Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Status
Không mở trả lời sau này.

Thành

Thích đủ thứ ...
#1
Hiện nay với nhu cầu của tất cả đương đơn về cách điền mẫu đơn trực tuyến DS-260, diễn đàn xuatnhapcanh chúng ta đã có được file PDF của mẫu đơn DS-260 này. Với thông tin bên trong và chúng tôi cố gắng làm sao cho tất cả các thành viên, có chút ít khả năng về Computer là có thể tự điền DS-260 online cho gia đình của mình một cách chính xác và nhanh chóng!

Trong mẫu đơn này vì tính bảo mật cao nên các ACE nên ghi tất cả thông tin cần thiết ra giấy, hoặc các ACE cũng có thể in các trang trong file PDF này ra giấy để điền trước cho chính xác, sau khi xem kỹ và chính xác các thông tin, thì chúng ta chỉ cần có một máy tính kết nối mạng, là có thể ngồi điền online trong một thời gian ngắn nhất và an toàn!

Chúng tôi sẽ edit từng phần trong hướng dẫn DS-260 này, trong file gốc của Luật sư Daniel M. Kowalski upload, tổng cộng là 72 trang, nhưng thực chất khi điền đơn chúng ta sẽ điền ít hơn nhiều, vì trong file hướng dẫn có hướng dẫn phần trả lời của các câu hỏi: Yes hoặc No.
Trong phần này chúng ta chú ý: Có những câu, nếu trả lời Yes thì trang thông tin sẽ xuất hiện thêm những chi tiết cần điền thêm. Nói chung việc điền DS-260 này thật ra thì đơn giản, không có gì phức tạp cả, nhưng do tính bảo mật nên chúng ta không có nhiều cơ hội để ngồi điền nháp. (chính vì vậy, nên in ra giấy để điền nháp).

Chúng tôi rất cần sự đóng góp của các thành viên về mục điền đơn online này, nhằm giúp cho những thành viên đi sau, có tư liệu sử dụng cho hồ sơ của mình! Thank you anh Vuthangsi, Thanhnv, Loves... đã cung cấp tư liệu cho xuatnhapcanh.com.

Bước đầu chúng tôi đã hoàn tất 14 trang bao gồm phần hướng dẫn tiếng Việt và hình ảnh. Những phần còn lại chúng tôi sẽ chuyển đến các thành viên trong thời gian sớm nhất.



DS-260 phần 1 : http://xuatnhapcanh.com/video/xuatnhapcanh_ds260_P1.pdf

DOWNLOAD PHẦN 1 DS-260

File PDF, nên các thành viên phải có phần mềm Adobe reader để đọc File.

Tất cả những ý kiến đóng góp vui lòng post vào Chuyên mục này, xin cảm ơn !
 
Chỉnh sửa cuối:

thanhnv

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Sao nó không lên xếp ơi. Tui tìm được 2 ngày nay mà nhìn thấy 72 trang nên cũng hơi oải. Nếu cần thì tui phụ 1 "chân" :)))
 

nguyenminhhung

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Chân thành cám ơn anh Thành và ban điều hành diễn đàn rất nhiều.Tiếp tục chờ đợi Phần 2...
 

vuthangsi

Ban điều hành
#4
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Sao nó không lên xếp ơi. Tui tìm được 2 ngày nay mà nhìn thấy 72 trang nên cũng hơi oải. Nếu cần thì tui phụ 1 "chân" :)))

@ ANH THANHNV : Sao nó không lên xếp ơi.
http://get.adobe.com/reader/
@ ANH THÀNH : Bà con cô bác trên diển đàn XUATNHAPCANH chờ phần hướng dẫn DS-260 này như nắng hạn chờ mưa .Bửa nay có mưa rồi .:24:
 
Chỉnh sửa cuối:

Thành

Thích đủ thứ ...
#5
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Sao nó không lên xếp ơi. Tui tìm được 2 ngày nay mà nhìn thấy 72 trang nên cũng hơi oải. Nếu cần thì tui phụ 1 "chân" :)))
Mấy File này là File PDF, phải download về máy và xem trên phần mềm Adobe Reader, vì hình ảnh quá nhiều nên phải sử dụng File này, để bà con dễ hình dung hơn (gần giống như lúc điền đơn) Sẽ PM cho ông, phụ tui vài cái đó kakaka. :1:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#6
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Các phần tiếp theo, sẽ còn chỉnh sửa file hướng dẫn cho phù hợp.

