Hội Portland, Oregon !

donghoa

Thành viên mới
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Đây là đề thi mới nhất mà con mình mới thi ở Portland, Oregon, các bạn xem và tham khảo thêm ::New_icons_10:

1. Đụng xe vào buổi tối trong giờ cao điểm nhiều hơn so với ban ngày. Nguyên do chính:
a. Giờ đó có nhiều xe cộ hơn là giờ cao điểm buổi sang
b. Hơn 1 nửa tất cả số người lái xe đã uống rượu.
c. Người lái xe lái quá nhanh vì tầm nhìn được dễ dàng
d. Người lái xe đã quá mệt mỏi và bớt đi sự kiên nhẫn sau 1 ngày làm việc
2. Đèn xe của quí vị phải mở lên khi lái xe trong những khoảng thời gian:
a. Từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc
b. Từ lúc mặt trời lặn đến 1 tiếng trước khi mặt trời mọc
c. 1 tiếng sau khi mặt trời lặn đến 1 tiếng trước khi mặt trời mọc
d. 1 tiếng sau khi mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc
3. Người đi bộ đang băng qua đường ở chỗ không đánh dấu dành cho người đi bộ. Quí vị đang định quẹo vào đường 2 lane và không có đèn giao thông. Quí vị phải:
a. Tiếp tục quẹo. chỗ này không phải là chỗ băng qua đường có đánh dấu dành cho người đi bộ tại ngã tư có đèn giao thông.
b. Ngừng lại cho đến khi người đi bộ qua hết con đường an toàn và đã đến lề đường.
c. Tiếp tục quẹo. người đi bộ phải dừng lại giữa đường và chờ.
d. Chỉ ngừng lại nếu người đi bộ đang đi trong lane của quí vị
4. Khi quí vị nhìn thấy bảng hiệu này ở chỗ đậu xe, bảng hiệu đó có ý nghĩa gì:

a. Chỉ có người đi xe lăn mới có thể đậu xe trong chỗ này
b. Chỉ có những người nào bị tàn tật và có giấy phép đậu xe hợp lệ dành cho những người nào tàn tật mới có thể đậu xe trong những chỗ này.
c. Bất cứ người nào tàn tật đều có thể đậu xe trong chỗ này
d. Bất cứ ai cũng có thể được đậu xe trong chỗ này dưới 10 phút
5. Xe bus chờ học sinh có đèn vàng đang chớp, điều này có nghĩa là:
a. Xe bus vừa mới cho học sinh xuống hoặc đón học sinh lên
b. Quí vị chuẩn bị để ngừng lại.
c. Quí vị ngừng lại ngay lập tức
d. Xe bus đang bị hư máy
6. Là người lái xe biết đề phòng, quí vị:
a. đừng nên tin rằng những người lái xe khác sẽ ngừng lại ở bảng stop.
b. Tiên liệu rằng những người lái xe khác sẽ nhường quyền ưu tiêu cho quí vị
c. Chạy chậm hơn vận tốc qui định
d. Tất cả mọi điều trên
7. Hầu hết các tai nạn lưu thong là do:
a. Những người lái xe mới
b. lỗi tại con người
c. Thời tiết xấu
d. Đường xấu
8. Muốn tránh bị chói mắt do đèn trước của xe đang chạy tới, quí vị nên:
a. nhìn hơi nghiêng qua bên trái của đèn xe đang chạy tới
b. chớp nhanh đèn xe của quí vị
c. nhìn hơi nghiêng qua bên phải của đèn xe đang chạy tới
d. nhắm nhanh mắt lại cho đến khi xe kia qua mặt
9. Quí vị đang đến gần ngã tư cùng lúc với người mang gậy trắng, Đèn đang xanh:
a. Lái qua hướng bên trái để có thêm chỗ cho người đó đi
b. ngừng lại và chờ đến khi người đó băng hẳn qua đường bên kia
c. Tiếp tục đi qua ngã tư theo như vận tốc đã qui định
d. Ngừng lại và chờ cho đến khi người đó đi vào chỗ băng qua đường của lằn vạch bên kia
10. Quí vị nhìn thấy bản hiệu lưu ý ở bên hông đường. Bảng hiệu này nói gì và quí vị nên phản ứng như thế nào:

