[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - redriver77

revitgoog

Thành viên tích cực
#41
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Cho em hỏi có người nào đã sang Florida định cư chưa.? ở đó có khó tìm việc không.? giá nhà thuê có đắt đỏ không.? xin các anh chị cho em chút kinh nghiệm với nhé.. mặc dù hs nhà em mới completed thôi, chưa có lịch PV nhưng mà em cũng rất quan tâm đến vấn đề ăn ở sau này. Mong các anh chị giúp đỡ.. Chúc các anh chị gặt hái được nhiều thành công , cuộc sống mau ổn định trên xứ sở Cờ Hoa này.:36:
Tôi quen một người bạn học đang ở ở Orlando gần 2 năm. Bang này nổi tiếng về trái Cam và Du lịch . Giá nhà tương đồi rẻ (khoảng 50.000) . Về công việc có dễ kiếm và nhiều không ? Sẽ hỏi giúp bạn .
Chúc bạn năm mới vạn sự như ý
 

hoanhanmobile

Thành viên tích cực
#42
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Tôi quen một người bạn học đang ở ở Orlando gần 2 năm. Bang này nổi tiếng về trái Cam và Du lịch . Giá nhà tương đồi rẻ (khoảng 50.000) . Về công việc có dễ kiếm và nhiều không ? Sẽ hỏi giúp bạn .
Chúc bạn năm mới vạn sự như ý
em cám ơn revitgoog nhiều lắm . em thấy tên DĐ có nhiều gia đình thu nhập ở VN rất cao mà cũng bỏ lại tất cả để sang xứ Cờ Hoa này, huống gì dân tỉnh lẻ như gia đình em.À, anh của em cũng định bảo lãnh ba mẹ em sang đó, nhưng 2 ng cũng lớn tuổi rồi, ( 55 - 56 tuổi ) không biết sang Florida sã làm được những gì nữa.Theo các anh chị thì người có tuổi như thế qua Mỹ sẽ làm được gì.? ( ba mẹ em sức khoẻ còn rất tốt )
 

revitgoog

Thành viên tích cực
#43
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

em cám ơn revitgoog nhiều lắm . em thấy tên DĐ có nhiều gia đình thu nhập ở VN rất cao mà cũng bỏ lại tất cả để sang xứ Cờ Hoa này, huống gì dân tỉnh lẻ như gia đình em.À, anh của em cũng định bảo lãnh ba mẹ em sang đó, nhưng 2 ng cũng lớn tuổi rồi, ( 55 - 56 tuổi ) không biết sang Florida sã làm được những gì nữa.Theo các anh chị thì người có tuổi như thế qua Mỹ sẽ làm được gì.? ( ba mẹ em sức khoẻ còn rất tốt )
Làm gì khi tới Hoa Kỳ với tuổi U 50 ? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người trăn trở!!! Với những gia đình có tài sản lớn mang theo tôi không dám lạm bàn , nhưng với những gia đình có tài chánh eo hẹp công với hạn chế về ngôn ngữ là một trong những vấn đề nan giải .
( Cô bạn học tôi tầm U đó hiện nay đang làm về ăn uống) Với ba mẹ bạn nếu biết tiếng Anh vẫn có thể kiếm được việc . Nếu chưa biết tiếng (và nếu có chất nông dân) bước đầu có thể tìm việc làm ở nông trại (đất đai nông trại bên Hoa Kỳ cực mênh mông )
 

violet

Thành viên tích cực
#44
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Tôi có người cô trên 60,và người cháu trên 25,họ sống ở Tampa,FL. Ở đây nắng ấm như SG.Họ làm nail,giữ trẻ,và làm các loại bánh VN,việc làm phù hợp với tuổi tác,có thu nhập khá,không cần Anh ngữ phải thạo.Nếu bạn cần tôi sẽ giới thiệu SĐT và đến đó xem thử sao.Chào.
 