Phần 1 trang đăng nhập và trang thông tin cá nhân : http://xuatnhapcanh.com/video/xuatnhapcanh_ds260_P1.pdf

Phần 2 Thông tin về Cha Mẹ: http://xuatnhapcanh.com/video/ds260/thongtinchame.pdf

Phần 3 thông tin về Vợ Chồng: http://xuatnhapcanh.com/video/ds260/thongtinvochong.pdf

Phần 4 thông tin về con cái: http://xuatnhapcanh.com/video/ds260/thongtinconcai.pdf

Phần 5 thông tin về du lịch trước đây: http://xuatnhapcanh.com/video/ds260/thongtindulich.pdf

Phần 6 thông tin về công việc, học và làm trước đây: http://xuatnhapcanh.com/video/ds260/thongtinhocvalam.pdf


Phần 7 thông tin người bảo lãnh: http://xuatnhapcanh.com/video/ds260/thongtinnguoibaolanh.pdf

Phần 8 thông tin về an ninh: http://xuatnhapcanh.com/video/ds260/thongtinanninh.pdf

Phần 9 ký tên và xác nhận: http://xuatnhapcanh.com/video/ds260/kyvaxacnhan.pdf

Trong phần điền DS-260 chúng ta thấy khá nhiều trang là do phần hướng dẫn đã bao gồm các trường hợp chọn Yes hoặc No, Nếu chọn Yes sẽ có cách điền khác hoặc No sẽ có cách điền khác. Khi chúng ta điền đơn thực sự chỉ có những mục thông tin chính như bên trên mà thôi, không rắc rối và nhiều trang như phần hướng dẫn.

Tất cả được chia thành từng phần riêng để chúng ta dễ nhận biết và việc loading cũng sẽ nhanh hơn 1 file tổng hợp. Thông tin trong từng phần sẽ được chúng tôi cập nhật sau khi đã hoàn thiện. Chúc các ACE thành công với việc điền đơn DS-260 trực tuyến này !
 
Chỉnh sửa cuối:

han.nguyen

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Mong các A/C hỗ trợ phần dịch phần an ninh sang tiếng việ được không ạ?? Vì phần này ngoài những câu có nội dung khá giống với DS230 thì những câu khác cũng khá quan trọng. Em sợ có sự nhầm lẫn trong trả lời (hiểu không đúng) sẽ ảnh hưởng đến thủ tục. Em cảm ơn ạ.
 

nguyenminhhung

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Xin chào A/C trên diễn đàn, mong được hỗ trợ cách trả lời phần thông tin du lịch trước đây của đương đơn (trang 2): Bạn có bị từ chối cấp Visa, nếu chọn YES thì ghi rõ lý do? vì trước đây mình có xin đi du lịch, nhưng phỏng vấn thì bị từ chối...Họ trả lời vì hạn chế việc cấp Visa du lịch???Như vậy mình phải ghi rõ lý do này vào ô khi chọn YES đúng không?
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

SECURITY AND BACKGROUND

Trong DS260 có một phần mà đương đơn phải trả lời những thông tin quan trọng, đó lá phần SECURITY AND BACKGROUND. Trong bộ DS260 sample mà chúng ta down trên mạng về thì phần này bắt đầu từ trang 49 và gồm những phần như sau:

1. MEDICAL AND HEALTH INFORMATION, gồm 2 trang 49 và 50. Thật ra thì chỉ có một trang nhưng vì đây là câu hỏi YES/NO nên nếu trả lời YES thì sẽ có một trang khác với phần ô trống dưới mỗi câu để giải thích lý do.