a. Những lằn vạch phía trước được kiểm soát bằng đèn giao thông. Quí vị chỉ có thể đi khi nhìn thấy mũi tên xanh.
b. Có bảng stop ở phía trước, chuẩn bị để ngừng
c. Có ngã tư ở phía trước. hãy chuẩn bị để ngừng cho tất cả mọi xe khác.
d. Có đèn giao thông ở ngã tư phía trước, chạy chậm lại và chuẩn bị ngừng nếu có đèn đỏ
11. Quí vị phải làm gì khi nhìn thấy bảng hiệu này:

a. Có những thay đổi bất bình thường và cua quẹo gắt của con đường phía trước. chạy châm lại
b. Chạy chậm lại và để ý thú vật băng ngang đường
c. Chạy chậm lại và để ý những xe khác từ cả 2 chiều
d. Chạy chậm lại, để ý, lắng nghe và sẵn sang để ngừng lại cho xe lửa có thể đang chạy đến
12. Khi chạy sau xe mô tô:
a. nên dành nhiều khoảng cách phía trước xe của quí vị hơn là khi theo sau 1 xe hơi.
b. Giữ khoảng cách theo sau là 2 giây
c. Để chân lên thắng
d. Chạy ngay phía sau xe mô tô
13. Quí vị bị dính dáng đến vụ đụng xe và không bị thương. Quí vị phải:
a. Nộp báo cáo tai nạn ngay lập tức
b. dời xe của quí vị ra khỏi đường lộ lưu thông nếu thấy an toàn
c. ngồi trong xe của quí vị cho đến khi cảnh sát đến
d. hướng dẫn xe cộ chay ra khỏi chỗ có tai nạn
14. Quí vị nhìn thấy bảng hiệu này phía trước, quí vị nên làm gì:

a. quí vi đang đến gần khu vực trường học ; chạy chậm lại theo như vận tốc qui định cho chỗ này và chuẩn bị để ngừng nếu có trẻ em.
b. Vỉa hè phía trước, để ý người đi bộ trước khi quí vị quẹo vào khu đậu xe
c. Có đường dành cho người đi bộ/xe đạp phía trước. ngừng lại nếu cần
d. Có chỗ băng nganh đường của học sinh ở phía trước. lái xe chậm lại khi đi qua chỗ này.
15. Khi quý vị nhìn thấy bảng hiệu này, quí vị nên làm gì:

a. Có xe chậy chậm ở phía trước. hãy chuẩn bị để chạy chậm lại
b. Chạy chậm lại và chuẩn bị ngừng ở chỗ đường đang làm việc
c. giảm vận tốc của xe quí vị và nếu cần thiết, ngừng lại giống như bảng hiệu stop
d. đừng đi vào con đường phía trước. nếu muốn đi vào, quí vị phải nhường cho những xe đang chạy ngược chiều đến quí vị




