Thành viên mới
#84
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

cho em hỏi lịch visa bị thụt lùi là sao vậy, sao tự nhiên đang xét rồi lại thụt lùi, em ko hiểu gì hết
 

duyng90

Thành viên tích cực
#85
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Chào các bạn
Waiting and keep waiting. No problem! he he. Cứ đợi đi.
Có những cái không chờ mà nó vẫn cứ tới (đó là nghĩa địa).
Còn có những cái chờ "quài"mà hổng tới đó là TRÚNG SỐ
Nhưng sớm hay muộn gì nó cũng tới thôi.
sai rồi bạn ơi, mình chờ trúng số mấy chục năm nay rồi mà có tới đâu :105: heheh giỡn thôi ( cho đỡ căn thẳng những ngày này :10: ) chúc các bạn có một ngày vui & gặp nhìu may mắn ( trúng vé số chẳng hạn :10:) !!!
 
#86
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

sai rồi bạn ơi, mình chờ trúng số mấy chục năm nay rồi mà có tới đâu :105: heheh giỡn thôi ( cho đỡ căn thẳng những ngày này :10: ) chúc các bạn có một ngày vui & gặp nhìu may mắn ( trúng vé số chẳng hạn :10:) !!!
Chào các bạn, Mình có tham khảo một số lý do Lịch Visa Tháng 01/2011 bị lùi như sau: Mình chi upload để tham khao thôi nhe:
Ngày Ðáo Hạn Chiếu Khán Di Dân Bị Lùi Lại Từ Tháng 1/2011
(Thông tin này rất đặc biệt, độ chính xác cao)
Ðơn của một công dân Mỹ nộp để bảo lãnh cho vợ/chồng, con nhỏ và cha/mẹ luôn luôn đáo hạn. Ðiều này có nghĩa là những hồ sơ này không có lịch trình chờ đợi và được duyệt xét cấp chiếu khán (visa) ngay. Những diện bảo lãnh còn lại đều có thời gian chờ đợi và thời gian bao lâu còn tùy vào bảng lịch trình đáo hạn được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phổ biến hàng tháng. Ngày đáo hạn ấn định thời gian hồ sơ bảo lãnh hợp lệ để được duyệt xét cấp chiếu khán di dân.

Chiếu khán chỉ được cấp khi đơn bảo lãnh được nộp bất cứ khi nào trước ngày đáo hạn. Thí dụ: trong tháng 12-2010 hiện nay, ngày đáo hạn cho diện bảo lãnh F1 dành cho con trên 21 tuổi, độc thân của công dân Mỹ là ngày 15 tháng 2 năm 2006. Ðiều này có nghĩa là sở di trú đã nhận được đơn bảo lãnh này trước ngày 15 tháng 2 năm 2006 và đơn bảo lãnh này đã hợp lệ để được duyệt xét cấp chiếu khán. Những đơn bảo lãnh diện này nếu được nộp vào ngày 15 tháng 2 năm 2006, hoặc sau đó, đều phải đợi cho đến khi ngày đáo hạn được gia tăng.

Ðạo Luật Quốc Tịch và Di Trú đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu số chiếu khán được cấp cho diện bảo lãnh gia đình là 226.000 chiếu khán mỗi năm. Ðạo Luật Quốc Tịch và Di Trú cũng nói rằng mỗi quốc gia có thể nhận tối đa 7% tổng số chiếu khán kể trên, hay 25.620 chiếu khán mỗi năm.

Thêm vào đó, đạo luật còn đưa ra mức giới hạn chiếu khán dành cho từng diện bảo lãnh trên toàn thế giới. Diện bảo lãnh F1, dành cho con độc thân, trên 21 tuổi, của công dân Mỹ, là 23.400 chiếu khán mỗi năm. Giới hạn chiếu khán dành cho vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi, của các Thường trú nhân là 114.200 chiếu khán.

Trong tháng Bảy năm 2010, ngày đáo hạn đã tiến lên phía trước nhanh đến mức độ chưa từng có trước đây. Ba trong số bốn diện bảo lãnh, ngày đáo hạn đã tăng từ 4 đến 24 tháng. Việc này đã làm rất nhiều người vui mừng nhưng kết quả đưa đến việc số chiếu khán có sẵn đã được sử dụng quá nhanh và quá nhiều. Chính vì thế, trong thời điểm này, số lượng người được bảo lãnh đang chờ phỏng vấn quá đông và ngày đáo hạn đã phải trở lui như tình trạng sáu tháng trước đây.
Vào tháng Giêng 2011, diện bảo lãnh F1, dành cho con độc thân, trên 21 tuổi, bị lui lại một năm đến tháng Giêng 2005. Trong tháng tới, ngày đáo hạn của diện vợ/chồng và các con độc thân, dưới 21 tuổi, sẽ bị lui lại hơn 2 năm. Diện bảo lãnh F3, dành cho con có gia đình, sẽ bị lui lại 6 tháng trong tháng Giêng 2011.