2. CRIMINAL INFORMATION PAGE, gồm trang 51 (trả lời NO) và trang 52 (trả lời (YES)

3. SECURITY INFORMATION 1 PAGE, gồm trang 53 (NO) và trang 54 (YES)

4. SECURITY INFORMATION 2 PAGE, gồm trang 55 (NO) và trang 56 (YES)

5. IMMIGRATION LAW VIOLATION INFORMATION 1 PAGE, gồm trang 57 (NO) và trang 58 (YES)

6. IMMIGRATION LAW VIOLATION INFORMATION 2 PAGE, gồm trang 59 (NO) và trang 60 (YES)

7. MISCELLANEOUS INFFORMATION 1 PAGE, gồm trang 61 (NO) và trang 62 (YES)

8. MISCELLANEOUS INFFORMATION 2 PAGE, gồm trang 63 (NO) và trang 64 (YES)

9. SOCIAL SECURITY NUMBER INFORMATION PAGE, gồm 3 trang 65, 66 và 67 cho từng trường hợp các câu trả lời là YES hoặc NO.

Giống như DS230, những câu hỏi từ phần 2 cho đến phần 8 nếu chúng ta trả lời YES con đường đến nước Mỹ sẽ phải qua một "khung cửa hẹp" hoặc gần như là đóng sập lại với chúng ta. Lấy ví dụ, một người ở Colombia khi khai mẫu đơn này mà trà lời YES khi được hỏi có phải là thành viên của FARC không thì xem như vĩnh viễn không bao giờ có thể đến nước Mỹ được. Bây giờ chúng ta bắt đầu.


MEDICAL AND HEALTH INFORMATION

1. Bạn có mắc phải những bịnh truyền nhiễm gây nguy hiểm đến cộng đồng như bịnh lao?

2. Bạn có giấy tờ xác nhận bạn đã tiêm chủng theo luật pháp nước Mỹ?

3. Bạn có mắc chứng bịnh rối loạn về thể xác hay tinh thần, gây tác động đến sự an toàn hay an sinh của bạn hay người khác?

4. Bạn đang hoặc đã từng lạm dụng hay nghiện ma túy?


CRIMINAL INFORMATION PAGE

1. Bạn đã từng bị bắt hay kết án vì những hành vi tội phạm cho dù đã được tha hoặc ân xá?

2. Bạn đã từng phạm tội hoặc dính líu đến âm mưu phạm tội liên quan đến đạo luật Controlled Substance act của Hoa Kỳ ? (Đạo luật về ngăn ngừa buôn bán, lạm dụng ma túy và các loại thuốc dạng opium)

3. Bạn là vợ/chồng hoặc là con cái của cá nhân đã phạm vào những tội ở câu số 2 và bạn đã được hưởng lợi hoàn toàn có ý thức từ những hành vi buôn lậu nói trên trong vòng 5 năm qua?

4. Bạn đã đến Mỹ hoặc bạn đang ở Mỹ để hành nghề mãi dâm, kinh doanh nghề mãi dâm hoặc môi giới gái dâm trong vòng 10 năm qua?

5. Bạn đã từng dính líu hoặc đang tìm cách móc nối với các hoạt động rửa tiền?

6. Bạn đã từng tham gia hoặc tổ chức hoạt động buôn bán người trong hoặc bên ngoài nước Mỹ?

7. Bạn đã từng giúp đỡ, xúi giục, hổ trợ hoặc cấu kết với người được Tổng Thống Mỹ xác định là kẻ đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động buôn lậu?

8. Bạn là vợ/chồng hoặc con cái của người đã tham gia hoặc tổ chức các hoạt động buôn bán người bên trong hoặc ngoài nước Mỹ? Và bạn đã được hưởng lợi một cách có ý thức từ các hoạt động tôi phạm trên trong vòng 10 năm qua?


SECURITY INFORMATION 1 PAGE

1. Bạn đã từng tìm cách thu thập thông tin gián điệp, phá hoại, vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu hay bất cứ hành vi bất hợp pháp nào trong thời gian sống tại Mỹ?

2. Bạn đã từng tìm cách liên hệ hoặc đã từng tham gia các hành động khủng bố khi đang sống tại Mỹ?

3. Bạn đã từng hay bạn đang có ý định cung cấp sự hổ trợ, giúp đỡ về tài chính cho kẻ khủng bố hoặc các tổ chức khủng bố?

