[Hồ sơ F1] Hồ sơ F1 - HCM2009856062

beanducminh

Thành viên tích cực
#21
Hồ sơ F1 - beanducminh

Chú VUTHANGSI đã trả lời cho một thành viên có câu hỏi tương tự như của Anh. Xin phép trích lại cho Anh như sau

Xem hướng dẫn của LSQ HOA KỲ ở đây

Tôi có cần phải dịch các giấy tờ cá nhân để chuẩn bị cho phỏng vấn xin thị thực?

Tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cần phải được đính kèm bản dịch tiếng Anh có công chứng ghi rõ “Bản dịch chính xác” và do “văn phòng/người có chức năng dịch thuật” thực hiện.
Trong một số trường hợp đặc biệt, một số giấy tờ bằng tiếng Việt cũng có thể được yêu cầu dịch sang tiếng Anh.

TUY NHIÊN , CỤM TỪ NÀY

Trong một số trường hợp đặc biệt, một số giấy tờ bằng tiếng Việt cũng có thể được yêu cầu dịch sang tiếng Anh.

THÌ Ở ĐÂY LSQ KHÔNG CÓ HƯỚNG DẪN

TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT LÀ NHƯ THẾ NÀO .

Trong hồ sơ di trú , LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2 , là một loại giấy tờ quan trọng , bổ xung cho các lời khai trong đơn DS-260 .
Vì vậy , tốt nhất là dịch sang tiếng anh và công chứng LLTP SỐ 2 , ngay ở giai đoạn nộp hồ sơ tại NVC , và sau này là ở giai đoạn đi phỏng vấn ở LSQ HOA KỲ .
Thanks ThaoPhuong nhiều! Sau khi làm lý lịch tư pháp và chụp hình theo hướng dẫn của ThaoPhuong là xong đúng ko? Còn giấy chứng nhận độc thân chỉ dành cho diện kết đính hôn và kết hôn phải không?

Thanks again.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#22
Hồ sơ F1 - beanducminh

Hồ sơ của Anh là diện F1, con độc thân của công dân Hoa Kỳ nên phải làm Giấy chứng nhận độc thân cho Nam 20 tuổi, Nữ 18 tuổi. (bản chính và bản sao, không phải là bản phô tô). Nếu được, thì xin làm hai bản chính giấy chứng nhận độc thân thì càng tốt, vào UBND Xã, Phường làm, Anh nhé. Sau đó:

IV. Sắp xếp hồ sơ để gửi đi:

Hồ sơ của người được bảo lãnh bên VN gồm có:

1. Bản photocopy trang đầu & trang có thông tin cá nhân trên tờ hộ chiếu (không cần công chứng). Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất tám tháng dành cho mỗi đương đơn.

2. Lý lịch tư pháp số 2, của mỗi đương đơn trên 16 tuổi (bản chính)

3. Khai sanh (Trích lục, bản sao, NVC không chấp nhận tờ Photocopy)

4. Giấy chứng nhận độc thân cho Nam 20 tuổi, Nữ 18 tuổi (bản sao)

5. 2 tấm hình 5x5cm (Chụp phông nền trắng, ghi số HCM, tên họ mặt sau tấm hình)

* Tất cả các giấy trên đều sử dụng bút chì ghi Case Number HCM lên góc trên bên phải của mỗi tờ giấy.

* Hình của mỗi đương đơn nhớ ghi Case Number, họ tên, ngày-tháng-năm sinh bằng bút chì vào phía sau lưng hình, sau đó cho vào túi nilon loại nhỏ nhất và dùng bấm, bấm chung vào với hồ sơ của đương đơn.

Gởi toàn bộ qua cho người bảo lãnh để sau khi đóng tiền visa, người bảo lãnh in Document Cover Sheet (Barcode) 325$ cùng với các giấy tờ cá nhân mỗi người.
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#23
Hồ sơ F1 - beanducminh

Hồ sơ của Anh là diện F1, con độc thân của công dân Hoa Kỳ nên phải làm Giấy chứng nhận độc thân cho Nam 20 tuổi, Nữ 18 tuổi. (bản chính và bản sao, không phải là bản phô tô). Nếu được, thì xin làm hai bản chính giấy chứng nhận độc thân thì càng tốt, vào UBND Xã, Phường làm, Anh nhé. Sau đó:

IV. Sắp xếp hồ sơ để gửi đi:

Hồ sơ của người được bảo lãnh bên VN gồm có:

1. Bản photocopy trang đầu & trang có thông tin cá nhân trên tờ hộ chiếu (không cần công chứng). Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất tám tháng dành cho mỗi đương đơn.

2. Lý lịch tư pháp số 2, của mỗi đương đơn trên 16 tuổi (bản chính)

3. Khai sanh (Trích lục, bản sao, NVC không chấp nhận tờ Photocopy)

4. Giấy chứng nhận độc thân cho Nam 20 tuổi, Nữ 18 tuổi (bản sao)

5. 2 tấm hình 5x5cm (Chụp phông nền trắng, ghi số HCM, tên họ mặt sau tấm hình)

* Tất cả các giấy trên đều sử dụng bút chì ghi Case Number HCM lên góc trên bên phải của mỗi tờ giấy.

* Hình của mỗi đương đơn nhớ ghi Case Number, họ tên, ngày-tháng-năm sinh bằng bút chì vào phía sau lưng hình, sau đó cho vào túi nilon loại nhỏ nhất và dùng bấm, bấm chung vào với hồ sơ của đương đơn.

Gởi toàn bộ qua cho người bảo lãnh để sau khi đóng tiền visa, người bảo lãnh in Document Cover Sheet (Barcode) 325$ cùng với các giấy tờ cá nhân mỗi người.
Thanks ThaoPhuong nhiều,
Khi làm lý lịch tư pháp, tôi khai nơi cư trú thành 2 phần (từ 2006 trở về trước tôi ở ngoài quê, từ 2006 đến nay tôi ở Sài Gòn) như vậy tôi phải làm giấy chứng nhận độc thân ở 2 nơi hay chỉ ở Sài Gòn.

Thanks again.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#24
Hồ sơ F1 - beanducminh

Giấy chứng nhận độc thân, còn gọi là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (có thời hạn trong vòng 6 tháng), do UBND Phường, Xã cấp. Trong đó, có nơi thường trú/tạm trú. Thì hiện nay, Anh nơi Anh đăng ký hộ khẩu ở đâu, thì Anh về nơi đó làm giấy này. Và ghi chính xác nơi thường trú/tạm trú đó. Và xin cấp cho 2 bản, một để gửi qua nộp ở NVC, một để mang đi phỏng vấn, chứ không phải xin 2 nơi, Anh ha.
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#25
Hồ sơ F1 - beanducminh

Giấy chứng nhận độc thân, còn gọi là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (có thời hạn trong vòng 6 tháng), do UBND Phường, Xã cấp. Trong đó, có nơi thường trú/tạm trú. Thì hiện nay, Anh nơi Anh đăng ký hộ khẩu ở đâu, thì Anh về nơi đó làm giấy này. Và ghi chính xác nơi thường trú/tạm trú đó. Và xin cấp cho 2 bản, một để gửi qua nộp ở NVC, một để mang đi phỏng vấn, chứ không phải xin 2 nơi, Anh ha.
Thanks ThaoPhuong,

Theo như tôi thấy trong tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân có ghi là trong thời gian cư trú từ ngày....tháng....năm...đến ngày....tháng....năm.
Như tôi đã nói ở trên từ 2006 trở về trước tôi ở quê và từ 2006 đến hiện tại tôi ở SG. Nếu như bạn nói thì tôi chỉ chứng minh từ năm 2006 đên nay theo hộ khẩu SG?

Thanks again.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#26
Hồ sơ F1 - beanducminh

Đúng rồi. Anh chỉ chứng minh từ năm 2006 đến hiện nay theo hộ khẩu, là anh chưa đăng ký kết hôn tại địa phương. (Hộ khẩu ở đâu thì tới UBND đó làm)
Cụ thể viết như sau:
Trong thời gian trú tại: …. Từ ngày….tháng…năm…, đến….ngày…tháng…năm.
Tình trạng hôn nhân: TÊN CỦA ANH, trong thời gian cư trú tại địa phương từ ….)ngày, tháng, năm) trở về trước, chưa đăng ký kết hôn tại địa phương.
Giấy này được cấp để: Bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#27
Ðề: Hồ sơ F1 - beanducminh

Đúng rồi. Anh chỉ chứng minh từ năm 2006 đến hiện nay theo hộ khẩu, là anh chưa đăng ký kết hôn tại địa phương. (Hộ khẩu ở đâu thì tới UBND đó làm)
Cụ thể viết như sau:
Trong thời gian trú tại: …. Từ ngày….tháng…năm…, đến….ngày…tháng…năm.
Tình trạng hôn nhân: TÊN CỦA ANH, trong thời gian cư trú tại địa phương từ ….)ngày, tháng, năm) trở về trước, chưa đăng ký kết hôn tại địa phương.
Giấy này được cấp để: Bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
Ý của tôi ở đây là từ 2006 trờ về trước tôi hộ khẩu ở quê, từ 2006 đến nay là hộ khẩu ở SG, vậy có phải làm thêm 1 giấy xác nhận độc thân từ 2006 trờ về trước ko?

Thanks ThaoPhuong
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#28
Ðề: Hồ sơ F1 - beanducminh

Ý của tôi ở đây là từ 2006 trờ về trước tôi hộ khẩu ở quê, từ 2006 đến nay là hộ khẩu ở SG, vậy có phải làm thêm 1 giấy xác nhận độc thân từ 2006 trờ về trước ko?

Thanks ThaoPhuong
Có anh/chị nào trong diễn đàn biết trường hợp của tôi xin trả lời giúp.
Thanks anh/chị nhiều.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#29
Hồ sơ F1 - beanducminh

Xin lỗi Anh nhiều nhé, các câu hỏi các thành viên cứ trôi đi trên diễn đàn, nên không để ý tới câu hỏi của Anh, còn trường hợp của Anh, Anh chỉ làm Giấy chứng nhận độc thân ở hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh – Sài Gòn mà thôi, chứ không làm ở quê nữa. Vì, đã chia sẻ cho Anh rồi, Giấy chứng nhận độc thân chỉ có thời hạn 6 tháng, và cấp cho Nam 20 tuổi trở lên, như thế, năm 2006 đến hiện nay thì Anh ở hộ khẩu là Thành phố Hồ Chí Minh – Sài Gòn thì Anh chỉ làm ở Thành phố Hồ Chí Minh mà thôi, như thế thì còn làm Giấy chứng nhận độc thân ở quê làm gì nữa. Anh hiện giờ hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh mà.
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#30
Hồ sơ F1 - beanducminh

Xin lỗi Anh nhiều nhé, các câu hỏi các thành viên cứ trôi đi trên diễn đàn, nên không để ý tới câu hỏi của Anh, còn trường hợp của Anh, Anh chỉ làm Giấy chứng nhận độc thân ở hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh – Sài Gòn mà thôi, chứ không làm ở quê nữa. Vì, đã chia sẻ cho Anh rồi, Giấy chứng nhận độc thân chỉ có thời hạn 6 tháng, và cấp cho Nam 20 tuổi trở lên, như thế, năm 2006 đến hiện nay thì Anh ở hộ khẩu là Thành phố Hồ Chí Minh – Sài Gòn thì Anh chỉ làm ở Thành phố Hồ Chí Minh mà thôi, như thế thì còn làm Giấy chứng nhận độc thân ở quê làm gì nữa. Anh hiện giờ hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh mà.
Thanks sự nhiệt tình giúp đỡ của ThaoPhuong.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#31
Hồ sơ F1 - beanducminh

Khi gửi toàn bộ giấy tờ qua cho người thân ở Hoa Kỳ, lúc nộp cho NVC, Anh nhắc người thân nhớ đặt Các bảng mã vạch Barcode Code Sheet (in mã vạch cho phí bảo trợ tài chính và in mã vạch cho phí visa) đặt trên đầu trang của tất cả các giấy tờ nộp (sợ người thân bận nhiều việc, họ quên, không đặt các bảng mã vạch có thể gây ra một sự chậm trễ trong việc xử lý trường hợp hồ sơ của Anh, phải mất 30 đến 45 ngày checklist vì chi tiết rất nhỏ này). Anh nhớ chi tiết này nhé. Chúc Anh hoàn thành tốt giấy tờ.
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#32
Hồ sơ F1 - beanducminh