Ngay cả Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng không thể tiên đoán nổi ngày đáo hạn sẽ gia tăng như thế nào. Ðiều này tùy thuộc vào con số chính xác những người sẽ nộp đơn xin chiếu khán và bao nhiêu người được chấp thuận chiếu khán. Họ chỉ có thể nói rằng có lẽ vào giữa năm 2011, ngày đáo hạn sẽ gia tăng và trở lại ngày đáo hạn được công bố trong tháng 12 năm 2010 hiện nay.
Kết quả của thông báo không vui này là nhiều đơn bảo lãnh hiện nay đã đáo hạn nhưng sẽ không-đáo hạn trong tháng Giêng sắp tới. Ðiều này có nghĩa là những người được bảo lãnh sẽ phải đợi cho đến khi đơn bảo lãnh đáo hạn một lần nữa trong năm 2011. Ðiều này cũng có nghĩa là ngày phỏng vấn của họ trong tháng Giêng 2011 sẽ bị hủy bỏ.
Xem xong thông tin này mình cũng cảm thấy buồn buồn, thôi thì đến đâu hay đến đó. Cố gắng lên các bạn ơi.
 
Chỉnh sửa cuối:

vietnam1964

Thành viên tích cực
#87
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

F1 : 1/1/2005 ----> thụt lùi 1 năm 1 tháng 14 ngày

F2A : 1/1/2008 ---> thụt lùi 2 năm 7 tháng

F2B : 15/4/2003 ----> thụt lùi 1 năm 10 tháng

F3 : 1/1/2001 -------> thụt lùi 1 năm 5 tháng

F4 : 1/1/2002 --------> giữ nguyên

http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_5212.html
Ngày Ðáo Hạn Chiếu Khán Di Dân Bị Lùi Lại Từ Tháng 1/2011
Dec 15, 2010
Ðơn của một công dân Mỹ nộp để bảo lãnh cho vợ/chồng, con nhỏ và cha/mẹ luôn luôn đáo hạn. Ðiều này có nghĩa là những hồ sơ này không có lịch trình chờ đợi và được duyệt xét cấp chiếu khán (visa) ngay. Những diện bảo lãnh còn lại đều có thời gian chờ đợi và thời gian bao lâu còn tùy vào bảng lịch trình đáo hạn được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phổ biến hàng tháng. Ngày đáo hạn ấn định thời gian hồ sơ bảo lãnh hợp lệ để được duyệt xét cấp chiếu khán di dân.Chiếu khán chỉ được cấp khi đơn bảo lãnh được nộp bất cứ khi nào trước ngày đáo hạn. Thí dụ: trong tháng 12-2010 hiện nay, ngày đáo hạn cho diện bảo lãnh F1 dành cho con trên 21 tuổi, độc thân của công dân Mỹ là ngày 15 tháng 2 năm 2006. Ðiều này có nghĩa là sở di trú đã nhận được đơn bảo lãnh này trước ngày 15 tháng 2 năm 2006 và đơn bảo lãnh này đã hợp lệ để được duyệt xét cấp chiếu khán. Những đơn bảo lãnh diện này nếu được nộp vào ngày 15 tháng 2 năm 2006, hoặc sau đó, đều phải đợi cho đến khi ngày đáo hạn được gia tăng.Ðạo Luật Quốc Tịch và Di Trú đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu số chiếu khán được cấp cho diện bảo lãnh gia đình là 226.000 chiếu khán mỗi năm. Ðạo Luật Quốc Tịch và Di Trú cũng nói rằng mỗi quốc gia có thể nhận tối đa 7% tổng số chiếu khán kể trên, hay 25.620 chiếu khán mỗi năm.Thêm vào đó, đạo luật còn đưa ra mức giới hạn chiếu khán dành cho từng diện bảo lãnh trên toàn thế giới. Diện bảo lãnh F1, dành cho con độc thân, trên 21 tuổi, của công dân Mỹ, là 23.400 chiếu khán mỗi năm. Giới hạn chiếu khán dành cho vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi, của các Thường trú nhân là 114.200 chiếu khán.
Trong tháng Bảy năm 2010, ngày đáo hạn đã tiến lên phía trước nhanh đến mức độ chưa từng có trước đây. Ba trong số bốn diện bảo lãnh, ngày đáo hạn đã tăng từ 4 đến 24 tháng. Việc này đã làm rất nhiều người vui mừng nhưng kết quả đưa đến việc số chiếu khán có sẵn đã được sử dụng quá nhanh và quá nhiều. Chính vì thế, trong thời điểm này, số lượng người được bảo lãnh đang chờ phỏng vấn quá đông và ngày đáo hạn đã phải trở lui như tình trạng sáu tháng trước đây.Vào tháng Giêng 2011, diện bảo lãnh F1, dành cho con độc thân, trên 21 tuổi, bị lui lại một năm đến tháng Giêng 2005. Trong tháng tới, ngày đáo hạn của diện vợ/chồng và các con độc thân, dưới 21 tuổi, sẽ bị lui lại hơn 2 năm. Diện bảo lãnh F3, dành cho con có gia đình, sẽ bị lui lại 6 tháng trong tháng Giêng 2011.
Ngay cả Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng không thể tiên đoán nổi ngày đáo hạn sẽ gia tăng như thế nào. Ðiều này tùy thuộc vào con số chính xác những người sẽ nộp đơn xin chiếu khán và bao nhiêu người được chấp thuận chiếu khán. Họ chỉ có thể nói rằng có lẽ vào giữa năm 2011, ngày đáo hạn sẽ gia tăng và trở lại ngày đáo hạn được công bố trong tháng 12 năm 2010 hiện nay.
Kết quả của thông báo không vui này là nhiều đơn bảo lãnh hiện nay đã đáo hạn nhưng sẽ không-đáo hạn trong tháng Giêng sắp tới. Ðiều này có nghĩa là những người được bảo lãnh sẽ phải đợi cho đến khi đơn bảo lãnh đáo hạn một lần nữa trong năm 2011. Ðiều này cũng có nghĩa là ngày phỏng vấn của họ trong tháng Giêng 2011 sẽ bị hủy bỏ.
Hỏi Ðáp Di Trú
- Hỏi: Ðơn bảo lãnh của con trai tôi hiện nay đã đáo hạn, nhưng vẫn chưa có ngày phỏng vấn. Tôi có thể xin Lãnh sự Hoa Kỳ sắp lịch phỏng vấn cho cháu ngay trong tháng 12 này được không?
- Ðáp: Lịch phỏng vấn tại Tòa Lãnh sự đã quá đầy trong tháng 12 này. Lãnh sự không còn nguồn nhân lực nào để có thể giải quyết thêm số người phỏng vấn trong tháng 12.
- Hỏi: Con gái tôi và gia đình của cháu đã được phỏng vấn trong tuần qua. Nhưng cháu ngoại tôi cần điều trị y tế vì thế hồ sơ của con tôi vẫn chưa được chấp thuận. Ðiều gì sẽ xảy ra cho gia đình con tôi?
- Ðáp: Nếu chiếu khán không được cấp trước tháng Giêng, và nếu đơn bảo lãnh trở thành không-đáo hạn trong tháng Giêng, họ sẽ phải đợi cho đến khi ngày đáo hạn được tăng lại theo ngày ưu tiên của đơn bảo lãnh.
- Hỏi: Tôi vừa nộp đơn I-485 cho sở di trú, để chuyển diện xin Thẻ Xanh theo diện là con của cha mẹ tôi (được hợp lệ theo luật Bảo Vệ Tuổi Của Trẻ Em). Cha mẹ tôi đã đến Mỹ theo diện F3, ngày ưu tiên của đơn bảo lãnh là tháng 9/2001. Liệu ngày phỏng vấn của tôi có bị ảnh hưởng trong tháng Giêng khi ngày đáo hạn bị trở lui hay không?
- Ðáp: Sự hợp lệ của anh tùy vào ngày ưu tiên của đơn bảo lãnh. Ðiều này có nghĩa là đơn I-485 xin Thẻ Xanh của anh có thể được chấp thuận trong tháng 12 này, nhưng trong tháng Giêng, ngày ưu tiên trên đơn bảo lãnh bị trở lui và anh có thể sẽ phải chờ ít nhất từ 6 đến 9 tháng sau tháng Giêng, cho đến khi đơn bảo lãnh đáo hạn một lần nữa.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn phòng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888
http://www.calitoday.com/news/view_...ce49af1cc57202944fbf74:100::43::New_icons_10:
 