hoanhanmobile

Thành viên tích cực
#45
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Tôi có người cô trên 60,và người cháu trên 25,họ sống ở Tampa,FL. Ở đây nắng ấm như SG.Họ làm nail,giữ trẻ,và làm các loại bánh VN,việc làm phù hợp với tuổi tác,có thu nhập khá,không cần Anh ngữ phải thạo.Nếu bạn cần tôi sẽ giới thiệu SĐT và đến đó xem thử sao.Chào.
Ôi được vậy thì tốt quá, mặc dù HS F4 mới completed hồi 12/2010 nhưng giờ gia đình em chưa có thư mời PV nữa, những điều em quan tâm chỉ là " lo xa " thôi, nhưng em rất mong sẽ giữ được các mối quan hệ trên diễn đàn này, để sau này không bở ngỡ.. Em cám ơn các ACE và Violet đã quan tâm.. chúc các ACE sớm ổn định cuộc sống và có nhiều sức khoẻ để làm việc tốt hơn. Thân.:)
 

luckyseafood

Ban điều hành
#46
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Hi linda

Thẻ xanh thường là một tháng mới có linda à. Nhà anh cũng mới chỉ có anh có SSN thôi, còn vợ con không hiểu sao vẫn chưa có. Anh có lên SSA ở địa phương nhờ check , nhân viên cũng không biết luôn. Anh điên quá gửi luôn một bức thư kèm theo photocopy receipt cho SS office ở Baltimore. Bửa giờ vẫn chưa hồi âm :(
Còn hongtran đặt chân lên đất Mỹ ngày thứ bảy, thứ hai người thân đưa ra SSA điền đơn, nhận luôn số SSN trong ngày (vậy là chì 2 ngày sau khi đến Mỹ). Những người còn lại trong gia đình thì 1-2 tuần sau nhận đủ hết. Cái này là tùy nơi, nếu mình nêu rõ cần có SSN sớm để đi làm thì họ cấp ngay, không chờ gởi về nhà.

Mỹ cũng nhiều kiểu nhỉ. Biết đâu mà lần.
 

baophan

Cựu Ban điều hành
#47
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Mỹ cũng nhiều kiểu nhỉ. Biết đâu mà lần.
Chuyện này là có thật đó nha, tùy theo trường hợp và cách tác động. Gia đình Baophan đã có những trường hợp sử dụng mẹo để làm nhanh những thứ đang rất cần :D
 

revitgoog

Thành viên tích cực
#48
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Chuyện này là có thật đó nha, tùy theo trường hợp và cách tác động. Gia đình Baophan đã có những trường hợp sử dụng mẹo để làm nhanh những thứ đang rất cần :D
Hoa Kỳ với hơn 50 tiểu bang với chút ít khác biệt về chính sách xã hội từng tiểu bang nên rất khó nói chung chung . Cũng nhờ internet và những diễn đàn như VDT hay XNC nên có thể tìm kiếm thông tin phù hợp cho mỗi hoàn cảnh . Người bảo lãnh tôi ra đi hơn 15 năm không có được thuận lợi như chúng ta ngày hôm nay (gần một năm qua đó mấy nhận được thẻ xanh !!!) . Xin cảm ơn mọi người trên XNC
 