4. Bạn là thành viên hoặc đại diện của một tổ chức khủng bố?

5. Bạn đã ra lệnh, xúi giục, ủy thác, hổ trợ hay có bất kỳ sự tham dự nào trong các tội ác diệt chủng?

6. Bạn đã ra lệnh, xúi giục, ủy thác, hổ trợ hay có bất kỳ sự tham dự nào trong các hành vi hành hạ, tra tấn người khác?

7. Bạn đã ra lệnh, xúi giục, ủy thác, hổ trợ hay có bất kỳ sự tham dự nào trong các hành vi thủ tiêu người ngoài luật pháp (ngoại tụng), giết các nhân vật chính trị hoặc các hành vị tôi phạm khác?

8. Bạn đã từng thực hiện việc tuyển mộ trẻ em vào quân đội?

9. Khi đang phục vụ cho chính phủ tại nước bạn, vào một thời điểm nào đó bạn đã chịu trách nhiệm hoặc trực tiếp nhúng tay vào các hành vi chống lại tự do tôn giáo?


SECURITY INFORMATION 2 PAGE

1. Bạn là đảng viên hoặc liên kết của một đảng cộng sản hay đảng phái chuyên chế khác?

2. Bạn đã giúp đỡ, hổ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các tổ chức chống chính phủ ở Colombia như FARC, ELN và AUC? (Đây là các tổ chức có hành động phạm pháp như bắt cóc, ám sát, buôn lậu ma túy vào Hoa Kỳ)

3. Bạn đã từng lạm dụng vị trí chính trị hay chính phủ để đạt được lợi ích cá nhân, đã sung công hay chiếm đọat tài sản tại nước bạn và mang đến Hoa Kỳ với khai báo là sở hữu của bạn?

4. Bạn là vợ/chồng hoặc con cái của người đã từng lạm dụng vị trí chính trị hay chính phủ để đạt được lợi ích cá nhân, đã sung công hay chiếm đọat tài sản tại nước bạn và mang đến Hoa Kỳ với khai báo là sở hữu của người này?

5. Bạn là người đã trực tiếp dính vào một tổ chức kiểm soát dân số ép buộc một phụ nử phá thai không theo sự lựa chọn của người phụ nử đó, hay ép buộc một người đàn ông hay phụ nử triệt sản không theo lựa chọn của họ?

6. Bạn là người đã để lộ hay buôn bán các thông tin bí mật mà chính phủ Mỹ đã thu được liên quan đến việc Mỹ tham gia trong Hội nghị Vũ khí Hóa học?

7. Bạn là vợ/chồng hoặc con cái của người đã để lộ hay buôn bán các thông tin bí mật mà chính phủ Mỹ đã thu được liên quan đến việc Mỹ tham gia trong Hội nghị Vũ khí Hóa học?


IMMIGRATION LAW VIOLATION INFORMATION 1 PAGE

1. Bạn đã tìm cách để có hoặc giúp đỡ người khác có được visa nhập cảnh vào Mỹ, hoặc cố ý gian lận trong việc hưởng phúc lợi từ các chương trình di dân?

2. Bạn là đối tương dự phiên tòa trục xuất?

3. Bạn đã không tham dự phiên tòa trục xuất trong vòng 5 năm qua?

4. Bạn đã từng cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ, hoặc ở vượt tổng số thời gian mà viên chức di dân cho phép hoặc những vi phạm khác về thời hạn visa?

5. Bạn có phải là đối tương của án phạt dân sự theo điều khoản INA 274C?

6. Bạn đã từng được lệnh rời khỏi nước Mỹ trong vòng 5 năm qua?

7. Bạn đã từng được lệnh rời khỏi nước Mỹ lần thứ hai trong vòng 20 năm qua?


IMMIGRATION LAW VIOLATION INFORMATION 2 PAGE

1. Bạn đã từng cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ và được lệnh rời khỏi nước Mỹ trong vòng 10 năm qua?