vietnam1964

Thành viên tích cực
#88
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Chào các bạn, Mình có tham khảo một số lý do Lịch Visa Tháng 01/2011 bị lùi như sau: Mình chi upload để tham khao thôi nhe:
Ngày Ðáo Hạn Chiếu Khán Di Dân Bị Lùi Lại Từ Tháng 1/2011
(Thông tin này rất đặc biệt, độ chính xác cao)
Ðơn của một công dân Mỹ nộp để bảo lãnh cho vợ/chồng, con nhỏ và cha/mẹ luôn luôn đáo hạn. Ðiều này có nghĩa là những hồ sơ này không có lịch trình chờ đợi và được duyệt xét cấp chiếu khán (visa) ngay. Những diện bảo lãnh còn lại đều có thời gian chờ đợi và thời gian bao lâu còn tùy vào bảng lịch trình đáo hạn được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phổ biến hàng tháng. Ngày đáo hạn ấn định thời gian hồ sơ bảo lãnh hợp lệ để được duyệt xét cấp chiếu khán di dân.

Chiếu khán chỉ được cấp khi đơn bảo lãnh được nộp bất cứ khi nào trước ngày đáo hạn. Thí dụ: trong tháng 12-2010 hiện nay, ngày đáo hạn cho diện bảo lãnh F1 dành cho con trên 21 tuổi, độc thân của công dân Mỹ là ngày 15 tháng 2 năm 2006. Ðiều này có nghĩa là sở di trú đã nhận được đơn bảo lãnh này trước ngày 15 tháng 2 năm 2006 và đơn bảo lãnh này đã hợp lệ để được duyệt xét cấp chiếu khán. Những đơn bảo lãnh diện này nếu được nộp vào ngày 15 tháng 2 năm 2006, hoặc sau đó, đều phải đợi cho đến khi ngày đáo hạn được gia tăng.

Ðạo Luật Quốc Tịch và Di Trú đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu số chiếu khán được cấp cho diện bảo lãnh gia đình là 226.000 chiếu khán mỗi năm. Ðạo Luật Quốc Tịch và Di Trú cũng nói rằng mỗi quốc gia có thể nhận tối đa 7% tổng số chiếu khán kể trên, hay 25.620 chiếu khán mỗi năm.

Thêm vào đó, đạo luật còn đưa ra mức giới hạn chiếu khán dành cho từng diện bảo lãnh trên toàn thế giới. Diện bảo lãnh F1, dành cho con độc thân, trên 21 tuổi, của công dân Mỹ, là 23.400 chiếu khán mỗi năm. Giới hạn chiếu khán dành cho vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi, của các Thường trú nhân là 114.200 chiếu khán.