Khi gửi toàn bộ giấy tờ qua cho người thân ở Hoa Kỳ, lúc nộp cho NVC, Anh nhắc người thân nhớ đặt Các bảng mã vạch Barcode Code Sheet (in mã vạch cho phí bảo trợ tài chính và in mã vạch cho phí visa) đặt trên đầu trang của tất cả các giấy tờ nộp (sợ người thân bận nhiều việc, họ quên, không đặt các bảng mã vạch có thể gây ra một sự chậm trễ trong việc xử lý trường hợp hồ sơ của Anh, phải mất 30 đến 45 ngày checklist vì chi tiết rất nhỏ này). Anh nhớ chi tiết này nhé. Chúc Anh hoàn thành tốt giấy tờ.
Hi ThaoPhuong,

Sẵn cho anh hỏi form I-864 và I-864A để làm gì? Ngày ưu tiên của anh là 06/2009. Vậy anh có cần hoàn thành tất cả các giấy tờ này trước ngày ưu tiên không?

Thanks ThaoPhuong nhiều.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#33
Hồ sơ F1 - beanducminh

1. Hồ sơ của Anh hiện giờ đang được xử lý ở NVC, và vì thế, Anh phải hoàn thành cho đầy đủ tất cả các giấy tờ được yêu cầu của NVC, cho dù ngày ưu tiên của Anh chưa tới. Tất cả giấy tờ gì, thì các thành viên và Ban điều hành đã chia sẻ cho Anh ở các phần trên, Anh đọc kỹ lại, và làm theo, rất đầy đủ.
2. Để cho dễ hiểu, thế này:
Người bảo lãnh ở Hoa Kỳ khi làm hồ sơ I-130 cho Anh, thì có thể sử dụng một trong hai mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 (hoặc I-864EZ). Trong trường hợp Người bảo lãnh ở Hoa Kỳ cần có người đồng bảo trợ, thì người bảo lãnh ở Hoa Kỳ này và người đồng bảo trợ này đều phải sử dụng các mẫu đơn I-864.
Và Nếu người lãnh ở Hoa Kỳ này điền đơn I-864 mà có sử dụng thêm nguồn lợi tức của những người khác hiện sống chung tại một địa chỉ của mình (vợ, chồng, con cái, bạn cùng nhà...) thì người khác này phải đính kèm I-864A, như là một thỏa thuận cho phép sử dụng nguồn lợi tức của họ vào mục đích bảo trợ tài chánh cho hồ sơ di dân. Người đồng bảo trợ cũng làm theo y như vậy.
3. Trường hợp đơn giản hơn, Người bảo lãnh ở Hoa Kỳ khi làm hồ sơ I-130 chỉ bảo lãnh cho một người, và người bảo lãnh ở Hoa Kỳ này cũng là người duy nhất trong hồ sơ bảo trợ tài chánh, và người này có nguồn lợi tức đủ hoặc hơn, dựa theo tiêu chuẩn đói nghèo hàng năm thì có thể khai mẫu đơn đơn giản hơn I-864EZ (EZ = eazy = dễ dàng).
Anh đọc và áp dụng cho trường hợp của mình. Cố lên Anh nhé.
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#34
Hồ sơ F1 - beanducminh

1. Hồ sơ của Anh hiện giờ đang được xử lý ở NVC, và vì thế, Anh phải hoàn thành cho đầy đủ tất cả các giấy tờ được yêu cầu của NVC, cho dù ngày ưu tiên của Anh chưa tới. Tất cả giấy tờ gì, thì các thành viên và Ban điều hành đã chia sẻ cho Anh ở các phần trên, Anh đọc kỹ lại, và làm theo, rất đầy đủ.
2. Để cho dễ hiểu, thế này:
Người bảo lãnh ở Hoa Kỳ khi làm hồ sơ I-130 cho Anh, thì có thể sử dụng một trong hai mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 (hoặc I-864EZ). Trong trường hợp Người bảo lãnh ở Hoa Kỳ cần có người đồng bảo trợ, thì người bảo lãnh ở Hoa Kỳ này và người đồng bảo trợ này đều phải sử dụng các mẫu đơn I-864.
Và Nếu người lãnh ở Hoa Kỳ này điền đơn I-864 mà có sử dụng thêm nguồn lợi tức của những người khác hiện sống chung tại một địa chỉ của mình (vợ, chồng, con cái, bạn cùng nhà...) thì người khác này phải đính kèm I-864A, như là một thỏa thuận cho phép sử dụng nguồn lợi tức của họ vào mục đích bảo trợ tài chánh cho hồ sơ di dân. Người đồng bảo trợ cũng làm theo y như vậy.
3. Trường hợp đơn giản hơn, Người bảo lãnh ở Hoa Kỳ khi làm hồ sơ I-130 chỉ bảo lãnh cho một người, và người bảo lãnh ở Hoa Kỳ này cũng là người duy nhất trong hồ sơ bảo trợ tài chánh, và người này có nguồn lợi tức đủ hoặc hơn, dựa theo tiêu chuẩn đói nghèo hàng năm thì có thể khai mẫu đơn đơn giản hơn I-864EZ (EZ = eazy = dễ dàng).
Anh đọc và áp dụng cho trường hợp của mình. Cố lên Anh nhé.
Hi ThaoPhuong,

Hôm bữa anh hỏi mà quên vụ giấy khai sanh, và giấy chứng nhận độc thân có cần dịch sang tiếng Anh không?

Thanks ThaoPhuong nhiều.
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#36
Hồ sơ F1 - beanducminh

Xin lỗi Anh nhiều nhé, các câu hỏi các thành viên cứ trôi đi trên diễn đàn, nên không để ý tới câu hỏi của Anh, còn trường hợp của Anh, Anh chỉ làm Giấy chứng nhận độc thân ở hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh – Sài Gòn mà thôi, chứ không làm ở quê nữa. Vì, đã chia sẻ cho Anh rồi, Giấy chứng nhận độc thân chỉ có thời hạn 6 tháng, và cấp cho Nam 20 tuổi trở lên, như thế, năm 2006 đến hiện nay thì Anh ở hộ khẩu là Thành phố Hồ Chí Minh – Sài Gòn thì Anh chỉ làm ở Thành phố Hồ Chí Minh mà thôi, như thế thì còn làm Giấy chứng nhận độc thân ở quê làm gì nữa. Anh hiện giờ hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh mà.
Hi ThaoPhuong,

Hôm qua anh có ra UBND phường để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng không được chấp nhận. Anh có nói theo hướng dẫn của em chỉ cần làm từ 2006 đến nay nhưng họ không chịu nói là lý do "Bổ sung hồ sơ định cư Mỹ" rất khó. Họ yêu cầu phải xác nhận ở quê từ năm 20 tuổi đến 2006 chưa đăng ký kết hôn thì họ mới xác nhận cho anh từ 2006 đến hiện tại còn độc thân. Em cập nhật thông tin này để hướng dẫn cho các bạn sau nhé.

Thân chào.
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#37
Hồ sơ F1 - beanducminh

Chào anh/chị trong diễn dàn XNC,

Hôm nay mình xem lịch visa F1 là (15/9/2009). Ngày ưu tiên của mình là (15/6/2009) vậy bao lâu mình sẽ có giấy mời phỏng vấn vậy?

Thanks anh/chị nhiều.
 

conkey

Thành viên tích cực
#38
Ðề: Hồ sơ F1 - beanducminh

mình cũng vậy! hôm nay nhảy 1 lần 15 tuần vậy là đã vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ mình 09/08/2009. không biết bao lâu thì được NVC gửi giấy pv. xin anh chị em diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm nhe! tks all.
 

beanducminh

Thành viên tích cực
#39
Hồ sơ F1 - beanducminh

mình cũng vậy! hôm nay nhảy 1 lần 15 tuần vậy là đã vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ mình 09/08/2009. không biết bao lâu thì được NVC gửi giấy pv. xin anh chị em diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm nhe! tks all.
Conkey đã complete hồ sơ chưa?
 

conkey

Thành viên tích cực
#40
Ðề: Hồ sơ F1 - beanducminh

Conkey đã complete hồ sơ chưa?
hồ sơ mình NVC đã thông báo đã xong rồi. và đang năm trong list chờ gửi giấy gọi pv. tháng 9 này nhảy nhanh nên ko biết trong tháng 8 này có giấy báo ko nữa! cho nên cũng muốn hỏi thăm anh chị em diễn đàn. tks