[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2010772179*

DUC HUY

Thành viên mới
#1
Hồ sơ của tôi đã được mở vào ngày 08/03/2018.Xin hỏi diễn đàn như sau:
1-Khi nộp Giấy khai sinh thì mình có thể lấy bản sao photocopy rồi dịch công chứng được không,vì hiện nay giấy khai sinh (trích lục) của tôi (1969) chỉ còn 1 bản sao trích lục .
2-Khi điền đơn DS-260 của tôi (Tôi là đương đơn chính) ở phần các con đi theo ,thì gia đình tôi có 1 người không có tên (do quá tuổi nhưng sẽ kiếu nại tại Lãnh Sự Quán vì cháu đủ tuổi CSPA) thì có điền tên cháu vào phần các con đi theo không (trong đơn DS-260).Xin cám ơn diễn đàn
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Hồ sơ của tôi đã được mở vào ngày 08/03/2018. Xin hỏi diễn đàn như sau:
1- Khi nộp Giấy khai sinh thì mình có thể lấy bản sao photocopy rồi dịch công chứng được không, vì hiện nay giấy khai sinh (trích lục) của tôi (1969) chỉ còn 1 bản sao trích lục.
2- Khi điền đơn DS-260 của tôi (Tôi là đương đơn chính) ở phần các con đi theo, thì gia đình tôi có 1 người không có tên (do quá tuổi nhưng sẽ khiếu nại tại Lãnh sự quán vì cháu đủ tuổi CSPA) thì có điền tên cháu vào phần các con đi theo không (trong đơn DS-260). Xin cám ơn diễn đàn.
Chào DUC HUY,
1/. Bạn xem hướng dẫn ở đây:
Hướng dẫn cách sắp xếp giấy tờ nộp cho NVC (mới) bài post số 2.
http://www.xuatnhapcanh.com/threads/huong-dn-cach-sap-xp-va-np-h-so-cho-nvc-moi.26172/
2/. Chỉ điền đơn Form DS-260 cho những thành viên có tên trong danh sách mà NVC đã gửi. Riêng người con khiếu nại tuổi CSPA, khi khiếu nại thành công ở LSQ, thì mới được điền và nộp bổ sung sau, cũng như đóng tiền lệ phí visa, khám sức khỏe và chích ngừa v.v...
 

DUC HUY

Thành viên mới
#3
Xin diễn đàn giúp tôi mẫu :Giấy Khai sinh bằng Thư cam kết Bảo trợ Tài chính (giải thích mối quan hệ).Vì em tôi (NBL) không đủ income nên tôi phải nhờ người đồng bảo trợ mà người này không có quan hệ trực tiếp với tôi .Xin cám ơn.
 

DUC HUY

Thành viên mới
#4
Về điền đơn DS -260 ,theo huớng dẫn của diễn đàn về phần thông tin cá nhân ,phần địa chỉ hiện tại thì điền theo địa chỉ thực tế,nhưng phần câu hỏi từ 16 tuổi có ở chỗ nào khác không ? thì theo trang web xuất nhập cảnh nếu chỉ ở trong nước thì trả lời không (NO),nhưng theo 1 số hướng dẫn khác thì từ năm 16 tuổi tôi ở TPHCM nhưng là ở hai nhà khác nhau thì họ hướng dẫn phải khai cả 2 chỗ ở luôn ( mặc dù cùng Quận và TPHCM).Vậy nay xin hỏi diễn đàn xác định lại giúp là nếu ở 2 nơi thì khai chính xác như thế nào .Cám ơn diễn đàn .
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#5

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#6
Về điền đơn DS -260, theo hướng dẫn của diễn đàn về phần thông tin cá nhân, phần địa chỉ hiện tại thì điền theo địa chỉ thực tế, nhưng phần câu hỏi từ 16 tuổi có ở chỗ nào khác không? thì theo trang web xuất nhập cảnh nếu chỉ ở trong nước thì trả lời không (NO), nhưng theo 1 số hướng dẫn khác thì từ năm 16 tuổi tôi ở TPHCM nhưng là ở hai nhà khác nhau thì họ hướng dẫn phải khai cả 2 chỗ ở luôn (mặc dù cùng Quận và TPHCM). Vậy nay xin hỏi diễn đàn xác định lại giúp là nếu ở 2 nơi thì khai chính xác như thế nào. Cám ơn diễn đàn.
Điền đơn Form DS-260 là bạn khai theo địa chỉ thực tế cũng được, nếu bạn ở hai nơi thì khi đi phỏng vấn phải mang theo 2 sổ hộ khẩu để Viên chức LSQ có hỏi đến, thì bạn phải giải thích và trình bày lý do.
Còn việc khai 16 tuổi trở đi cũng giống như một lý lịch trích ngang bạn cần phải khai làm gì, ở đâu, địa chỉ?
 