Trong tháng Bảy năm 2010, ngày đáo hạn đã tiến lên phía trước nhanh đến mức độ chưa từng có trước đây. Ba trong số bốn diện bảo lãnh, ngày đáo hạn đã tăng từ 4 đến 24 tháng. Việc này đã làm rất nhiều người vui mừng nhưng kết quả đưa đến việc số chiếu khán có sẵn đã được sử dụng quá nhanh và quá nhiều. Chính vì thế, trong thời điểm này, số lượng người được bảo lãnh đang chờ phỏng vấn quá đông và ngày đáo hạn đã phải trở lui như tình trạng sáu tháng trước đây.
Vào tháng Giêng 2011, diện bảo lãnh F1, dành cho con độc thân, trên 21 tuổi, bị lui lại một năm đến tháng Giêng 2005. Trong tháng tới, ngày đáo hạn của diện vợ/chồng và các con độc thân, dưới 21 tuổi, sẽ bị lui lại hơn 2 năm. Diện bảo lãnh F3, dành cho con có gia đình, sẽ bị lui lại 6 tháng trong tháng Giêng 2011.

Ngay cả Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng không thể tiên đoán nổi ngày đáo hạn sẽ gia tăng như thế nào. Ðiều này tùy thuộc vào con số chính xác những người sẽ nộp đơn xin chiếu khán và bao nhiêu người được chấp thuận chiếu khán. Họ chỉ có thể nói rằng có lẽ vào giữa năm 2011, ngày đáo hạn sẽ gia tăng và trở lại ngày đáo hạn được công bố trong tháng 12 năm 2010 hiện nay.
Kết quả của thông báo không vui này là nhiều đơn bảo lãnh hiện nay đã đáo hạn nhưng sẽ không-đáo hạn trong tháng Giêng sắp tới. Ðiều này có nghĩa là những người được bảo lãnh sẽ phải đợi cho đến khi đơn bảo lãnh đáo hạn một lần nữa trong năm 2011. Ðiều này cũng có nghĩa là ngày phỏng vấn của họ trong tháng Giêng 2011 sẽ bị hủy bỏ.
Xem xong thông tin này mình cũng cảm thấy buồn buồn, thôi thì đến đâu hay đến đó. Cố gắng lên các bạn ơi.
Cập Nhật Vụ Kiện Ðầu Tiên Ðưa Lãnh Sự Mỹ Ở Sài Gòn Ra Tòa
Nov 17, 2010
Trong tháng Sáu vừa qua, một người bảo lãnh công dân Mỹ gốc Việt, trong một hồ sơ diện hôn phu-thê, đã đệ đơn trước một Tòa Án Quận Hoa Kỳ ở tiểu bang Oregon, thưa Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn, thưa Bộ Ngoại Giao và Sở Di Trú Hoa Kỳ. Mục đích của vụ kiện này nhằm yêu cầu tòa ra lệnh cho chính phủ phải theo đúng luật và công bằng. Vụ kiện này cho rằng những hôn thê, hôn phu là đối tượng cho sự đối xử độc đoán và việc lãnh sự hoàn trả hồ sơ về Mỹ không hợp lý, đã đưa đến việc từ chối những quyền lợi hợp pháp của họ.Vụ kiện này chỉ giới hạn trong diện bảo lãnh hôn phu-thê của các công dân Hoa Kỳ, mặc dù những hồ sơ diện vợ - chồng cũng được ghi nhận bị đối xử bất công, giống như những hồ sơ diện hôn phu-thê K-1.
Có 3 điểm chính trong vụ kiện này là:
1- Lãnh sự không trích dẫn bất cứ bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ là không thật.
2- Lãnh sự không cho các đương đơn thời gian để phản bác những lý do bị từ chối.
3- Lãnh sự giữ hồ sơ quá lâu mới gửi trả hồ sơ về lại cho sở di trú và sở di trú cũng ngâm hồ sơ quá lâu mới duyệt xét các hồ sơ bị trả về.
Vào ngày 8 tháng 11 năm 2010 vừa qua, phía chính phủ đã hồi đáp ba điểm chính của vụ kiện và yêu cầu tòa án hủy bỏ toàn bộ vụ kiện này.Các luật sư của phía chính phủ nói rằng không có luật nào bắt buộc phải cấp chiếu khán (visa) diện hôn phu thê và hiến pháp Hoa Kỳ không hề bảo đảm rằng những hôn phu thê đều có quyền đến Hoa Kỳ để kết hôn. Dĩ nhiên, mỗi nhân viên lãnh sự có quyền quyết định cấp chiếu khán hay không.Phía chính phủ cũng nói rằng các nhân viên lãnh sự không bị cấm cản trong việc có quyền suy xét quyết định từ chối cấp chiếu khán. Chính vì thế, họ có quyền từ chối cấp chiếu khán mà không đưa ra những bằng chứng rõ ràng và thuyết phục.Tương tự, phía chính phủ nói rằng chiếu khán hôn phu thê K-1 là chiếu khán loại phi di dân. Các điều lệ của Bộ Ngoại Giao không đòi hỏi các đương đơn diện hôn phu thê được có cơ hội phản bác lại việc từ chối chiếu khán. Nếu đơn của họ bị bác, không có điều lệ nào theo luật pháp để có thể phản bác lại quyết định từ chối.Trong vụ kiện này, người bảo lãnh nói rằng Lãnh sự chiếm thời gian quá lâu để trả đơn bảo lãnh về lại sở di trú và một lần nữa, sở di trú lại để thời gian qua lâu mới duyệt xét lại đön bị từ chối. Phía chính phủ phản hồi rằng chẳng có điều luật nào cho thời hạn để trả về hồ sơ hay duyệt xét những đơn đã bị bác. Trên thực tế, sở di trú không có cam kết nào để giải quyết những đơn bảo lãnh bị trả về, và hiển nhiên họ cũng chẳng có cam kết nào phải duyệt xét những hồ sơ này đúng thời hạn cả.Kiện chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như thưa kiện một công ty khổng lồ, điều này cũng có nghĩa là chính phủ có những tiềm lực vô tận và có khả năng kéo dài vụ kiện đến tận cùng. Trong lúc này, vụ kiện mới chỉ ở giai đoạn đầu. Có thể phải kéo dài nhiều năm mới kết thúc.
Hỏi Ðáp Di Trú:
- Hỏi: Nếu người bảo lãnh thắng vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ, người bảo lãnh và hôn thê của ông ta được hưởng quyền lợi ra sao?
- Ðáp: Người bảo lãnh và hôn thê có lẽ đã quyết định bỏ đơn bảo lãnh diện hôn thê và tiến hành nộp đơn bảo lãnh diện vợ chồng. Nếu vụ kiện thành công, người được hưởng chính là những đương đơn diện hôn phu thê trong tương lai.
- Hỏi: Chính phủ nói rằng luật không cho các đương đơn diện hôn phu thê được quyền phản bác việc từ chối chiếu khán. Còn những hồ sơ diện vợ chồng thì sao?
- Ðáp: Những hồ sơ diện vợ chồng là những hồ sơ di dân. Chính vì thế, các đươn đơn có quyền nộp thêm những bằng chứng và cơ hội phản bác lại quyết định của Lãnh sự.
Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn phòng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888