16. Quí vị đang lái xe trên núi và nhìn thấy bảng hiệu này:

a. Báo hiệu đường ướt. đừng đạp mạnh vào thắng vì đường trơn trợt
b. có nhiều khúc đường quanh co gần nhau, chạy chậm lại và coi chừng có xe khác chạy ngược chiều đến quí vị có thể làm trở ngại cho lằn vặt của quí vị.
c. đường hơi quanh co 1 chút ở phia trước. hãy đề phòng nhưng quí vị không cần phải giảm vận tốc
d. có lằn vạch để qua mặt ở phía trước. nếu có xe chạy chậm ở phía trước, quí vị hãy chuẩn bị để qua mặt
17. Nếu vị vị bị lỡ exit trên xa lộ, điều nào sau đây là hợp pháp và an toàn:
a. Quay ngược chữ U nếu ko có đường chắn ngang ở giữa (median)
b. Hiệu trên xa lộ có xe phía sau quí vị, hãy tấp vào lề, chờ cho bớt xe, kế đến de xe lại và đi vào xa lộ
c. tiếp tục đi cho tới exit kế tiếp
d. nếu không có xe phía sau quí vị, hãy de xe lại cho đến khi quí vị có thể đi vào exit bị lỡ
18. Quí vị đang lái xe vào khu dân cư, nếu không có bãn hiệu cho biết vận tốc khác biệt, quí vị nên lái tối đa là:
a. 30 M.P.H
b. 15 M.P.H
c. 20 M.P.H
d. 25 dặm một giờ (M.P.H)
19. Loại xe nào sau đây được phép đi vào lằn vach xe đạp mặc dầu máy xe vẫn chạy:
a. xe lăn chạy bằng máy và xe gắn máy nhỏ (scooter)
b. xe gắn máy
c. xe đạp có gắn máy
d. loại xe chạy chậm nếu có để bảng báo hiệu thích hợp
20. Quí vị đang ở tại ngã tư 4 chiều không có bảng hiệu hoặc đèn giao thông. Quí vị phải nhường quyền ưu tiên cho xe:
a. Đối diện với
b. Bên trái của quí vị
c. Xe nào đang ra hiệu quẹo
d. bên phải của quí vị