2. Bạn đã từng bị kết án vì tội ác nghiêm trọng và buộc phải rời khỏi nước Mỹ?

3. Bạn đã từng cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ trên 180 ngày nhưng dưới 1 năm và đã tình nguyện rời khỏi nước Mỹ trong vòng 3 năm qua?

4. Bạn đã từng cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ trên 1 năm hoặc trên 1 năm với trường hợp phạm tội ác vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng 10 năm qua?


MISCELLANEOUS INFFORMATION 1 PAGE

1. Bạn đã từng từ chối giao quyền giám hộ một đưa trẻ quốc tịch Mỹ, đang ở ngoài nước Mỹ, cho người được tòa án tại Mỹ giao quyền chăm sóc đứa trẻ này?

2. Bạn đã từng cố ý giúp ai trong việc từ chối giao quyền giám hộ một đưa trẻ quốc tịch Mỹ, đang ở ngoài nước Mỹ, cho người được tòa án tại Mỹ giao quyền chăm sóc đứa trẻ này?

3. Bạn đã biểu quyết tán đồng cho việc vi phạm bất cứ luật lệ, quy định nào ở Mỹ?

4. Bạn đã từng từ bỏ quyền công dân Mỹ để trốn thuế?

5. Bạn đã theo học tiểu học hoặc cấp 2 tại các trường công lập ở Mỹ theo thị thực diện F sau ngày 30/11/1996 mà chưa hoàn trả học phí cho nhà trường?

6. Bạn đang tìm cách vào Mỹ để làm công việc chuyên môn hoặc đơn giản mà chưa có giấy phép bộ Lao Động Mỹ?

7. Bạn là người tốt nghiệp trường Y ở nước ngoài và muốn làm việc cho các cở sở về ngành y nhưng chưa vượt qua kỳ khảo sát NBME hoặc những cuộc khảo sát có trình độ tương đương?


MISCELLANEOUS INFFORMATION 2 PAGE

1. Bạn là nhân viên ngành chăm sóc y tế và tìm kiếm một công việc tương tự tại Mỹ nhưng chưa có bằng của CGFNS hay tương đương do tổ chức ủy nhiệm độc lập cấp.

2. Bạn không bao giờ đủ tư cách để xét là công dân Mỹ?

3. Bạn đã từng rời khỏi nước Mỹ để trốn lệnh thi hành quân ngũ trong thời gian có chiến tranh?

4. Bạn đến nước Mỹ để thực hiện việc đa thê hay đa phu?

5. Bạn đã từng là khách trong chương trình trao đổi tu nghiệp ở Hoa Kỳ mà chưa hội đủ yêu cầu 2 năm ngọai trú?

6. Bộ Nội An Mỹ đã xác định bạn đã cố ý xin tỵ nạn một cách vô lý?


Vậy là chúng ta đã xong từ phần 1 tới phần 8, riêng về phần 9 với các câu hỏi về Social Security number, các bạn có thấy cần thiết phải được hướng dẫn không?
 
Chỉnh sửa cuối:

tony.8910

Thành viên tích cực
#10
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Bác Thanhnv ơi cho em hỏi,phần việc làm và học trước đậy,trang 12,13,14 thì mình ghi thứ tự như thế nào ạ,vì có 3 mục mà em không biết sấp xếp thời gian như thế nào cho đúng .
1


2


3

xin giúp dùm em cách ghi thời gian như thế nào cho đúng ,em cám ơn bác nhiều
 

hienle

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

NHờ bác giải đáp luôn các câu hỏi ở phần 9 về Social Security number, vì có nhiều câu em đọc không hiểu. Cám ơn bác nhiều
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#12
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

SOCIAL SECURITY NUMBER INFORMATION

1. Have you ever applied for a Social Security number?

Bạn đã bao giờ nộp đơn xin số thẻ an sinh xã hội chưa?


Với hầu hết mọi người có hồ sơ bảo lãnh đều phải trả lời NO. Ở diễn đàn chúng ta duy nhất có một trường hợp trả lời YES vì anh ta đã từng ở Mỹ vài năm rồi hồi hương trước khi làm giấy tờ bảo lãnh để sang Mỹ trở lại.