DUC HUY

Thành viên mới
#7
Xin hỏi diễn đàn theo link trên của diễn đàn hướng dẫn điền đơn DS-260 phần 1 : http://xuatnhapcanh.com/video/xuatnhapcanh_ds260_P1.pdf
Thì tại sao lại hướng dẫn là "câu này rất quan trọng nếu chỉ ở trong nước hay trong thành phố thì chọn NO,câu này giống câu 30 của DS 230"
Link này của 1 thành viên tên Thanh post lên như vậy đối chiếu với câu trả lời trên của Ban Quản Trị thì có sự khác biệt,có bạn nói là NO nhưng có bạn nói là YES và ghi rõ 2 nơi sinh sống , xin diễn đàn xem xét giúp để tôi điền đơn DS 260 cho chính xác. Cám ơn .
 

DUC HUY

Thành viên mới
#8
Xin diễn đàn giúp tôi là khi điền đơn DS 260 thì các tên tiếng Việt (như tên đường ,phường ,quận,tên trường học ....) có phải dịch sang tiếng Anh luôn hay không? VD: phuong 5 hay ghi la ward 5.Xin cám ơn
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#9
Xin hỏi diễn đàn theo link trên của diễn đàn hướng dẫn điền đơn DS-260 phần 1: http://xuatnhapcanh.com/video/xuatnhapcanh_ds260_P1.pdf
Thì tại sao lại hướng dẫn là "câu này rất quan trọng nếu chỉ ở trong nước hay trong thành phố thì chọn NO, câu này giống câu 30 của DS-230"
Link này của 1 thành viên tên Thanh post lên như vậy đối chiếu với câu trả lời trên của Ban Quản Trị thì có sự khác biệt, có bạn nói là NO nhưng có bạn nói là YES, và ghi rõ 2 nơi sinh sống, xin diễn đàn xem xét giúp để tôi điền đơn DS-260 cho chính xác. Cám ơn.
Bạn phải chọn Yes, và ghi các địa chỉ đã ở trước đây, thời gian từ năm.... đến năm.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#10
Xin diễn đàn giúp tôi là khi điền đơn DS-260 thì các tên tiếng Việt (như tên đường, phường, quận, tên trường học ....) có phải dịch sang tiếng Anh luôn hay không? VD: phuong 5 hay ghi la ward 5. Xin cám ơn.
Đơn Form DS-260 phải ghi bằng tiếng Anh. Phường 5 = WARD 5.
 

DUC HUY

Thành viên mới
#11
Xin diễn đàn hướng dẫn giúp tôi về mẫu thư cam kết bảo trợ tài chính của người đồng bảo trợ (tôi có tham khảo trong phần hường dẫn của XNC) thì câu từ lẫn lộn và mâu thuẫn nhau ,nay xin diễn đàn giúp tôi rõ hơn là :
-Mẫu thư này là giải thích quan hệ giữa người đồng bảo trợ và NGƯỜI BẢO LÃNH (bên Mỹ) hay là giữa người đồng bảo trợ và NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH ( Ở Việt Nam ).Xin cám ơn
 