Thinh

Thành viên mới
#49
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Chao cac ACE.
Dau tien minh xin loi vi viet bai khong co dau, do minh sang day dung ke may tinh cua nguoi nha, ma may tinh khong dung phan mem tieng Viet.
Minh sang day vua dung 1 tuan. Minh xin chia xe nhung kinh nghiem cua chuyen hanh trinh den dat My cho cac ban.
Dau tien qua den dat My do trai mui gio nen rat met, theo minh nghi cac ACE chuan bi sang My luc con o VN nen tap ngu tre day tre, neu duoc tap lan lan de co the 3 hoac 4 gio sang ngu sau do day tre de lam quen dan vi minh o San Jose cach VN 14 tieng.De som thich nghi sau khi den My.
Sau day la hanh trinh tu san bay Tan Son Nhat den San Francisco cua gia dinh minh, gia dinh minh di hang EVA, khong can thiet phai mua ve o IOM vi ho tinh them tien lam dich vu tro giup, cu mua ve o cac dai ly, luc mua ve cac ban cu noi minh khong biet tieng Anh va chua di nuoc ngoai thi hang khong se ho tro cho ban va cho ban deo 1 ban tro giup, cac ban cu yen tam. co gang hanh ly xach tay gon nhe vi di chuyen rat nhieu
* 9 gio sang gia dinh minh den san bay TSNhat vao lam thu tuc checking hanh ly, luc do rat nhieu nguoi, cac ban co the di som hon 1 it de lam thu tuc checking nhanh hon de co thoi gian ra gap than nhan, vao xep hang lam thu tuc checking hanh ly, dat cho ghe ngoi xong cac ban nho sang bo phan Hai quan ben trai xem hanh ly cua minh co van de gi khong, neu khong co van de gi thi ra gap nguoi than gia dinh de tham hoi va tam biet, con hanh ly co van de thi xem hai quan ho giai quyet nhu the nao. Neu muon yen than thi xi ra 10 hoac 20USD cho ho, chu khong thoi sau khi lam thu tuc xuat canh cho len may bay ho goi minh ra thi phien phuc lam.
* Khoang 11 gio 15 chia tay gia dinh va nguoi than vao lam thu tuc xuat canh, theo minh tien bac dem theo cu de trong tui quan. Neu dem theo so tien trong gioi hang cho phep thi khong sau het. Luc lam thu tuc xuat canh o an ninh san bay neu ban muon giu lai CMND thi cu noi bo quen o nha hoac bi mat.
Luc len may bay khi nhin thay ban tro giup, cac tiep vien giup minh rat nhieu.
Den san bay Dai Loan vao luc 15 gio 30, cac tiep vien hang khong se tap trung nhung gia dinh di dan co deo ban tro giup va dua xuong may bay sau cung, cac ban cu di theo cac hanh khachkhac, cac ban cu theo duong co chu TRANSIT va cac nhan vien cua hang hang khong se huong dan cho cac ban den gate cho qua canh de len may bay di San Fracisco. khoan 16 gio 50 cac ban se duoc lam thu tuc o gate cho di San Fracisco sau khi lam thu tuc xong ban di xuong cau thang den phong cho len may bay va sau do se len may bay.17gio50 may bay se cat canh di San Francisco. May bay den san bay San Fracisco luc 15 gio 50, cac ban cung cu yen tam se co 1 nguoi cua hang hang khong se huong dan cac ban den khu new Immigrant lam thu tuc nhap canh lay dau van tay va chup hinh va se lam thu tuc xin so an sinh va the xanh tai day. thoi gian lam thu tuc hoi lau khoan 2 tieng sau do ra lay hanh ly va thu tuc hai quan, cac ban cu noi minh khong biet tieng Anh se co nhan vien hai quan nguoi Viet giup do cho minh. Cac ban cu yen tamho lam viec rat nhiet tinh va tan tam vi quan niem cua ho la giup duoc gi cho minh la niem hanh phuc doi voi ho
Chào Bạn và ACE Diễn Đàn,
Xin được hỏi là thời gian làm thủ tục ở San Francisco hơi lâu như bạn đã viết là vì có nhiều người cùng làm thủ tục New Immigrant hay chỉ vài người ?
Vì gia đình mình sắp đi ngày 26/2/2011, thời gian chờ ở San Francisco chỉ 3 tiếng 15 phút để đi tiếp Houston, Texas nên mình sợ không đủ thời gian làm thủ tục.
Cám ơn Bạn và ACE
 

BadGuys

Thành viên tích cực
#50
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Chào Bạn và ACE Diễn Đàn,
Xin được hỏi là thời gian làm thủ tục ở San Francisco hơi lâu như bạn đã viết là vì có nhiều người cùng làm thủ tục New Immigrant hay chỉ vài người ?
Vì gia đình mình sắp đi ngày 26/2/2011, thời gian chờ ở San Francisco chỉ 3 tiếng 15 phút để đi tiếp Houston, Texas nên mình sợ không đủ thời gian làm thủ tục.
Cám ơn Bạn và ACE
Bạn đi United Airlines phải ko, bay 6h sáng đến Hong Kong, sau đó qua Sanfrancisco và bay đến Houston. Giá rẻ hơn Continental một chút, nhưng nếu bạn đổi được thì nên đổi bay của hãng Continental. Bay 6h sáng đi VietNam Airlines qua nhật, chờ 4h đi máy bay Continental thẳng Houston. Tổng cộng chuyến bay khoảng hơn 20h.

Nhà BG mới qua Houston một tuần đây. Stop 1 lần ở Nhật 4h và bay thẳng đến Houston. Đi đường dài và lần đầu tiên bạn sẽ thấy giữa stop một lần hay 2 lần là quan trọng thế nào + hải quan calif khó hơn Houston.

Them nữa phòng đợi làm thẻ xanh trong phi trường Houston rất nhanh, hôm mình đến làm có 20 phút là xong.
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#51
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

nếu thấy trể, bạn có thể xuất trình vé cho những người làm việc tại đó và xin phép được làm trước, họ sẽ thông cảm cho mình
Ý kiến của phuthohoa rất hay ,nếu thấy thời gian chờ tại phi trường quá ngắn ,gặp nhân viên Immigration tại phi trường trình bày cho họ biết ,chắc chắn họ sẽ thông cảm và cho làm ngay.
 
A

anhtuan

Guest
#52
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Một cái tết dầu tiên trên đất Mỹ
Đây là cái tết đầu tiên của gia đình tôi trên đất mỹ, điều may mắn là gia đình tôi ở San Jose cộng đồng người Việt rất đông, nên không khí tết cũng rất là Việt Nam. Những món ăn của ngày tết đều có bán như bánh chưng, tét dưa món, mứt đều đầy đủ. Đêm giao thừa gia đình chúng tôi cũng thức đến 12 giờ đêm để đón giao thừa và ở đây không khí tết có lẽ hơn Việt nam vì nhờ có đốt pháo, trong khu vực gia đình tôi ở có nhiều gia đình Việt nam nên đốt pháo rất nhiều, cảnh sát Mỹ họ cũng thông cảm với phong tục của người Á Đông nên họ chỉ khuyên đốt ít thôi, sáng mồng một tết gia đình tôi đi đến khu thương mại của người Việt không khí rất là vui mọi người đều mặc áo quần mới, nhất là các cháu nhỏ được mặt áo dài truyền thống và đốt pháo rất nhiều, có nhiều gia đình của các thành phố hoặc bang khác về San Jose để đón tết.
Với không khí tết như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có một ít nỗi buồn trong lòng cho kẻ tha hương đón một cái tết trên đất khách quê người, mặc dù gia đình tôi còn may mắn hơn một số anh chị em ở các bang khác đang vật lộn với bão tuyết và tuyết rơi dày đặt có lẻ còn buồn hơn.
Một ít tâm sự gởi đến anh chị em mới lần đầu đón 1 cái tết trên đất Mỹ và sẽ đón tết trên đất Mỹ
 

Thinh

Thành viên mới
#53
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Chào ACE ,
Rất cám ơn ý kiến của các bạn Yenbui54, Phuthohoa và Badguys
Đúng là gia đình mình bay hảng United Airline thời gian khởi hành 6 giờ sáng VN và đến Houston là 5.45 PM ( thứ bảy ), gần như mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ bay thôi
Một lần nữa cám ơn ý kiến và thông tin của các bạn
 

BadGuys

Thành viên tích cực
#54
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Gia đình mình 4 người đã đến Mỹ được 24 ngày rồi. Em mình đã có SSN cách đây 1 tuần. Hôm nay mình và em nhận được thẻ xanh. Ba & mẹ vẫn chưa nhận được gì hết. Em mình hôm đi đăng kí học high school ko cần gì hết, chỉ đưa passport có visa định cư là họ cho học. Nên nếu ai định cư ở Houston có con dưới 18 tuổi thì cứ đăng kí đi học luôn ko cần chờ đợi gì hết.

Hằng ngày lục thùng thư chờ SSN, để apply đi thi bằng viết. Không hiểu sao mà lâu quá. Suốt ngày cứ đi ra đi vào. Được cái Houston mấy hôm nay thời tiết tốt, trời ấm hôm qua 64 - 81 độ F, buổi tối nằm trong phòng 3 người phải mở quạt ngủ. Lúc mới qua đúng đợt lạnh kéo dài hơn 10 ngày của Houston, không ngờ miền Nam mà cũng xuống đến 21 độ F ( feels like đến -14 độ C ). Có hôm được thông báo là tuyết rơi, mà chỉ thấy nước đóng băng. Nếu có dịp phải lên Đông Bắc ngắm tuyết 1 lần.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#55
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Gia đình mình 4 người đã đến Mỹ được 24 ngày rồi. Em mình đã có SSN cách đây 1 tuần. Hôm nay mình và em nhận được thẻ xanh. Ba & mẹ vẫn chưa nhận được gì hết. Em mình hôm đi đăng kí học high school ko cần gì hết, chỉ đưa passport có visa định cư là họ cho học. Nên nếu ai định cư ở Houston có con dưới 18 tuổi thì cứ đăng kí đi học luôn ko cần chờ đợi gì hết.

Hằng ngày lục thùng thư chờ SSN, để apply đi thi bằng viết. Không hiểu sao mà lâu quá. Suốt ngày cứ đi ra đi vào. Được cái Houston mấy hôm nay thời tiết tốt, trời ấm hôm qua 64 - 81 độ F, buổi tối nằm trong phòng 3 người phải mở quạt ngủ. Lúc mới qua đúng đợt lạnh kéo dài hơn 10 ngày của Houston, không ngờ miền Nam mà cũng xuống đến 21 độ F ( feels like đến -14 độ C ). Có hôm được thông báo là tuyết rơi, mà chỉ thấy nước đóng băng. Nếu có dịp phải lên Đông Bắc ngắm tuyết 1 lần.
Ở Texas thì trên diễn đàn có bác Ticon kế đến là Tám chì và bác phuthohoa là rành nhất. Bạn có thắc mắc gì các bác ấy sẽ giải đáp giúp bạn. Bạn đến Texas nhằm lúc bảo tuyết quét qua vùng trung tây nước Mỹ nên bị ảnh hưởng vùng vịnh một chút, cũng là dịp may để nếm cái lạnh xứ người đấy. Còn muốn ngắm tuyết thứ xịn khỏi cần lên đông bắc chi cho xa tốn tiền, bạn cứ bay ngược lên phía trên 1 chút tới Colorado là nếm được cái lạnh below zero tức là âm độ F liền hà. Nhưng mà ở xứ lạnh thì cũng tốn kém 1 khoản kha khá về đồ lạnh mùa đông đấy.
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#56
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Thong bao cho cac ban chuan bi sang va da sang My biet.
Theo qui dinh cua California (cac bang khac minh khong biet). Gia dinh co con nho duoi 21 tuoi va co thu nhap duoi 1,525ÚD thi duoc cap Medi Cal (rat quan trong vi no la bao hiem y te kham chua benh hoan toan mien phi o My co duoc cai nay la VERY GOOD do cac ban) bat ke ban da co quoc tich hay moi di dan cha me duoc an theo tre. Gia dinh minh moi sang duoc 5 ngay da xin duoc roi do va tre em duoi 18 tuoi se xin duoc FOOD STAMP (Phieu mua thuc pham), 1 tre duoc 200ÚD, 2 tre duoc 250ÚD v.v.
Hoan canh cua nguoi moi sang My la chua co cong an viec lam thi lam sao co thu nhap do do chung ta xin se duoc.
Cac ban nho nguoi than huong dan den so an sinh xa hoi lam thu tuc xin thi nhan vien o do se huong dan cho ban.
Theo huong dan cua nhan vien so an sinh xa hoi thi van de xin Medi cal khong lien quan gi den nguoi bao lanh va nguoi bao tro. Theo nhu loi ho giai thich co nhung truong hop chi phi dieu tri qua cao vuot kha nang cua nguoi bao lanh va nguoi bao tro thi khong the bat buoc bo phai lo va co the ho lo khong noi, nen chinh phu My phai tra thay. Dong thoi theo loi cua nhan vien so An Sinh xa Hoi noi la tuong lai nuoc MY o trong tay cua cac tre em va tre em la so 1 do
Đó là riêng Cali,còn nhiều TB khá không hề có.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#57
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Đó là riêng Cali,còn nhiều TB khá không hề có.
Tôi cũng nghĩ như Mi@Fa. Việc cấp phát trợ cấp như foodstamp hay medicare quá dễ nên khiến Cali bị thâm thủng ngân sách nặng nề. Có lẽ mấy ông dân biểu, nghị sỹ bên Cali làm thế để tranh thủ phiếu bầu của dân gốc Latin và dân châu Á rất đông bên đó. Ngoại trừ Cali ra thì tôi cũng chưa thấy bang nào cấp phát foodstamp cho di dân cả. Thường thì muốn có foodstamp thì phải ở tiểu bang đó khoảng 5 năm và có thu nhập dưới mức bao nhiêu thì mới xin được, ví dụ ở Denver ngoài các điều kiện trên nếu bạn có hơn 2 ngàn trong bank hoặc xe hơi trị giá trên 3 ngàn là bị từ chối ngay. Nói chung là rất khó xin.
 