2. Do you want the Social Security Administration to isue a Social Security number and a card?

Bạn có muốn sở An Sinh Xã Hội cấp cho bạn một thẻ với con số an sinh xã hội không?


Với những người đến đinh cư ở Mỹ lần đầu như chúng ta thì phải trả lời YES.

3. Do you authorize díclosure of information from this form to the Department of Homeland Security, the Social Security Administration, and such other U.S Goverment agencies as may be required for the purpose of assigning you a Social Security number (SSN) and issuing you a Social security card and do you authorize the Social Security Administration to share your SSN with the Department of Homeland Security?

Bạn có đồng ý tiết lộ thông tin từ mẫu đơn này cho Bộ Nội An, Sở An Sinh Xã Hội cũng như những cơ quan chính phủ khác theo yêu cầu để được cấp thẻ và số an sinh xã hội? Và bạn có đồng ý để Sở An Sinh Xã Hội chia sẻ thông tin về số an sinh xã hội của bạn cho Bộ Nội An?


Câu trả lời là YES vì nó là hệ quả của câu số 2.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#13
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Bác Thanhnv ơi cho em hỏi,phần việc làm và học trước đậy,trang 12,13,14 thì mình ghi thứ tự như thế nào ạ,vì có 3 mục mà em không biết sấp xếp thời gian như thế nào cho đúng .
1


2


3

xin giúp dùm em cách ghi thời gian như thế nào cho đúng ,em cám ơn bác nhiều
Phần thông tin về công việc, học hành của người làm đơn gồm có 2 phần: HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC ĐÂY. Tôi không biết trang 12, 13 và 14 là trang nào, bạn nên nói rõ hơn được không? Và có 3 mục là mục gì? bạn phải viết rõ ra thì tôi mới trả lời chính xác được.

Theo như hình sample thì phần này gồm có 2 phần:

1. Were you previously employed? (Bạn có đi làm trước đây ở đâu không?)

2. Have you attended any educational institution at a secondary level or above? (Bạn có đi học từ cấp trung học trở lên không?)


Ở câu hỏi số 2, nếu bạn trả lời YES thì sẽ phải trả lời tiếp những câu hỏi đưới đây:

a. Number of educational institutions attended (số trường học mà bạn đã theo học trước đây?)

Bạn đánh con số vào ô trống nhỏ kế bên. Lưu ý, theo hướng dẫn thì chúng ta chỉ ghi những trường theo học từ high school cho đến cao đẳng hay đại học. Cấp 1 hay cấp 2 không cần ghi vào. Sau khi đã ghi hết thông tin của trường này nếu bạn muốn ghi thêm thông tin của trường học ở bậc cao hơn nữa đã từng học (ví dụ sau khi điền học xong high school và muốn điền thêm bậc đại học), bạn bấm vào nút ADD ANOTHER ở dưới cùng để tiếp tục điền tiếp.

- Bấm REMOVE để xóa thông tin vừa điền.

Lưu ý, theo tôi phần này chỉ dành cho người trên 18 tuổi. Với trẻ em từ 18 tuổi trở xuống chỉ điền thông tin trong phần PRESENT và chỉ cần ghi thông tin của cấp học đang theo thôi, không cần ghi chi tiết quá nhiều như DS230 cũ. Ví dụ đứa bé đang theo học trường cấp 2 ABC thì chỉ cần khai nó học trường đó là đủ, không cần khai trường cấp 1 vào.
 

hienle

Thành viên tích cực
#14
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

SOCIAL SECURITY NUMBER INFORMATION

1. Have you ever applied for a Social Security number?

Bạn đã bao giờ nộp đơn xin số thẻ an sinh xã hội chưa?


Với hầu hết mọi người có hồ sơ bảo lãnh đều phải trả lời NO. Ở diễn đàn chúng ta duy nhất có một trường hợp trả lời YES vì anh ta đã từng ở Mỹ vài năm rồi hồi hương trước khi làm giấy tờ bảo lãnh để sang Mỹ trở lại.