http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=d9fdb7a3da47a71f16650d03bfe7d937
* Hãy đọc nhưng không hiểu Người Mỷ làm việc như thế nào ? Tự do và dân chủ kiểu gì thế ? bó tay .:confused::confused::confused:
 

NGUYỄN VĂN TRIỆU

Thành viên tích cực
#89
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Chào bạn tuandoan!
Mình HS F3 đây, PD 3/10/2001... Bạn cho mình hỏi trong câu bạn mới vừa viết bài là:(Diện bảo lãnh F3, dành cho con có gia đình, sẽ bị lùi lại 6 tháng trong tháng Giêng 2011.)
Bạn cần đính chánh lại không? mình rất quan tâm điều nầy, theo mình thấy nhiều người viết là lùi lại đế 1 năm 6 tháng. Bạn đừng làm mình mừng hụt nha!
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#90
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Cập Nhật Vụ Kiện Ðầu Tiên Ðưa Lãnh Sự Mỹ Ở Sài Gòn Ra Tòa
Nov 17, 2010
Trong tháng Sáu vừa qua, một người bảo lãnh công dân Mỹ gốc Việt, trong một hồ sơ diện hôn phu-thê, đã đệ đơn trước một Tòa Án Quận Hoa Kỳ ở tiểu bang Oregon, thưa Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn, thưa Bộ Ngoại Giao và Sở Di Trú Hoa Kỳ. Mục đích của vụ kiện này nhằm yêu cầu tòa ra lệnh cho chính phủ phải theo đúng luật và công bằng. Vụ kiện này cho rằng những hôn thê, hôn phu là đối tượng cho sự đối xử độc đoán và việc lãnh sự hoàn trả hồ sơ về Mỹ không hợp lý, đã đưa đến việc từ chối những quyền lợi hợp pháp của họ.Vụ kiện này chỉ giới hạn trong diện bảo lãnh hôn phu-thê của các công dân Hoa Kỳ, mặc dù những hồ sơ diện vợ - chồng cũng được ghi nhận bị đối xử bất công, giống như những hồ sơ diện hôn phu-thê K-1.
Có 3 điểm chính trong vụ kiện này là:
1- Lãnh sự không trích dẫn bất cứ bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ là không thật.
2- Lãnh sự không cho các đương đơn thời gian để phản bác những lý do bị từ chối.
3- Lãnh sự giữ hồ sơ quá lâu mới gửi trả hồ sơ về lại cho sở di trú và sở di trú cũng ngâm hồ sơ quá lâu mới duyệt xét các hồ sơ bị trả về.
Vào ngày 8 tháng 11 năm 2010 vừa qua, phía chính phủ đã hồi đáp ba điểm chính của vụ kiện và yêu cầu tòa án hủy bỏ toàn bộ vụ kiện này.Các luật sư của phía chính phủ nói rằng không có luật nào bắt buộc phải cấp chiếu khán (visa) diện hôn phu thê và hiến pháp Hoa Kỳ không hề bảo đảm rằng những hôn phu thê đều có quyền đến Hoa Kỳ để kết hôn. Dĩ nhiên, mỗi nhân viên lãnh sự có quyền quyết định cấp chiếu khán hay không.Phía chính phủ cũng nói rằng các nhân viên lãnh sự không bị cấm cản trong việc có quyền suy xét quyết định từ chối cấp chiếu khán. Chính vì thế, họ có quyền từ chối cấp chiếu khán mà không đưa ra những bằng chứng rõ ràng và thuyết phục.Tương tự, phía chính phủ nói rằng chiếu khán hôn phu thê K-1 là chiếu khán loại phi di dân. Các điều lệ của Bộ Ngoại Giao không đòi hỏi các đương đơn diện hôn phu thê được có cơ hội phản bác lại việc từ chối chiếu khán. Nếu đơn của họ bị bác, không có điều lệ nào theo luật pháp để có thể phản bác lại quyết định từ chối.Trong vụ kiện này, người bảo lãnh nói rằng Lãnh sự chiếm thời gian quá lâu để trả đơn bảo lãnh về lại sở di trú và một lần nữa, sở di trú lại để thời gian qua lâu mới duyệt xét lại đön bị từ chối. Phía chính phủ phản hồi rằng chẳng có điều luật nào cho thời hạn để trả về hồ sơ hay duyệt xét những đơn đã bị bác. Trên thực tế, sở di trú không có cam kết nào để giải quyết những đơn bảo lãnh bị trả về, và hiển nhiên họ cũng chẳng có cam kết nào phải duyệt xét những hồ sơ này đúng thời hạn cả.Kiện chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như thưa kiện một công ty khổng lồ, điều này cũng có nghĩa là chính phủ có những tiềm lực vô tận và có khả năng kéo dài vụ kiện đến tận cùng. Trong lúc này, vụ kiện mới chỉ ở giai đoạn đầu. Có thể phải kéo dài nhiều năm mới kết thúc.
Hỏi Ðáp Di Trú:
- Hỏi: Nếu người bảo lãnh thắng vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ, người bảo lãnh và hôn thê của ông ta được hưởng quyền lợi ra sao?
- Ðáp: Người bảo lãnh và hôn thê có lẽ đã quyết định bỏ đơn bảo lãnh diện hôn thê và tiến hành nộp đơn bảo lãnh diện vợ chồng. Nếu vụ kiện thành công, người được hưởng chính là những đương đơn diện hôn phu thê trong tương lai.
- Hỏi: Chính phủ nói rằng luật không cho các đương đơn diện hôn phu thê được quyền phản bác việc từ chối chiếu khán. Còn những hồ sơ diện vợ chồng thì sao?
- Ðáp: Những hồ sơ diện vợ chồng là những hồ sơ di dân. Chính vì thế, các đươn đơn có quyền nộp thêm những bằng chứng và cơ hội phản bác lại quyết định của Lãnh sự.
Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với văn phòng Robert Mullins International San Jose (408) 294-3888

http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=d9fdb7a3da47a71f16650d03bfe7d937
* Hãy đọc nhưng không hiểu Người Mỷ làm việc như thế nào ? Tự do và dân chủ kiểu gì thế ? bó tay .:confused::confused::confused:
Hi Vietnam1964

Trước hết bạn tránh dùng những từ màu đỏ gạch dưới này trên diễn đàn, vả lại hai từ này không liên quan gì đến thủ tục di trú ở đây.

Thứ hai bạn cần để ý. Diện hôn phu hôn thê không được xem như diện di dân do vậy nhân viên PV họ có quyền nghi ngờ và từ chối cấp visa, tương tự như những người xin du lịch vào Mỹ. Trong trường hợp này khó có thể trách là người Mỹ họ làm việc tắc trách như bạn nói.

Tôi cũng đồng ý với báo calitoday về kết quả khiếu kiện.
 
#91
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Chào các bạn, Mình có tham khảo một số lý do Lịch Visa Tháng 01/2011 bị lùi như sau: Mình chi upload để tham khao thôi nhe:
Ngày Ðáo Hạn Chiếu Khán Di Dân Bị Lùi Lại Từ Tháng 1/2011
(Thông tin này rất đặc biệt, độ chính xác cao)
Ðơn của một công dân Mỹ nộp để bảo lãnh cho vợ/chồng, con nhỏ và cha/mẹ luôn luôn đáo hạn. Ðiều này có nghĩa là những hồ sơ này không có lịch trình chờ đợi và được duyệt xét cấp chiếu khán (visa) ngay. Những diện bảo lãnh còn lại đều có thời gian chờ đợi và thời gian bao lâu còn tùy vào bảng lịch trình đáo hạn được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phổ biến hàng tháng. Ngày đáo hạn ấn định thời gian hồ sơ bảo lãnh hợp lệ để được duyệt xét cấp chiếu khán di dân.

Chiếu khán chỉ được cấp khi đơn bảo lãnh được nộp bất cứ khi nào trước ngày đáo hạn. Thí dụ: trong tháng 12-2010 hiện nay, ngày đáo hạn cho diện bảo lãnh F1 dành cho con trên 21 tuổi, độc thân của công dân Mỹ là ngày 15 tháng 2 năm 2006. Ðiều này có nghĩa là sở di trú đã nhận được đơn bảo lãnh này trước ngày 15 tháng 2 năm 2006 và đơn bảo lãnh này đã hợp lệ để được duyệt xét cấp chiếu khán. Những đơn bảo lãnh diện này nếu được nộp vào ngày 15 tháng 2 năm 2006, hoặc sau đó, đều phải đợi cho đến khi ngày đáo hạn được gia tăng.