DUC HUY

Thành viên mới
#12
Xin hỏi thư này có bắt buộc 100% không hay tùy theo hồ sơ và thư này thì khi làm xong gửi theo hồ sơ cho NVC (6 bước) hay là giữ lại để đi phỏng vần cầm theo.Xin cám ơn điễn đàn.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#13
Xin diễn đàn hướng dẫn giúp tôi về mẫu thư cam kết bảo trợ tài chính của người đồng bảo trợ (tôi có tham khảo trong phần hướng dẫn của XNC) thì câu từ lẫn lộn và mâu thuẫn nhau, nay xin diễn đàn giúp tôi rõ hơn là:
- Mẫu thư này là giải thích quan hệ giữa người đồng bảo trợ và Người bảo lãnh (bên Mỹ) hay là giữa người đồng bảo trợ và Người bảo lãnh (Ở Việt Nam). Xin cám ơn.
Bạn cần đọc kỷ lại nội dung mà tôi đã tư vấn hướng dẫn ở bài post trên bài #5. Bạn cho rằng câu từ lẫn lộn, mâu thuẫn nhau là sao? Biết bao thành viên đã dùng mẫu thư này, đều đạt được kết quả tốt, không ai có thắc mắc như bạn cả? duy nhất chỉ có một mình bạn mà thôi. Cần phải có sự hợp tác tư duy, động não chút chứ? chẳng lẽ cứ phải cầm tay chỉ việc hay sao?
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#14
Xin hỏi thư này có bắt buộc 100% không hay tùy theo hồ sơ và thư này thì khi làm xong gửi theo hồ sơ cho NVC (6 bước) hay là giữ lại để đi phỏng vấn cầm theo. Xin cám ơn diễn đàn.
Như tôi đã tư vấn hướng dẫn ở trên ở bài post trên, bạn cần thực hiện gửi NVC kèm theo 6 step, để họ xem xét hoàn tất complete nếu phần Bảo trợ Tài chánh không đầy đủ thiếu giấy tờ, thì hồ sơ gia đình bạn sẽ bị checklist không hoàn thành, sẽ kéo dài thời gian xem xét hơn.
 

DUC HUY

Thành viên mới
#15
Xin trích dẫn nguyên văn thư của bạn post lên :

"NVC Case Number: HCMxxxxxxxxxx
Preferece Category: F4 (F3......).
Petitioner’s name: (Tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Tháng, ngày, năm sinh người được bảo lãnh)."

Ngay các dòng trên đã có mâu thuẫn :Tên người bảo lãnh nhưng Ngày tháng năm sinh là của người ĐƯỢC bảo lãnh -> có mẫu thuẫn không hả diễn đàn.
Vì thế từ đó tôi mới hỏi là thư này quan hệ giữa người đồng bảo trợ với người bảo lãnh hay là được bảo lãnh.Có thể người khác nhìn không ra sự khác biệt nhưng tôi nhìn thấy có sự khác biệt vì thế mới lăn tăn,vì mình làm hồ sơ nhờ người ta ký mà sai thì thật là mất nghiều thời gian .
Mong diễn đàn xem xét đoạn trên giúp tôi,Thân ái
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#16
Xin trích dẫn nguyên văn thư của bạn post lên:

"NVC Case Number: HCMxxxxxxxxxx
Preferece Category: F4 (F3......).
Petitioner’s name: (Tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Tháng, ngày, năm sinh người được bảo lãnh)."

Ngay các dòng trên đã có mâu thuẫn: Tên người bảo lãnh nhưng Ngày tháng năm sinh là của người được bảo lãnh -> có mâu thuẫn không hả diễn đàn.
Vì thế từ đó tôi mới hỏi là thư này quan hệ giữa người đồng bảo trợ với người bảo lãnh hay là được bảo lãnh. Có thể người khác nhìn không ra sự khác biệt nhưng tôi nhìn thấy có sự khác biệt vì thế mới lăn tăn, vì mình làm hồ sơ nhờ người ta ký mà sai thì thật là mất nhiều thời gian .
Mong diễn đàn xem xét đoạn trên giúp tôi. Thân ái.
Tôi đã bổ sung lại cho đầy đủ. Bạn cứ theo đó mà thực hiện, mẫu thư này đều có liên quan đến 3 thành phần: người bảo lãnh, người được bảo lãnh, người đồng bảo trợ.
 

DUC HUY

Thành viên mới
#17
Em nhận được mail này
Dear Sir/Madam:


The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2010772179 filed by CLAUDIA THANH HUONG NGUYEN on behalf of HUY DUC NGUYEN.


We received your immigrant Visa Application (Form DS-260). Thank you.


We cannot review your application until we receive an Affidavit of Support (Form I-864) and your supporting civil documents. If you already sent them to NVC, please disregard this letter.


If you did not send these documents, please do so now:


1) Affidavit of Support (Form I-864) and financial supporting evidence:


- This form is filed by the Petitioner.

- Please follow the instructions on nvc.state.gov/aos (English) or nvc.state.gov/aos/espanol (Spanish). They will help you complete this form and collect the correct financial evidence.