21. Nếu có lằn vạch trái đặc biệt dành sẵn, quí vị có thể:
a. Quẹo trái từ lằn vạch đó hoặc lằn vạch kế tiếp phía trên
b. Qua mặt các xe chạy chậm trong những lằn vạch xe chạy bình thường
c. Cũng có thể lái xe trong đó khi đang chờ có chỗ trống để nhập vào những lằn vạch khác
d. đi vào trước khi vừa quẹo trái hoặc chờ cho bớt xe để quí vị có thể nhập vào những lằn vạch khác
22. Trường hợp nào sau đây khiến quý vị gây tại nạn cho người đi xe mô tô trong trường hợp:
a. Chạy theo sau xe mô tô quá gần
b. quẹo trái trước đầu xe mô tô
c. chạy qua lằn vạch giữa đường ngay khúc quanh
d. qua mặt xe mô tô không đúng cách
23. Nếu DMV đòi hỏi quí vị trình bằng chứng bảo hiểm trách nhiệm về pháp lý và quí vị không có, quí vị có thể
a. Bị phat $100
b. Bị phạt $50
c. bị đình chỉ đặc quyền lái xe
d. bị trút đặc quyền lái xe
24. Quí vị để cho bánh xe trước của quí vị chạy vào mép đường của quốc lộ. quí vị đang lái theo vận tốc trên quốc lộ. muốn sửa lai tình trạng này, quí vị nên:
a. Giữ nguyên vận tốc, kế đến bẻ tay lái thật gắt ra ngoài đường
b. từ từ giảm vận tốc, kế đến bẻ tạy lái thật gắt đủ cho chiếc xe trở lại đường
c. để cho những bánh xe khác chay ra khoải đường rồi ngừng lại
d. đạp thật mạnh vào thắng, kế đến bẻ tay lái hướng ra đường
25. Xe trong tình trạng không tốt sẽ gây nguy hiểm trên đường. điều nào sau đây là những đòi hỏi về trang bị của đèn xe hợp pháp cho xe của quí vị:
a. Chỉ đòi hỏi phải có 2 đèn sau và các đèn quẹo là đủ
b. Ít nhất phải có 1 đèn sau, 1 đèn phản chiếu ánh sang màu đỏ, 1 đèn thắng và 1 đèn quẹo
c. 2 đèn sau, 2 đèn phản chiếu ánh sang màu đỏ, 2 đèn thắng và các đèn quẹo (signal) bên phải và bên trái
d. Không bắt buộc phải có đèn hoặc đèn phản chếu ánh sang nếu quí vị lái xe vào ban ngày
26. Quí vị đang lái xe với vận tốc trên quốc lộ và bánh xe của quí vị bị nỗ. quí vị nên:
a. Chạy chậm lại và bẻ tay lái theo hướng bánh xe bị nổ
b. Đạp thắng và cố bẻ tay lái qua bên phải
c. nắm thật chặt vào tay lái, từ từ giảm vận tốc, kế đến chạy chậm chậm vào lề đường
d. ngừng lại ngay lập tức trong lằn vạch của quí vị
27. Nếu 1 xe đang chạy đến bị lệch hướng qua lằn vạch của quí vị, quí vị nên:
a. Chạy nhanh lên và tấp qua bên trái
b. lái qua bên phải, chạy chậm lại và dùng còi xe của quí vị để báo cho người khác biết
c. ngừng lại càng sớm càng tốt
d. bấm vào còi xe thật mạn nếu quí vị có thể
28. Khi đến gần chỗ băng ngang đường của học sinh, quí vị:
a. Phải luôn luôn ngừng lại, kế đến tiếp tục đi nếu không có trẻ em
b. phải ngừng lại nếu có người hướng dẫn qua đường ra hiệu cho quí vị ngừng lại.
c. không cần phải ngừng lại khi có người lớn đi bộ
d. phải ngừng lại nếu có người hướng dẫn qua đường đang ở tại đó
29. Khoảng cách an toàn để bảo vệ quí vị, vậy khoảng cách an toàn là gì:
a. Là khoảng trống ở lề đường để đậu xe trong những trường hợp khẩn cấp
b. Là hệ thống giữ cho quí vị được an toàn
c. là khoảng trống giữa xe quí vị và các xe cộ xung quanh
d. là khoảng trống giữa quí vị và tay lái
30. Qui tắc căn bản về luật lái xe của Oregon nói rằng:
a. Vận tốc giới hạn riêng hiện có là dành cho những loại xe khác nhau
b. người lái xe nên lái ở 1 vận tốc vừa phải, điều chỉnh vận tốc cho hợp với tình trạng của con đường
c. vận tốc giới hạn ghi trên bảng hiệu là an toàn trong mọi lúc
d. một số vận tốc qui định nào đó luôn luôn là an toàn
31. Quí vị đang ở trên đường 1 chiều, đang chuẩn bị sẵn sang để quẹo trái ở ngã tư sắp tới, quí vị nên:
a. Đi vào lằn vạch gần nhất của lề phải
b. đi vào lằn vạch gần nhất của lề trái
c. đi vào bất cứ lằn vạch nào cũng được
d. đi vào lằn vạch giữa
32. Quí vị phải báo hiệu khi chuẩn bị quẹo (signal) hoặc đổi lằn vạch:
a. Chỉ cần báo hiệu khi nào không có lằn vạch đặc biệt dùng để quẹo hoặc đổi lằn vạch
b. ít nhất là trong khoảng 100 feet trước tất cả những lần quẹo hoặc đổi lằn vạch.
c. Bằng cách dùng tay để báo hiệu vào ban ngày và ban tối
d. Chỉ cần báo hiệu khi nào thấy ảnh hưởng người lái xe khác
33. Cách bảo vệ tốt nhất để tránh bị thương nghiêm trọng trong 1 vụ đụng xe là:
a. Nắm chặt vô lăng
b. Mở sẵn 1 túi hơi
c. đeo dây đai an toàn
d. bị văng hoàn toàn ra khỏi xe
34. Bảng hiệu này nói cho quí vị biết dòng xe cộ lưu thông. Quí vị phải làm gì:

a. nếu quẹo, chỉ chạy theo hướng có mũi tên
b. phía trước là xa lộ có vách ngăn đôi, hãy chạy xe bên phải
c. phía trước có đường quẹo phải, hãy đổi qua lane phải
d. phía trước là đường 2 chiều, hãy chạy xe bên phải
35. Điều nào sau đây là đúng về việc lái xe qua khúc đường quanh co:
a. chạy chậm lại giống như khi quí vị đi vào (enter) , chạy nhanh lên giống như khi quí vị đi ra (exit)
b. vẫn giữ nguyên vận tốc như vậy khi chạy hết khúc quanh
c. chạy nhanh lên giống như khi quí vị đi vào (enter) , chạy chậm lại giống như khi quí vị đi ra (exit)
d. chạy gần bên phải lằn vạch của quí vị


người gởi : Dương Minh
 

baophan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

năm sau hy vọng anh chị em mình làm kỷ niệm một năm thành lập hội nhân dịp cuối năm, lúc đó mới đúng là món ăn thật, mong rằng mọi người lúc đó đừng quên những ngày này nhé!
Anh vietviet ơi, 17/11/2011 là Birthday 1 tuổi của Hội mình đó anh :) lúc đấy trời Portland cũng vào lạnh rồi, mấy anh chị em Hội mình khi đó họp mặt với nhau chắc ấm áp lắm anh nhỉ ?! :) Baophan cũng nghĩ rằng 5, 7 năm sau quay về đọc lại những comment này chắc sẽ nhớ lắm một thời. Cầu chúc mọi chuyện đều tốt đẹp, suông sẻ không những với ACE Hội chúng ta mà còn cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi chuẩn bị về Portland :113:

@Anh Duongminh, cám ơn anh thật nhiều về những câu mới trong bài thi lái xe ở Portland nhé :41:
 

baophan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Trong hội Portland có ai rành về học thi lái xe,hãy post lên (Song ngữ và đáp án,có hình càng tốt)cho ACE học trước,qua đó khỏi bị động và mất time.
Violet ! Lý thuyết thì thi tiếng Việt cho lành nhé :D nhưng khi thi lái thì cần phải nghe được những câu tiếng anh căn bản về lái xe :)
 

Thi Nguyen

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Chào cả nhà Portland thân yêu!
Tuy chưa một lần gặp mặt các anh chị, nhưng khi vào đây để chia sẽ và tâm sự Thi thấy hội mình thật ấm tình đồng hương. Biết đâu sau này chúng ta sẽ là những người bạn, những người hàng xóm trên xứ người thì sao. Chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ nhau " người đi trước rước người đi sau"!!!
Merry Christmas and Happy New Year 2011 !!!!!!!!!!
 

baophan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Chào cả nhà Portland thân yêu!
Tuy chưa một lần gặp mặt các anh chị, nhưng khi vào đây để chia sẽ và tâm sự Thi thấy hội mình thật ấm tình đồng hương. Biết đâu sau này chúng ta sẽ là những người bạn, những người hàng xóm trên xứ người thì sao. Chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ nhau " người đi trước rước người đi sau"!!!
Merry Christmas and Happy New Year 2011 !!!!!!!!!!
Cám ơn chia sẽ của Thi ! Có tin gì vui chưa vậy Thi ơi ? Baophan cũng đang nôn nao được nghe tin vui của Thi đó nha :) Chúc vui nhé...
 

Thi Nguyen

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Cám ơn chia sẽ của Thi ! Có tin gì vui chưa vậy Thi ơi ? Baophan cũng đang nôn nao được nghe tin vui của Thi đó nha :) Chúc vui nhé...
Hi, baophan!
Thi chưa có tin gì mới hết, có tin là Thi chia sẽ liền ah để hội mình chia vui với Thi nữa chứ. Giờ mình chỉ mong ngày ox về thôi.hihi!!!
 

baophan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Hi, baophan!
Thi chưa có tin gì mới hết, có tin là Thi chia sẽ liền ah để hội mình chia vui với Thi nữa chứ. Giờ mình chỉ mong ngày ox về thôi.hihi!!!
Có tin vui là nhớ thông tin liền Thi nhé. Baophan nghĩ những ngày đầu tháng 1 là Thi có thư rồi. Ông xã về là tin vui nhất rồi đó. Chúc Vợ chồng Thi hưởng cái tết Việt hạnh phúc nè :36:
 

vietviet

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Chào cả nhà!
Anh DuongMinh nhanh nhẹn quá, cám ơn Anh nhiều, Thôi, anh chị em mình bắt đầu học đi nhen:
***Học lý thuyết lái xe ở Portland, Oregon đã có bài từ Tramgv và DuongMinh rồi đó (cho em hỏi Lý thuyết thi tiếng Việt hay tiếng Anh)
Vietviet nhớ ngày 17/11 năm sau rồi (vì ngày này là hồ sơ mình completed), hy vọng ngày đó Hội trưởng không vắng mặt, chỉ lo lúc đó BaoPhan mãi hưởng mối tình son lại quên anh em ở đây thôi.
Thi Nguyen đưa hình của Thi Nguyen lúc nhỏ, hay là hình của con Thi Nguyen vậy? Vietviet thấy dễ thương lắm đó, chúc Thi Nguyen vui vẻ trong những ngày sắp đến.
 

Oanh

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Xin chào cả nhà,
THẬT ẤM ÁP. THẬT CẢM KÍCH. THẬT TUYỆT VỜI.
Xin TÌNH YÊU GIÁNG SINH nối kết và nhân lên những tâm tình
tốt đẹp nơi bàn tròn huynh đệ Portland.
Ngày mai là 24/12 rồi.
Xin ACE mình cùng bắt tay nhau CẦU CHÚC BÌNH AN nhé.
Từ trong sâu thẳm, xin CẢM TẠ TRI ÂN.
Thân ái,
 

baophan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Xin chào cả nhà,
THẬT ẤM ÁP. THẬT CẢM KÍCH. THẬT TUYỆT VỜI.
Xin TÌNH YÊU GIÁNG SINH nối kết và nhân lên những tâm tình
tốt đẹp nơi bàn tròn huynh đệ Portland.
Ngày mai là 24/12 rồi.
Xin ACE mình cùng bắt tay nhau CẦU CHÚC BÌNH AN nhé.
Từ trong sâu thẳm, xin CẢM TẠ TRI ÂN.
Thân ái,
Hội mình có Chị Oanh luôn cầu nguyện & chúc lành cho ACE Hội như thế này thì tốt quá. Cám ơn Chị thật nhiều & Xin Chúa Giáng Sinh chúc lành và ban nhiều hồng ân cho Gia đình chị nhé.
 

baophan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

hy vọng ngày đó Hội trưởng không vắng mặt, chỉ lo lúc đó BaoPhan mãi hưởng mối tình son lại quên anh em ở đây thôi.
Anh vietviet ơi ! làm sao mà vắng mặt & quên ngày vui này được chứ :)

Thi Nguyen đưa hình của Thi Nguyen lúc nhỏ, hay là hình của con Thi Nguyen vậy? Vietviet thấy dễ thương lắm đó, chúc Thi Nguyen vui vẻ trong những ngày sắp đến.
Baophan nghĩ là có thể là hình của Thi Nguyen hoặc Ông xã lúc nhỏ :21: còn không phải thì chắc là baby của Thi Nguyen rồi, nhìn baby xinh quá anh vietviet nhỉ :)
 

Thi Nguyen

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Hihi, baophan và vietviet sai hết rồi, hình đó là do Thi thấy trên mạng dễ thương quá nên post làm avata đó mà. Thi mới cưới thôi, nên chưa có baby, Thi chưa đủ kinh nghiệm làm Mẹ đâu nên k dám....hihi.....
Chúc cả nhà vui vẽ nhé, Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!!!!
 

Be CanTho

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Chào gia đình Portland. gia đình tôi đã chích ngừa và KSK xong, kết quả toàn gia đình 3 người tốt hết. bây giờ chờ đến 7/01 đi pv.cầu Chúa ban hạnh phúc và bình an đến ACE.
 