Ðạo Luật Quốc Tịch và Di Trú đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu số chiếu khán được cấp cho diện bảo lãnh gia đình là 226.000 chiếu khán mỗi năm. Ðạo Luật Quốc Tịch và Di Trú cũng nói rằng mỗi quốc gia có thể nhận tối đa 7% tổng số chiếu khán kể trên, hay 25.620 chiếu khán mỗi năm.

Thêm vào đó, đạo luật còn đưa ra mức giới hạn chiếu khán dành cho từng diện bảo lãnh trên toàn thế giới. Diện bảo lãnh F1, dành cho con độc thân, trên 21 tuổi, của công dân Mỹ, là 23.400 chiếu khán mỗi năm. Giới hạn chiếu khán dành cho vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi, của các Thường trú nhân là 114.200 chiếu khán.

Trong tháng Bảy năm 2010, ngày đáo hạn đã tiến lên phía trước nhanh đến mức độ chưa từng có trước đây. Ba trong số bốn diện bảo lãnh, ngày đáo hạn đã tăng từ 4 đến 24 tháng. Việc này đã làm rất nhiều người vui mừng nhưng kết quả đưa đến việc số chiếu khán có sẵn đã được sử dụng quá nhanh và quá nhiều. Chính vì thế, trong thời điểm này, số lượng người được bảo lãnh đang chờ phỏng vấn quá đông và ngày đáo hạn đã phải trở lui như tình trạng sáu tháng trước đây.
Vào tháng Giêng 2011, diện bảo lãnh F1, dành cho con độc thân, trên 21 tuổi, bị lui lại một năm đến tháng Giêng 2005. Trong tháng tới, ngày đáo hạn của diện vợ/chồng và các con độc thân, dưới 21 tuổi, sẽ bị lui lại hơn 2 năm. Diện bảo lãnh F3, dành cho con có gia đình, sẽ bị lui lại 1 năm 6 tháng trong tháng Giêng 2011.

Ngay cả Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng không thể tiên đoán nổi ngày đáo hạn sẽ gia tăng như thế nào. Ðiều này tùy thuộc vào con số chính xác những người sẽ nộp đơn xin chiếu khán và bao nhiêu người được chấp thuận chiếu khán. Họ chỉ có thể nói rằng có lẽ vào giữa năm 2011, ngày đáo hạn sẽ gia tăng và trở lại ngày đáo hạn được công bố trong tháng 12 năm 2010 hiện nay.
Kết quả của thông báo không vui này là nhiều đơn bảo lãnh hiện nay đã đáo hạn nhưng sẽ không-đáo hạn trong tháng Giêng sắp tới. Ðiều này có nghĩa là những người được bảo lãnh sẽ phải đợi cho đến khi đơn bảo lãnh đáo hạn một lần nữa trong năm 2011. Ðiều này cũng có nghĩa là ngày phỏng vấn của họ trong tháng Giêng 2011 sẽ bị hủy bỏ.
Xem xong thông tin này mình cũng cảm thấy buồn buồn, thôi thì đến đâu hay đến đó. Cố gắng lên các bạn ơi.
 
#92
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Chào bạn tuandoan!
Mình HS F3 đây, PD 3/10/2001... Bạn cho mình hỏi trong câu bạn mới vừa viết bài là:(Diện bảo lãnh F3, dành cho con có gia đình, sẽ bị lùi lại 6 tháng trong tháng Giêng 2011.)
Bạn cần đính chánh lại không? mình rất quan tâm điều nầy, theo mình thấy nhiều người viết là lùi lại đế 1 năm 6 tháng. Bạn đừng làm mình mừng hụt nha!
Chào bạn,

Mình xin đính chính lại là diện F3 lùi lại 1 năm 6 tháng như trong lich VB. Thành thật xin lổi nhé. Thân chào,
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#93

bõnich

Thành viên tích cực
#94
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Hi các bạn, thiệt "rụng rời" khi lịch visa bulletin tháng 01/2011 bị giựt lùi :20:
Tuy nhiên, thực chất của việc này, theo quaidan nghĩ là kéo giãn thời gian để NVC và LSQ có đủ điều kiện để xử lý các hồ sơ tồn đọng.
Vậy cho nên,

* Hồ sơ bạn nào mới được hoàn tất, chờ ngày công bố đáo hạn của lịch visa, thì hãy cố gắng giữ mọi sinh hoạt bình thường và an tâm chờ thêm một ít thời gian nữa.

* Hồ sơ bạn nào đã được hoàn tất và đáo hạn trong kỳ thông báo visa bulletin các tháng trước, đang chờ giấy mời phỏng vấn, thì hãy ăn một cái tết ở VN thiệt "hoành tráng" đi nghen.

* Hồ sơ bạn nào đã tới kỳ đáo hạn theo lịch visa bulletin công bố chính thức trong những tháng trước, hãy cứ yên tâm vì NVC không thể "xóa bỏ và chối cải" tính pháp lý của văn bản nói trên được, khi bạn trưng bằng chứng này ra để khiếu nại CSPA.

* Bạn nào đã khiếu kiện CSPA ở NVC thành công và đã đóng tiền visa rồi, thì cũng hãy yên tâm và vui vẻ, vì NVC hổng "thối lại tiền" cho các bạn đâu ah.