2. Do you want the Social Security Administration to isue a Social Security number and a card?

Bạn có muốn sở An Sinh Xã Hội cấp cho bạn một thẻ với con số an sinh xã hội không?


Với những người đến đinh cư ở Mỹ lần đầu như chúng ta thì phải trả lời YES.

3. Do you authorize díclosure of information from this form to the Department of Homeland Security, the Social Security Administration, and such other U.S Goverment agencies as may be required for the purpose of assigning you a Social Security number (SSN) and issuing you a Social security card and do you authorize the Social Security Administration to share your SSN with the Department of Homeland Security?

Bạn có đồng ý tiết lộ thông tin từ mẫu đơn này cho Bộ Nội An, Sở An Sinh Xã Hội cũng như những cơ quan chính phủ khác theo yêu cầu để được cấp thẻ và số an sinh xã hội? Và bạn có đồng ý để Sở An Sinh Xã Hội chia sẻ thông tin về số an sinh xã hội của bạn cho Bộ Nội An?


Câu trả lời là YES vì nó là hệ quả của câu số 2.
Vâng rất cám ơBácBác
 

Toan Vo

Thành viên tích cực
#15
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Bác cho em hỏi trong phần Person Information 1,phần "Date and place of Birth", em sinh ở Đồng Nai,mà nó có để là "city of bith "và "state/provice of birth",nếu em để trống "city of birth" điền Đồng Nai trong phần " state/province" thì không được,tại nó không cho chừa trống,còn điền Đồng Nai trong "city of birth" và tick vô "does not apply" của "state/province thì lại được.Phải như ds-230 cũ thì em không phải thắc mắc phần này,nó có chi tiết trong phần nơi sinh,có để trống 1 vài chỗ cũng ko sao,mong các bác hướng dẫn thêm.
 

themarinect

Thành viên tích cực
#16
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

2. Bạn có giấy tờ xác nhận bạn đã tiêm chủng theo luật pháp nước Mỹ?
câu này trả lời sao ạ, em chọn No thì hiện ra bảng ẽplain bắt phải điền vô
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#17
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

2. Bạn có giấy tờ xác nhận bạn đã tiêm chủng theo luật pháp nước Mỹ?
câu này trả lời sao ạ, em chọn No thì hiện ra bảng ẽplain bắt phải điền vô
MEDICAL AND HEALTH INFORMATION

1. Bạn có mắc phải những bịnh truyền nhiễm gây nguy hiểm đến cộng đồng như bịnh lao?

2. Bạn có giấy tờ xác nhận bạn đã tiêm chủng theo luật pháp nước Mỹ?

3. Bạn có mắc chứng bịnh rối loạn về thể xác hay tinh thần, gây tác động đến sự an toàn hay an sinh của bạn hay người khác?

4. Bạn đang hoặc đã từng lạm dụng hay nghiện ma túy?
Theo thông tin trên thì câu hỏi 1 bạn phải trả lời là NO và câu số 2 bạn trả lời là YES. vì sau khi bạn nhận thư mời phỏng vấn, bắt buộc bạn phải đi chích ngừa và khám sức khoẻ theo yêu cầu trong thư mời PV.
 

Jasmon Bui

Thành viên tích cực
#18
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

Dear mọi người,

Mọi người cho em hỏi về việc phần thông tin cho children nếu có khiếu CSPA với.

Cám ơn mọi người nhiều.
 

nmson1012

Thành viên mới
#19
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

cho em hỏi vợ em bảo lãnh em thì tới khúc Is your spouse immigrating to the us with you thi` chon yes hay no vậy ạ! câu này rối quá vì vợ em đã ở mỹ rồi.
Thanks
 

martinnguyenvn89

Thành viên tích cực
#20
Ðề: Hướng dẫn điền DS-260 trực tuyến

cho em hỏi vợ em bảo lãnh em thì tới khúc Is your spouse immigrating to the us with you thi` chon yes hay no vậy ạ! câu này rối quá vì vợ em đã ở mỹ rồi.
Thanks
Khi em điền, em trả lời"No" anh ạ, tại vì người bảo lãnh- chồng em- đã ở Mỹ trước đó rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.