Thi Nguyen

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Chào gia đình Portland. gia đình tôi đã chích ngừa và KSK xong, kết quả toàn gia đình 3 người tốt hết. bây giờ chờ đến 7/01 đi pv.cầu Chúa ban hạnh phúc và bình an đến ACE.
Chúc bạn get pink nhé! Hẹn ngày gặp mặt tại Portland!!!
 

baophan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Chào gia đình Portland. gia đình tôi đã chích ngừa và KSK xong, kết quả toàn gia đình 3 người tốt hết. bây giờ chờ đến 7/01 đi pv.cầu Chúa ban hạnh phúc và bình an đến ACE.
Chúc Phỏng vấn thành công 100% nhé Anh Becantho :113:
 

baophan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

:36::36::36:Hi Cả nhà ! Chúc Giáng Sinh Anh lành, hạnh phúc...:36::36::36:
 

Oanh

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Xin chào cả nhà,
Cùng nhau chia sẻ niềm vui GIÁNG SINH & NĂM MỚI
nhé các Anh Chị.
Chắc chắn mỗi người, mỗi nhà sẽ có cách mừng
GIÁNG SINH riêng theo tâm tình và sở thích.
Nhưng sẽ có thêm niềm vui mới từ tình cảm của
bàn tròn huynh đệ Portland.
Cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc.
Thân ái,
 

tramgv

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Chúc các anh chị và gia đình Giáng Sinh an lành, tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa và một năm mới an khang thịnh vượng:11::11::11::9:.

Lúc này tramgv hơi bận nên chỉ vào đọc bài thôi. Ngày gặp mặt ở Portland sẽ có chút ít tâm sự và kinh nghiệm để chia sẻ với đồng hương nha, vui có buồn có nhưng cứ hi vọng là vui nhiều hơn buồn nghen. Nói thế để các anh chị tự tin mà dấn bước ha vì lạc quan tự tin thì mọi khó khăn sẽ qua hết thôi :).
 

vietviet

Thành viên tích cực
Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !

Thân chào cả nhà!
Nghe Tramgv nói "Vui có buồn có nhưng hy vọng buồn ít hơn vui" vậy là Tramgv đang buồn nên mới hy vọng như vậy, cố gắng lên Tramgv nhé !sau lưng bạn còn có anh chị em động viên đây, tuy hội mình còn mới mẻ quá không thể giúp gì cho bạn nhưng tinh thần quan trọng lắm đấy, hãy cởi mở lòng mình thì sẽ nhẹ nhàng hơn, cố gắng tập ăn, tập nói, tập đi, tập làm. Mình có đứa em sang Mỹ với hai đứa con nhỏ 6 tuổi và 3 tuổi, theo diện chồng bảo lãnh, kinh tế lúc đầu không lo lắng nhiều, khi sang Mỹ sau vài tháng chồng thất nghiệp do kinh tế vừa rồi, thế là vui ít hơn buồn, tâm sự điện thoại và nhờ động viên, rồi mọi việc cũng từ từ ổn định đến nay gần 3 năm ở đất Mỹ.
Thi Nguyen mình đoán sai rồi, thôi cho mình làm thầy bói đoán Tramgv cái vụ trên rồi xin bỏ gương đen xuống không làm thầy nữa, mình định bụng làm nghề tay trái khi sang Mỹ nhưng thôi không dám, đói là chắc ???
BeCanTho đạt 98% rồi (Hồ sơ F4 khó nhất là khám sức khỏe) chỉ cần bước nhẹ là thành công, chúc BeCanTho gặp người hiền trong ngày phỏng vấn.
BaoPhan hôm qua gặp bạn bè vui lắm rồi, tổ chức hoàng tráng quá, già này chịu không nổi, tùy theo sức của mình về mọi mặt phải không các bạn?
Đêm 24/12 hôm qua nhà mình bận rộn vừa lo sắp xếp, vừa dự đám cưới đứa cháu trong nhà, mọi việc đã xong, có bánh phu thê nhiều chứ không có gì hết. Sáng nay 25/12 chuẩn bị báo tin cho Hội đi phúng điếu ba của bạn mình (Hội các bạn học thời trung học).
Các bạn thấy mình không ? vui có buồn có vì đó là cuộc sống.
Chúc các bạn hưởng trọn niềm vui trong những ngày này.