Datpham

Thành viên tích cực
#58
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Tôi cũng nghĩ như Mi@Fa. Việc cấp phát trợ cấp như foodstamp hay medicare quá dễ nên khiến Cali bị thâm thủng ngân sách nặng nề. Có lẽ mấy ông dân biểu, nghị sỹ bên Cali làm thế để tranh thủ phiếu bầu của dân gốc Latin và dân châu Á rất đông bên đó. Ngoại trừ Cali ra thì tôi cũng chưa thấy bang nào cấp phát foodstamp cho di dân cả. Thường thì muốn có foodstamp thì phải ở tiểu bang đó khoảng 5 năm và có thu nhập dưới mức bao nhiêu thì mới xin được, ví dụ ở Denver ngoài các điều kiện trên nếu bạn có hơn 2 ngàn trong bank hoặc xe hơi trị giá trên 3 ngàn là bị từ chối ngay. Nói chung là rất khó xin.
Tôi xin tham gia ý kiến về việc xin food stamp ở Cali.
-Nói chung theo luật thì người được bảo lãnh không được xin food stamp.Điều này chỉ áp dụng cho người lớn, là đương đơn chính và vợ/chồng đương đơn chính.Trẻ em đi theo cha mẹ vẫn được xin food stamp ngay.
- Luật Liên Bang và Tiểu Bang Cali quy định thời gian cư trú tối thiểu(cho người lớn)xin food stamp khác nhau : 3 năm hoặc 5 năm.(Tôi không nhớ Tiểu bang là 5 năm hay là 3 năm).Vì vậy sau 3 năm định cư thì cứ apply xin food stamp vì họ có thể áp dụng luật 3 năm (vẫn là hợp pháp).
Ở những bang khác có thể khó khăn hơn nhưng tôi nghĩ trẻ em đi theo cha mẹ vẫn xin được food stamp.
Vậy các bạn nào ở khác tiểu bang Cali mà họ không cấp food stamp cho trẻ em mới sang định cư xin chia xẻ thông tin dùm nhé.Xin cám ơn.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#59
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Tôi xin tham gia ý kiến về việc xin food stamp ở Cali.
-Nói chung theo luật thì người được bảo lãnh không được xin food stamp.Điều này chỉ áp dụng cho người lớn, là đương đơn chính và vợ/chồng đương đơn chính.Trẻ em đi theo cha mẹ vẫn được xin food stamp ngay.
- Luật Liên Bang và Tiểu Bang Cali quy định thời gian cư trú tối thiểu(cho người lớn)xin food stamp khác nhau : 3 năm hoặc 5 năm.(Tôi không nhớ Tiểu bang là 5 năm hay là 3 năm).Vì vậy sau 3 năm định cư thì cứ apply xin food stamp vì họ có thể áp dụng luật 3 năm (vẫn là hợp pháp).
Ở những bang khác có thể khó khăn hơn nhưng tôi nghĩ trẻ em đi theo cha mẹ vẫn xin được food stamp.
Vậy các bạn nào ở khác tiểu bang Cali mà họ không cấp food stamp cho trẻ em mới sang định cư xin chia xẻ thông tin dùm nhé.Xin cám ơn.
Hi bạn

Như tôi đã nói ở trên, luật lệ mỗi tiểu bang mỗi khác nhưng những nơi tôi đã ở qua là Colorado và Virginia thì bất kể trẻ em hay người lớn cũng đều không xin được. Tiểu bang Texas theo như bạn Yman cho biết thì cũng vậy, không có vụ xin foodstamp gì cả đâu bạn. Xét cho cùng thì những người mới sang Mỹ thuộc diên di dân như chúng ta không được hưởng trợ cấp như foodstamp (hiện nay chương trình này đã đổi tên thành food support thì phải) thì cũng đúng thôi. Vì những người ký tên trong giấy bảo trợ tài chính cho chúng ta sang đây có trách nhiệm take care cho chúng ta chứ không phải chính phủ. Ở Colorado họ nói rất rõ, chương trình này nhằm hổ trợ thực phẩm cho người low income, người già không có thu nhập, phụ nữ có thai và nghèo, người khuyết tật, ... và phải cư trú tại Colorado ít nhất 5 năm.

Một người quen của tôi sang Mỹ năm 2009 ở San Jose, CA move sang Virginia sinh sống, anh ta có vợ và 3 con. Khi xin medicare cho vợ con ở Fairfax county, VA, nhân viên ở đây đã gọi điện thoại cho ba anh ta là người bảo lãnh cho anh sang Mỹ để nhắc đến trách nhiệm của người bảo trợ, foodstamp lại càng không xin được. Nói chung ngoại trừ Cali còn thì các chương trình trợ cấp tại các bang khác là rất chặt chẻ bạn ạ, không dễ xin đâu.
 

Datpham

Thành viên tích cực
#60
Ðề: cuộc sống ở Mỹ vào những ngày đầu

Một người quen của tôi sang Mỹ năm 2009 ở San Jose, CA move sang Virginia sinh sống, anh ta có vợ và 3 con. Khi xin medicare cho vợ con ở Fairfax county, VA, nhân viên ở đây đã gọi điện thoại cho ba anh ta là người bảo lãnh cho anh sang Mỹ để nhắc đến trách nhiệm của người bảo trợ, foodstamp lại càng không xin được. Nói chung ngoại trừ Cali còn thì các chương trình trợ cấp tại các bang khác là rất chặt chẻ bạn ạ, không dễ xin đâu.[/QUOTE]

Hi Bạn.
Tôi thực sự không rõ về các tiểu bang khác ngoài Cali. Nhân việc bạn đưa một thí dụ về Faifax County,VA. Tôi thử search thông tin về County này thì thấy là có trợ cấp food stamp cho children.

I am not a U.S. citizen. Can I get food stamps? Can my children?

You may get food stamps if you are a legal immigrant. Most legal immigrants must wait 5 years before getting food stamps.
There is no wait for children under 18,some elderly and disabled, or for refugees and asylees. Some may get food stamps if
they have enough work history. Some may be eligible if they have a military connection. Contact your local office to find out if
you qualify as a legal immigrant.

If you yourself are not eligible due to immigration status, your legal immigrant or citizen children may still qualify. You do not
have to provide immigration information about yourself when you apply for your legal immigrant or citizen children.
Đây là link :
http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/ss/foodstamps.htm

Tôi chỉ muốn cung cấp thông tin chính thức này trên mạng còn thực tế ra sao thì tôi không dám nói.