* Bạn nào cận kề ngày quá tuổi CSPA và đang chờ lịch visa bulletin để khóa tuổi, thì thật lòng chia sẻ với các bạn, như bạn Oanh Vo:
"...thôi cả nhà mình ơi cứ lo chuyện trước mắt, đi làm và sống bình thường đi chuyện gì đến sẽ đến thôi ah.
Mình đồng cảm với những bạn đang đợi VB để hưởng CSPA vì mình cũng nằm trong tình huống đó, đừng buồn nữa...nhé ACE..."


Chúc các bạn một mùa giáng sinh an lành.
quaidan ơi! cho minh hỏi chút. Hồ sơ nhà mình diện f4. PD:20/5/2001
complete: 25/9/2010. bạn nói hồ sơ đã complete và đáo hạn visa là sao vậy.bạn giải thích cho mình rõ với:13:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#95
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

quaidan ơi! cho minh hỏi chút. Hồ sơ nhà mình diện f4. PD:20/5/2001
complete: 25/9/2010. bạn nói hồ sơ đã complete và đáo hạn visa là sao vậy.bạn giải thích cho mình rõ với:13:
Có nghĩa là hồ sơ bạn đủ tiêu chuẩn để nhận thư PV. Bạn hãy cố gắng chờ NVC xếp lịch PV cho hồ sơ bạn trong thời gian ngắn sắp tới.
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#96
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Thấy lịch Visa bị lùi lại và ngưng (F4) và các bạn bàn tán xôn xao quá .Tôi xin có vài dòng khuyên tất cả hãy bình tĩnh ,vấn đề đi sang Mỹ vẫn không có gì thay đổi ,chỉ là chậm lại.Họ đã nhận hồ sơ và chấp thuận I797,thì phải được đi .Cái vấn đề bây giờ ,tôi khuyên các bạn lo học Anh Ngữ ,nếu có thể đươc học thêm được một nghề nào đó(nếu muốn làm ra tiền ngay).
Như vậy các diện F1,F2,F3 đều bị thụt lùi ,F4 ngưng lại (không phải không cho đị)mà chờ giải quyết những hồ sơ bị đáo han.Thí dụ:bảo lãnh từ tháng 1 năm 1999 mà bây giờ chưa được đi ,thì NVC phải cho họ đi nghĩa là gởi giấy báo ,email ,goi phone báo cho người Bảo lãnh bên Mỹ .
Riêng anh chị nào đã đươc phỏng vấn thành công sẽ không có trường hợp phỏng vấn lại,yên tâm mà ăn Tết .Còn những ai diện F1,F2,F3,F4 hồ sơ chưa completed,thì chịu khó chờ đến ngày đáo hạn giải quyết(tôi nói đã gởi DS 230 và I864).Thân ái.
 

orion_tuan

Thành viên tích cực
#97
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Cho hỏi F4, ngày ưu tiên từ ngày nào thì bảo đảm. Liệu F4 có bị giựt lùi không.
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#98
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Anh chị nào đã đóng tiền DS 230 và I864 chờ ngày đáo hạn.
Thí dụ ngày ưu tiên 01 tháng 01 năm 2001 (thời hạn 10 năm,vì lịch trình Visa của F4 không tăng có nghĩa là vẫn phải giải quyết các trường hợp đáo hạn)thì thời gian giải quyết cho hồ sơ F4 phải là 01 tháng 01 năm 2011.Vì vậy NVC phải rà xét hết tất cả trường hợp nào chưa được giải quyết.Nếu bị giựt lùi thì đã xảy ra rồi ,cuối năm NVC cần nghỉ ngơi chuẩn bị cho năm mới sắp đến và không có trường hợp thối tiền lại như khiếu nại CSPA thành công .
Khi NVC lên danh sách Visa tháng nào là hồ sơ của bạn trực thuộc của tháng năm đó.Khi đóng tiền Visa xong ,thì không còn gì thay đôi nữa ,chờ ngày đáo hạn .
Giải thích rõ hơn :Hồ sơ F4 tháng 1 năm 2001 lịch trình Visa của F4 là tháng 8 năm 2010 .Nếu các bạn completed hồ sơ tháng 12 năm 2010,chờ ngày phỏng vấn là 6 đến 8 tuần ,như thế sẽ đươc ra đi vào tháng 3 hay tháng 4 (tuỳ bạn lưa chọn sau PV).
Chào thân ái .
 

kelvinnguyen2701

Thành viên tích cực
#99
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Vậy còn diện F2A thì sao vậy YenBui54? PD của mình là 3/2010, complete 13/12, vậy YenBui54 xem có khả năng nhận đc thư pv trong tháng 3 hay 4 ko?
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
Ðề: Lịch Visa tháng 1/2011

Bạn thuôc diên con thường trú nhân dưới 21 tuổi phải không ?Đây là một diên ưu tiên thứ nhì của Di dân .Trong tất cả các diện chỉ F4 không thụt lùi và cũng không tăng có nghĩa là đứng dậm chân một chỗ,còn các diện khác F1,F2,F3 bạn nói tôi đoán tôi không dám làm thầy bói ,nhưng hồ sơ đã được completed thì có hy vọng thật sáng sủa .Thân ái .
 
Status
Không mở trả lời sau này.