2) Supporting Civil Documents


- For each person who intends to immigrate, submit supporting civil documents, such as birth certificates and marriage certificates.

- Please follow the instructions on nvc.state.gov/document (English) or nvc.state.gov/documento/espanol (Spanish), to learn which civil documents you need to submit.

- Please submit photocopies. Do not send NVC any original certificates.
Xin diễn đàn xem giúp.Cám ơn
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#18
Em nhận được mail này.
Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2010772179 filed by CLAUDIA THANH HUONG NGUYEN on behalf of HUY DUC NGUYEN.

We received your immigrant Visa Application (Form DS-260). Thank you.

We cannot review your application until we receive an Affidavit of Support (Form I-864) and your supporting civil documents. If you already sent them to NVC, please disregard this letter.

If you did not send these documents, please do so now:

1) Affidavit of Support (Form I-864) and financial supporting evidence:

- This form is filed by the Petitioner.

- Please follow the instructions on nvc.state.gov/aos (English) or nvc.state.gov/aos/espanol (Spanish). They will help you complete this form and collect the correct financial evidence.

2) Supporting Civil Documents

- For each person who intends to immigrate, submit supporting civil documents, such as birth certificates and marriage certificates.

- Please follow the instructions on nvc.state.gov/document (English) or nvc.state.gov/documento/espanol (Spanish), to learn which civil documents you need to submit.

- Please submit photocopies. Do not send NVC any original certificates.
Xin diễn đàn xem giúp.Cám ơn
Nội dung trên NVC thông báo như sau:
Thưa ông/bà:

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về đơn xin cấp thị thực nhập cư: HCM2010772179 do CLAUDIA THANH HƯNG NGUYỄN đệ trình thay mặt cho HUY DUC NGUYEN.

Chúng tôi đã nhận được đơn xin thị thực nhập cư (mẫu DS-260). Cảm ơn bạn.

Chúng tôi không thể xem xét đơn của bạn cho đến khi chúng tôi nhận được một Bản Tuyên bố hưởng hộ (Mẫu I-864) và các tài liệu hỗ trợ dân sự của bạn. Nếu bạn đã gửi chúng đến NVC, vui lòng bỏ qua lá thư này.

Nếu bạn không gửi các tài liệu này, vui lòng làm ngay bây giờ:

1) Bản Tuyên thệ Tài trợ (Mẫu I-864) và bằng chứng hỗ trợ tài chính:

- Mẫu đơn này được nộp bởi Nguyên đơn.

- Vui lòng làm theo hướng dẫn trên nvc.state.gov/aos (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/aos/espanol (tiếng Tây Ban Nha). Họ sẽ giúp bạn hoàn thành mẫu đơn này và thu thập các bằng chứng tài chính chính xác.

2) Hỗ trợ Văn kiện

- Đối với mỗi người có ý định nhập cư, nộp các giấy tờ dân sự, như giấy khai sinh, và giấy chứng nhận kết hôn.

- Vui lòng làm theo các hướng dẫn trên trang nvc.state.gov/document (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/documento/espanol (tiếng Tây Ban Nha), để tìm hiểu tài liệu dân sự bạn cần gửi.

- Xin vui lòng gửi photocopy. Không gửi NVC bất kỳ giấy chứng nhận ban đầu.
Bạn cần đọc kỷ nội dung trên, và thực hiện đúng theo hướng dẫn gửi NVC.
 

DUC HUY

Thành viên mới
#19
Xin diễn đàn cho tôi biết là mẫu bảo trợ tài chính I-864 phải điền bằng cách in ra viết tay được không ? Hay là phải đánh máy vi tính .Xin cám ơn
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#20
Xin diễn đàn cho tôi biết là mẫu bảo trợ tài chính I-864 phải điền bằng cách in ra viết tay được không? Hay là phải đánh máy vi tính. Xin cám ơn.
Mẫu Bảo trợ Tài chánh Form I-864 là do người bảo lãnh điền, phải điền bằng máy vi tính xong in ra 2 bộ gốc, ký chữ ký sống, 1 nộp cho NVC lúc hồ sơ được mở để họ xem xét hoàn tất complete hồ sơ, 1 mang theo lúc phỏng vấn.
Xem hướng dẫn ở đây:
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864.pdf
 
Chỉnh sửa cuối: